Khai mạc hội nghị các nhà tài trợ cho nông nghiệp
18:10' 22/09/2003 (GMT+7)
Nông nghiệp đang đứng trước nhiều thách thức khi hội nhập.

(VietNamNet) - Hội nghị Toàn thể Nhóm các nhà tài trợ quốc tế (International Support Group - ISG), khai mạc sáng nay (22/9) đã thu hút sự tham gia của trên 150 đại biểu trong và ngoài nước, các bộ, ngành liên quan và các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ. Những thách thức trong "Hội nhập quốc tế và phát triển nông thôn" là chủ đề chính được các đại biểu tham gia thảo luận.

Quá trình hội nhập, như gia nhập AFTA, WTO, Khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc, đặc biệt quan trọng đối với ngành nông nghiệp, vì việc giảm những rào cản thương mại đi kèm với quá trình này có nghĩa là thị trường hàng nông sản Việt Nam được mở rộng đáng kể. Do nông dân ngày càng thoát được lối canh tác tự cung tự cấp và vấn đề an ninh đã được đảm bảo nên nông nghiệp Việt Nam có thể chuyển sang cách tiếp cận định hướng xuất khẩu nhiều hơn.

Tuy nhiên, ông Pieter Smidt, chuyên gia cao cấp về thực hiện dự án của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), cho rằng, khi hội nhập quốc tế, nông nghiệp Việt Nam đối mặt nhiều thách thức: cơ cấu của nền kinh tế Việt Nam được đặc trưng bằng một số lượng lớn hơn và một tỷ trọng cao hơn các DN tư nhân; tỷ lệ vốn ngân sách cho nông nghiệp giảm; mở ra nhiều thị trường với những rào cản thương mại; cạnh tranh tăng tại Việt Nam...

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Huy Ngọ khẳng định, để tận dụng tốt cơ hội và vượt qua thách thức của quá trình hội nhập quốc tế, không có cách nào khác là việt Nam cần tiếp tục quá trình đổi mới. Đổi mới để có hệ thống quản lý nhà nước hữu hiệu, hệ thống nghiên cứu, áp dụng KHCN mới một cách hiệu quả, hệ thống sản xuất được cơ cấu hợp lý, hệ thống dịch vụ nông thôn tốt hơn. Theo Bộ trưởng, phân công lao động tại thị trường nông thôn theo hướng tăng tỷ lệ lao động công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ nông thôn và giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống còn 60% vào năm 2004 là một trong những mục tiêu chiến lược của ngành. Đặc biệt là cần tạo ra những ngành nghề mới, như chế biến nông lâm sản, nuôi trồng thuỷ sản...

Hội nghị thường niên ISG 2003 là diễn đàn chính sách lớn nhất giữa Bộ NN-PTNT với các cơ quan liên quan trong Chính phủ, cộng đồng tài trợ, trong đó có các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các tổ chức quốc tế tham gia vào các hoạt động trong lĩnh vực NN-PTNT tại Việt Nam. Các chủ đề đã được đề cập tại các hội nghị toàn thể ISG trước là "Diễn đàn NN-PTNT" (2001) và "Phát triển nông thôn vì tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo" (2002). Đó là cơ hội mang lại sự hiểu biết lẫn nhau cho các nhà tài trợ trong lĩnh vực NN-PTNT, và sau các kỳ hội nghị thường có sự cam kết tài trợ cho ngành.

  • H.Phương
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Sửa luật để giảm can thiệp vào hoạt động của tổ chức tín dụng (22/09/2003)
Mua nền chợ hơn 5 năm chưa được sử dụng (22/09/2003)
Cục Thuế TP.HCM sẽ phong toả tài khoản DN nợ thuế (22/09/2003)
Thị trường vải ở TP.HCM ế ẩm (22/09/2003)
''Chiến lược kinh tế cần hướng nhiều hơn đến người nghèo'' (22/09/2003)
Giá vàng lên đến 713.000 đồng/chỉ (22/09/2003)
Ngành thép đầu tư lệch, phát triển "ngọn" (22/09/2003)
Ngừng cấp visa một số mặt hàng dệt may (22/09/2003)
Thuỷ lợi chưa đáp ứng tốt nuôi trồng thuỷ sản (22/09/2003)
Vịnh Văn Phong đón tàu dầu khổng lồ thứ 16 (22/09/2003)
Khó mời gọi đầu tư mà vẫn giữ giá độc quyền (22/09/2003)
Các tỷ phú Mỹ giàu hơn (22/09/2003)
Chưa bán được tổng kho của Minh Phụng (22/09/2003)
Đầu tư 4 tỷ đồng phát triển viễn thông các xã miền núi khó khăn (22/09/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang