Năm 2004:
TP.HCM hỗ trợ lãi suất 6 tỷ đồng đổi mới công nghệ
11:28' 28/01/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Ban Chủ nhiệm Chương trình 04 TP.HCM vừa cho biết, năm 2004 TP sẽ dành khoảng 6 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp đóng trên địa bàn thực hiện dự án vay kích cầu đổi mới thiết bị công nghệ và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Chương trình 04 là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp hiện đại hóa với chi phí thấp, tạo ưu thế cạnh tranh tổng hợp và đẩy mạnh xuất khẩu do thành phố đề xướng từ năm 2000.

Cơ khí một trong những ngành công nghiệp chủ lực mà TP.HCM muốn phát triển.

Ông Phan Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM, Phó Trưởng Ban chủ nhiệm Chương trình 04 cho biết nguồn tài chính hỗ trợ năm nay tập trung vào các dự án đầu tư có hàm lượng khoa học - kỹ thuật và giá trị gia tăng cao.

Những dự án đầu tư thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ, xuất khẩu hoặc hỗ trợ xuất khẩu cũng được khuyến khích trong chương trình của năm nay. "Vì đây là những ngành góp phần thúc đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp của thành phố trong thời gian tới", ông Tân phát biểu.

Hướng của thành phố là phát triển công nghiệp cơ khí - chế tạo và kỹ thuật cao thành công nghiệp chủ lực, bên cạnh những ngành công nghiệp khác; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm cạnh tranh. Ngoài ra qua chương trình đầu tư, các dự án cũng tham gia kích cầu thị trường và góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ nguồn Quỹ Giảm thiểu Ô nhiễm Công nghiệp.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban chủ nhiệm Chương trình 04 cho biết các doanh nghiệp không phân biệt quốc doanh hay ngoài quốc doanh được hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng khi thực hiện dự án đầu tư đổi mới công nghệ mà nguồn vốn cho dự án có một phần từ ngân hàng. Thành phố hỗ trợ 100% hoặc một phần lãi vay tùy theo dự án với mức từ 3 - 5% và chịu trách nhiệm thanh toán khoản lãi suất này cho ngân hàng trong suốt thời gian khoản vay còn thiết lập.

Theo đánh giá của Ban Chủ nhiệm Chương trình 04, chương trình hỗ trợ lãi suất vay đã đóng góp đáng kể cho sự phát triển của doanh nghiệp. Nhờ lãi suất thấp hoặc không có lãi suất, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cấp nhà xưởng, và nâng cao chất lượng sản phẩm cho thị trường xuất khẩu.

Cũng nhờ sự hỗ trợ của thành phố, các hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về sản phẩm và quản lý như HACCP (hệ thống tiêu chuẩn chất lượng dành cho ngành thủy sản), ISO 9000 (hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ), GMP (hệ thống quản lý tốt dược phẩm của các nước Đông Nam Á), SA 8000 (hệ thống tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội dành cho những ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may)... đã được nhiều doanh nghiệp áp dụng, làm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam trên thị trường khu vực và quốc tế.

Qua bốn năm thực hiện chương trình hỗ trợ vay kích cầu, có khoảng 133 dự án với trị giá trên 1.600 tỷ đồng xin được hỗ trợ lãi vay từ ngân sách thành phố, trong đó có 81 dự án ngoài quốc doanh, chiếm 61% số dự án.

  • Minh Quang

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Phiên điều trần vụ kiện tôm diễn biến thuận lợi (27/01/2004)
Trăn trở lối đi cho trà (27/01/2004)
Năm 2004, dự kiến thu hút 3,3 tỷ USD vốn FDI (26/01/2004)
''20 năm tới, VN sẽ đứng Top 10 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới'' (22/01/2004)
Giao thừa Giáp Thân: Điều trần tại Washington D.C. (21/01/2004)
Liên doanh Hồng Thái - S.I.T “xông đất” Nghệ An (17/01/2004)
Con tôm Việt Nam chuẩn bị điều trần tại Mỹ (17/01/2004)
Sẽ đề bạt Việt kiều giữ chức vụ tương xứng khả năng (16/01/2004)
Gần 37.000 tỷ đồng cho dự án Thuỷ điện Sơn La (15/01/2004)
Động thổ khởi công xây cầu Tân Thuận 2 (15/01/2004)
Chính phủ xuất ngân sách chống dịch cúm gà (14/01/2004)
Khi bến cóc, xe đò trở thành cứu cánh (14/01/2004)
“Chống vòng ngoài, giữ vòng trong” (10/01/2004)
Khởi động khu công nghiệp dệt may thứ ba (09/01/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang