Phiên điều trần vụ kiện tôm diễn biến thuận lợi
13:32' 27/01/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Ông Trương Đình Hòe, Phó Tổng Thư ký VASEP, đã khẳng định như vậy với VietNamNet khi ông trở về từ Washington D.C., sau khi cùng đoàn chuyên gia Việt Nam tham dự phiên điều trần vụ kiện bán phá tôm.

"Do được chuẩn bị tốt, cùng với sự ủng hộ từ Hiệp hội Các nhà Nhập khẩu và Phân phối tôm Hoa Kỳ (ASDA), các DN chế biến, người tiêu dùng Mỹ nên chúng tôi đã cảm thấy rất yên tâm", ông Hòe nói.

Tôm Việt Nam rẻ nhờ công nghệ nuôi, chế biến luôn được cải tiến và chi phí đầu vào thấp.

Nơi diễn ra phiên điều trần chật kín người. Ông Hòe ước tính, có đến trên 200 đại biểu tham dự, trong đó có tới trên 10 công ty nhập khẩu thủy sản.

Việc ông Wally Stevens, Chủ tịch ASDA và đại diện các công ty lần lượt lên phát biểu, cho rằng giá thành tôm nhập khẩu thấp nhờ người nuôi tôm các nước liên tục đổi mới công nghệ nuôi, công nghệ chế biến, giảm chi phí đầu vào đã góp thêm tiếng nói ủng hộ bên bị kiện. Sự chuẩn bị kỹ càng của 6 nước bị kiện cũng đã giúp phía bị đơn hoàn toàn chủ động trước những cáo buộc vô lý của bên nguyên.

Theo ông Nguyễn Văn Kịch, Chủ tịch Ủy ban Tôm thuộc Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), tại phiên điều trần đã diễn ra một tình huống bất ngờ và đầy kịch tính. Công ty Luật Akin Gump đã đưa ra một hồ sơ của chính USITC nghiên cứu cách đây 7-8 năm, cảnh báo các nhà sản xuất, chế biến tôm của Hoa Kỳ phải cải tiến về công nghệ chế biến và marketing... , nếu không sẽ bị thua thiệt. Như vậy, thực trạng suy giảm sức cạnh tranh của Liên minh Tôm Miền Nam Mỹ (SSA) đã được Chính phủ Hoa Kỳ báo động từ trước đó, chứ không phải do tôm nhập khẩu bán phá giá.

Ông Kịch cũng cho rằng, thành công lớn nhất mà các nước bị kiện đạt được tại phiên điều trần là sự phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin để USITC xem xét, nghiên cứu trước khi đưa ra kết luận sơ bộ về việc các nước xuất khẩu có bán phá giá mặt hàng tôm vào Mỹ có gây thiệt hại, hoặc có nguy cơ gây thiệt hại đối với ngành công nghiệp tôm của Mỹ hay không. Quyết định này được đưa ra trước hoặc vào ngày 17/2 tới (giờ Washington).

Tuy nhiên, tại phiên điều trần, Hiệp hội Tôm Lousiana (LSA) kiến nghị đưa vào danh sách đối tượng bị kiện thêm mặt hàng tôm tươi sống, nhằm cứu vãn món tiền từ thuế chống bán phá giá nếu bên nguyên thắng kiện. Điều này chứng tỏ nội bộ SSA và LSA vẫn tiếp tục mâu thuẫn, tranh giành quyền lợi lẫn nhau. Tuy nhiên, điều bất lợi cho các nước bị kiện là nguy cơ mở rộng đối tượng bị kiện, không chỉ là tôm nước ấm với các sản phẩm đông lạnh và đóng hộp, đánh bắt và nuôi trồng, bỏ đầu và nguyên con, bỏ vỏ hoặc còn vỏ, bỏ đuôi hay còn đuôi, có rút đường gân hay không, nấu chín hay làm nguyên liệu, các sản phẩm khác của công đoạn đông lạnh và đóng hộp, mà thêm cả mặt hàng tôm tươi sống.

Tiến trình vụ kiện (dự kiến)   Thời gian
SSA nộp đơn kiện 31/12/2003
Phiên điều trần đầu tiên 20/1/2004
USITC ra quyết định sơ bộ 17/2/2004
DOC ra quyết định sơ bộ 8/6/2004
DOC ra quyết định cuối cùng 23/8/2004
Quyết định cuối cùng của USITC 7/10/2004
Đưa ra mức thuế (chỉ khi có quyết định cuối cùng từ DOC và USITC) 14/10/2004
  • H.Phương

Tin liên quan

Giao thừa Giáp Thân: Điều trần tại Washington D.C.
Nội bộ ngành tôm Mỹ tiếp tục lục đục
Về vụ kiện phá giá tôm: Cơ sở so sánh giá tôm của SSA không chính xác
Đại sứ Thái Lan và Brazil tại VN phản đối vụ kiện tôm
Xuất khẩu tôm vào Nhật: Việt Nam sẽ thế chân Indonesia?
Việt Nam đã chọn được luật sư cho vụ kiện tôm

Ủy ban Tôm VN: "Lại thêm một vụ kiện tồi tệ"
Tôm Việt Nam chính thức bị kiện tại Mỹ
Rắc rối thời điểm khởi kiện tôm

Vụ kiện tôm có thể xảy ra vào 30/12/2003
Mỹ có thể khởi kiện bán phá tôm vào 15/12
Mỹ tiến dần đến vụ kiện bán phá giá tôm

DN chế biến tôm "học" luật chống bán phá giá
Thủ tướng Thái Lan sẽ thương lượng với Tổng thống Mỹ về tôm
VASEP thành lập Ủy ban Tôm
Tôm ''Tàu'' đi thuê thầy cãi
Tôm Mỹ đã chọn được luật sư
10 quốc gia ASEAN hợp lực đối phó vụ kiện tôm
"Vụ kiện tôm sú" có dấu hiệu thuận lợi hơn
Quyên từng xu đi kiện
6,5 triệu USD cho hai vụ kiện tôm
Cá tới hồi kết, tôm lại mở đầu cuộc đấu pháp lý mới?

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Trăn trở lối đi cho trà (27/01/2004)
Năm 2004, dự kiến thu hút 3,3 tỷ USD vốn FDI (26/01/2004)
''20 năm tới, VN sẽ đứng Top 10 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới'' (22/01/2004)
Giao thừa Giáp Thân: Điều trần tại Washington D.C. (21/01/2004)
Liên doanh Hồng Thái - S.I.T “xông đất” Nghệ An (17/01/2004)
Con tôm Việt Nam chuẩn bị điều trần tại Mỹ (17/01/2004)
Sẽ đề bạt Việt kiều giữ chức vụ tương xứng khả năng (16/01/2004)
Gần 37.000 tỷ đồng cho dự án Thuỷ điện Sơn La (15/01/2004)
Động thổ khởi công xây cầu Tân Thuận 2 (15/01/2004)
Chính phủ xuất ngân sách chống dịch cúm gà (14/01/2004)
Khi bến cóc, xe đò trở thành cứu cánh (14/01/2004)
“Chống vòng ngoài, giữ vòng trong” (10/01/2004)
Khởi động khu công nghiệp dệt may thứ ba (09/01/2004)
Thiêu hủy gần 3 tấn gà chết (09/01/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang