Đã có thể nhắn tin đa phương tiện qua điện thoại di động
19:23' 16/09/2003 (GMT+7)
Lễ khai trương MMS và GPRS tại khách sạn Melia. Ảnh: NGUYÊN VŨ

(VietNamNet) - Kể từ ngày 16/9, VNPT (với hai mạng di động là Mobifone và Vinaphone) sẽ đưa vào thử nghiệm dịch vụ nhắn tin đa phương tiện MMS và dịch vụ vô tuyến chuyển mạch gói GPRS. Các địa phương có thể sử dụng được dịch vụ này gồm có Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẳng, Đồng Nai và Huế. Trong tháng 9 cho đến hết 12/2003, khách hàng sẽ được sử dụng miễn phí dịch vụ này.

GPRS là dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch gói được phát triển trên nền tảng công nghệ thông tin di động GSM. GPRS cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao, về lý thuyết có thể đạt 171,2 Kb/s và trên thực tế hiện nay là 48 Kb/s. Nhờ dịch vụ này, khách hàng có thể khai thác tối đa các tính năng của các thế hệ máy ĐTDĐ tiến tiến nhất như màn hình màu, nhạc chuông đa âm sắc, truy cập Internet, e-mail, nhắn tin đa phương tiện MMS và sử dụng các dịch vụ khác. Để sử dụng GPRS, khách hàng cần có ĐTDĐ hỗ trợ GPRS như Nokia 3300, 3530, 5100, 6100, 6610; Motorola E365, PanasonicGD 88, Samsung V200, Siemens M55 S57/SL55, Sony Ericsson T681, T300, T310, T610... và cài đặt các tham số vào máy.

Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện MMS cho phép những người sử dụng ĐTDĐ có thể trao đổi những bức ảnh tĩnh hoặc các hình động, âm thanh, giọng nói và văn bản lên đến 1.000 ký tự hoặc cả những đoạn video nữa. Tương tự như nhắn tin văn bản, MMS là tức thời và có thể gửi đi từ bất kì nơi nào. Đặc biệt với MMS, các khách hàng có thể gửi tin nhắn từ máy di động đến email và ngược lại. Với các ưu điểm trên. có thể nói MMS đã tạo ra một ngôn ngữ mới trong giao tiếp, giàu màu sắc và khả năng biểu đạt. Dịch vụ MMS sẽ được khai báo tự động cho tất cả các thuê bao của Mobifone và Vinafone. Muốn sử dụng dịch vụ này, người sử dụng chỉ cần tự cài đặt các thông số kĩ thuật trên máy hoặc cài đặt tự động bằng cách nhắn tin ngắn SMS đến các trung tâm dịch vụ của Vinaphone và Mobifone.

VNPT cho biết giá cước của hai loại hình dịch vụ này thuộc loại rẻ nhất trong khu vực. Đối với GPRS, giá cước được tính là 50 đ/Kb, không tính đến thời gian còn MMS có chi phí là 600 đ/tin nhắn văn bản và 1.500 đ/tin nhắn có hình ảnh và âm thanh. Trong giai đoạn đầu, GPRS và MMS sẽ được phủ sóng ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng (thêm Đồng Nai, Huế đối với Vinaphone) và sẽ phủ sóng trên toàn quốc vào cuối năm 2004.

Kể từ ngày 16/9, khách hàng có thể gọi điện đến các tổng đài 145 (Mobifone), 151 (Vinaphone) để đăng ký dịch vụ và được hướng dẫn cài đặt. Hoặc có thể truy cập trực tiếp vào trang web của 2 nhà cung cấp dịch vụ kể trên để đọc tài liệu hướng dẫn (www.mobifone.com.vnwww.gpc.vnn.vn). Tại đây có sẵn bảng liệt kê các loại điện thoại di động hỗ trợ tính năng GPRS-MMS và các thông số cài đặt phù hợp.

  • Việt Lâm
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Phải chấm dứt tình trạng đầu tư công trình "vì kế hoạch" (16/09/2003)
Đà Nẵng thu hút mạnh các dự án đầu tư vào KCN (16/09/2003)
Để có con bò sữa Việt Nam, cần 20 năm nữa (16/09/2003)
Nhà nước nắm giữ 80% cổ phần Vinamilk (16/09/2003)
Nâng mục tiêu xuất khẩu gạo năm nay lên 3,9 triệu tấn (16/09/2003)
Mở đường bay thẳng TP.HCM - Fukuoka và Hà Nội - Đài Loan (16/09/2003)
Công trình ở TP.HCM chậm vì chờ "ông" điện, nước (16/09/2003)
Nông dân treo cày vì... dự án nuôi tôm (16/09/2003)
Việt Nam xuất khẩu 160 triệu USD hạt điều (16/09/2003)
Trung Quốc thiệt hại hàng chục tỷ đôla do kiện bán phá giá (16/09/2003)
Hội chợ triển lãm Thực phẩm và Đồ uống (16/09/2003)
DN chưa được hưởng thuế ưu đãi tham gia AFTA (16/09/2003)
Có thể gọi 171 bằng điện thoại di động (16/09/2003)
Hợp tác xã là một đơn vị kinh tế, phải cạnh tranh để tồn tại (15/09/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang