Thị trường vải ở TP.HCM ế ẩm
16:24' 22/09/2003 (GMT+7)

Giá một số mặt hàng vải đang giảm mạnh.

Ban Quản lý chợ vải Soái Kình Lâm (Q.5, TP.HCM) cho biết: Sau thời gian hút hàng nhờ mùa tựu trường, hiện nay mãi lực vải tại chợ giảm rất mạnh, khoảng 40%. Một số tiểu thương có từ 2-3 sạp phải đóng cửa tạm nghỉ bớt chỉ hoạt động một sạp.

Giá một số mặt hàng vải giảm mạnh. Nhiều loại gấm của các cơ sở dệt tư nhân giá chỉ 10.000-16.000 đồng/m khổ 1,2m (giảm từ 1.000-2.000 đồng/m). Thun lạnh đang là mặt hàng tiêu thụ mạnh nhất tại chợ nhưng một số sản phẩm đã bị giảm giá từ 5.000-7.000 đồng/m, hiện nay thun lạnh của nước ngoài giá từ 50.000-70.000 đồng/m (khổ 1,2m), thun lạnh của các cơ sở tư nhân dệt giá chỉ trên dưới 10.000 đồng/m (khổ 1,2m). Đây là loại hàng mà các kiểu mẫu được thay đổi liên tục, giá biến động từng ngày. Thun bốn chiều giá khoảng 20.000-30.000 đồng/m (khổ 1,2m).

Theo tiểu thương tại chợ, ngoài nguyên nhân do đã qua mùa tựu trường, sự ế ẩm chủ yếu do tâm lý người tiêu dùng thích sử dụng quần áo may sẵn vừa tiện lợi vừa rẻ tiền trong khi tiền công may đồ hiện nay còn cao hơn cả tiền vải.

(Theo Thanh Niên)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
''Chiến lược kinh tế cần hướng nhiều hơn đến người nghèo'' (22/09/2003)
Giá vàng lên đến 713.000 đồng/chỉ (22/09/2003)
Ngành thép đầu tư lệch, phát triển "ngọn" (22/09/2003)
Ngừng cấp visa một số mặt hàng dệt may (22/09/2003)
Thuỷ lợi chưa đáp ứng tốt nuôi trồng thuỷ sản (22/09/2003)
Vịnh Văn Phong đón tàu dầu khổng lồ thứ 16 (22/09/2003)
Khó mời gọi đầu tư mà vẫn giữ giá độc quyền (22/09/2003)
Các tỷ phú Mỹ giàu hơn (22/09/2003)
Chưa bán được tổng kho của Minh Phụng (22/09/2003)
Đầu tư 4 tỷ đồng phát triển viễn thông các xã miền núi khó khăn (22/09/2003)
13 mặt hàng sẽ được thưởng xuất khẩu (22/09/2003)
Thị trường VLXD và nhà đất trầm lắng (22/09/2003)
''Chiến lược kinh tế đôi khi chưa vì người nghèo'' (22/09/2003)
Khi hai giờ truy cập Internet giá chỉ bằng 1 ly cà phê (22/09/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang