Vàng lên giá, nhà đất đóng băng - giữ gì có lợi?
18:25' 15/09/2003 (GMT+7)
(VietNamNet) - Giá vàng đang ở mức cao nhất trong hơn chục năm trở lại đây. Sáng nay (15/9), giá vàng trên thị trường liên ngân hàng ở mức 695.000 đồng/chỉ (mua) và 701.000 đồng/chỉ (bán). Giá vàng trên thị trường tự do cũng đứng ở mức 697.000 đồng và 705.000 đồng. Giá vàng tăng cao, thị trường nhà đất lại đang có lý do để ảm đạm và lãi suất VND tuy đã hạ nhưng vẫn đủ hấp dẫn... Vậy người đầu tư nên giữ tiền hay mua vàng?
Mua bán vàng ở Hà Nội

Nhà đất đóng băng

Do thói quen niêm yết giá bằng vàng của thị trường bất động sản Việt Nam nên khi giá vàng tăng cao, thị trường bất động sản vừa có dấu hiệu sôi động hơn một chút trong tháng 8 lại quay lại trạng thái trầm lắng. Những căn nhà có giá trị cao thường phải tạm ngừng thanh toán khi đến hạn bởi giao dịch bằng vàng. Còn đối với các nhà thấp hơn thì bên mua và bán lại phải thương lượng lại giá cả.
 
Hầu hết các trung tâm giao dịch địa ốc, lượng nhà đất rao bán nhiều nhưng giao dịch thành công là không đáng kể. Do giá vàng tăng nên đã xuất hiện tình trạng khách hàng chuyển rao bán nhà đất từ vàng sang VND nhằm tránh việc phức tạp trong tính toán, tạo ra một cảm giác ổn định hơn khi rao bán bằng  vàng.

Giữ vàng, hãy thận trọng!

Ông Trương Văn Phước Tổng giám đốc Eximbank cho rằng, giá vàng tăng nhưng biến động hết sức thất thường trong khi tỷ giá USD/VND lại tương đối ổn định. Vào giữa tuần qua, tỷ giá USD trên thị trường tự do vẫn ở mức 15.540 đồng/USD, chỉ cao hơn 6 đồng/USD so với tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
Tỷ giá trao đổi giữa USD và một số đồng tiền chủ chốt khác như EUR, yên cũng lên xuống thất thường... USD thì có lãi suất rất thấp. Duy chỉ có VND vẫn giữ mức lãi suất khá cao, khoảng 8-9%/năm nên tạo ra một khoảng cách khá lớn về lãi suất ngoại tệ và nội tệ. Theo ông này, nếu có khách hàng định vay vàng để bán rồi chờ vàng xuống sẽ mua lại để kiếm lời thì hãy thận trọng bởi lẽ sự biến động của giá vàng luôn khó lường do phụ thuộc vào các động thái chính trị an ninh thế giới.

Ông Đặng Công Hoàn, Tổ trưởng phát triển sản phẩm Ngân hàng Techcombank thì cho rằng nắm giữ VND vẫn có lợi nhất. Còn nắm giữ vàng vẫn tiềm ẩn rủi ro, vì giá vàng thế giới cũng lên xuống thất thường. Nếu các ngân hàng trung ương châu Âu và Nga bán vàng ra thì giá vàng sẽ lại xuống. Bằng chứng là trong những là những tháng đầu năm nay vàng luôn diễn biến theo đồ thị hình sin.

Nếu thời điểm đầu năm 2002, giá vàng trung bình tại thị trường Việt Nam mới chỉ khoảng mức trên dưới 503 nghìn đồng/chỉ thì khoảng 1 năm sau đó - vào thời điểm giữa tháng 1/2003 - giá vàng 9999 tại Hà Nội có lúc đã lên mức gần 689.000 đồng/chỉ, tăng 35% so với cùng kỳ. Vào ngày 6/2/2003, giá vàng bán lẻ của một số của hàng tư nhân đã lên đến mức 695.000 đồng/chỉ và đã không ít người đầu cơ thực hiện mua vàng chờ tăng giá vì dự đoán rằng chiến tranh Iraq xảy ra, giá vàng thế giới có thể tăng nữa.

Hiện, giá vàng đã chính thức vượt ngưỡng 700.000 đồng/chỉ và phần đông các chuyên gia đều cho rằng nó sẽ tiếp tục biến động...

Do có thông tin sản lượng khai thác vàng thế giới không đạt dự kiến nên khi giá tăng lên nhiều khả năng sẽ xuất hiện tình trạng đầu cơ, tích trữ vàng của nhiều người. ''Tuy nhiên, theo tôi, những người tích trữ, đầu cơ  vàng ở nước cũng nên chú ý: Trên thị trường Việt Nam không phải xu hướng nào cũng  hoàn toàn theo quy luật của thị trường thế giới. Trong đó, việc giá vàng trong nước tuy tăng lên nhưng vẫn thấp hơn giá của vàng nhập khẩu (giá bán + chi phí nhập khẩu) là một minh chứng cụ thể'', ông Hoàn nói.

Giữ tiền đồng có lợi nhất

Với tổng thể thị trường tiền tệ hiện nay (giá vàng thì lên xuống thất thường, thị trường chứng khoán đang rất ảm đạm, giá nhà đất tuy không sốt nhưng vẫn ở mức rất cao) công thêm chênh lệch lớn giữa lãi suất tiền gửi đồng USD so với lãi suất tiền gửi bình quân của VND, hầu hết các chuyên gia cho rằng, nên nắm giữ tiền VND là có lợi nhất.

Những người thận trọng nếu muốn đầu tư có thể nắm giữ tiền VND bằng cách gửi vào các ngân hàng, vừa được hưởng lãi suất cao lại vừa tương đối an toàn về tỷ giá. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn mua trái phiếu, kỳ phiếu, hoặc gửi tiền tiết kiệm các loại kỳ hạn...

  • Hồng Phúc

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nhà máy điện khí Cà Mau chậm tiến độ một năm (15/09/2003)
Vật liệu xây dựng nội không thua kém ngoại nhập (15/09/2003)
Tiền đâu để tăng lương? (15/09/2003)
Xây dựng Trung tâm tôm giống tại Phú Quốc (15/09/2003)
Hàng lậu thành... hợp pháp (15/09/2003)
Dành 1% thu từ đầu tư nước ngoài cho xúc tiến đầu tư? (15/09/2003)
Quảng Nam hỗ trợ doanh nghiệp làm nhà ở cho công nhân (15/09/2003)
Xây dựng xưởng chế biến cá basa tiêu thụ nội địa (15/09/2003)
Rộng đường xuất khẩu, dừa lên giá gấp đôi (15/09/2003)
Campuchia: Được và mất khi gia nhập WTO (15/09/2003)
Giá cà phê Việt Nam tăng mạnh (14/09/2003)
Làm thế nào để nông dân hội nhập? (14/09/2003)
Du khách nước ngoài đến TP.HCM tăng đáng kể (14/09/2003)
TP.HCM ''xoay'' tiền xây nhà cho người nghèo (14/09/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang