Xuất khẩu dầu thô năm nay có thể đạt 3,7 tỷ USD
18:39' 08/09/2003 (GMT+7)

Trong những tháng cuối năm, PetroVietnam sẽ tăng cường đầu tư để khai thác các mỏ dầu

Theo nhận định của các chuyên gia dầu khí, vào thời điểm hiện tại, giá dầu thô trên thị trường thế giới vẫn đang ở mức cao do cầu vượt cung, song đã xuất hiện nhiều diễn biến mới khá phức tạp, buộc nhà xuất khẩu dầu duy nhất Việt Nam - PetroVietnam không thể bỏ qua.

Theo PetroVietnam, tính đến hết tháng 8, tổng lượng dầu thô xuất khẩu toàn ngành ước đạt 11,123 triệu tấn, đạt 68% kế hoạch năm. Tuy về lượng chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 2%), nhưng kim ngạch xuất khẩu khá cao do giá xuất khẩu luôn luôn ổn định ở mức 28-29 USD/thùng (tương đương 220 USD/tấn). Với giá xuất khẩu này, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 8 tháng ước đạt 2,453 tỷ USD, đạt 90% kế hoạch và tăng 25% so với cùng kỳ. Dự kiến giá trị kim ngạch xuất khẩu dầu cả năm sẽ đạt 3,5-3,7 tỷ USD.

Một trong những yếu tố tác động lớn đến giá dầu thô xuất khẩu của Việt Nam trong những tháng đầu năm là nhu cầu tăng đột biến từ thị trường Nhật Bản (trung bình thị trường này nhập khẩu khoảng 23,89% lượng dầu xuất khẩu của Việt Nam). Do bị sự cố các nhà máy điện hạt nhân, Nhật Bản đã buộc phải đóng cửa các nhà máy này và chuyển sang huy động tối đa các tổ máy nhiệt điện chạy bằng phương thức đốt trực tiếp dầu thô. Nhật Bản trước đây là nước tiêu thụ tới 90% lượng dầu thô Việt Nam, đặc biệt là dầu thô Bạch Hổ rất thích hợp dùng làm nhiên liệu cho các nhà máy điện tại Nhật, vì có độ lưu huỳnh thấp và nhiệt trị cao. (Trên thế giới chỉ có dầu Minas-Indonesia là loại dầu thô đáp ứng được các tiêu chuẩn này). Nhu cầu gia tăng về nhiên liệu đốt đã khiến dầu thô Việt Nam ''ăn theo'' với mức giá kỷ lục.

Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 5 thì nhu cầu này giảm xuống, cùng với việc các nhà máy hạt nhân của Nhật Bản phục hồi trở lại. Giá dầu thô tuy vẫn đứng ở mức cao, do Iraq chưa khôi phục hoàn toàn sản lượng xuất khẩu so với mức trước chiến tranh, nhưng tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường và quyết định không tăng sản lượng nhằm tránh trường hợp thị trường dầu thô thế giới dư cung, khiến giá dầu thô giảm.

Theo một quan chức của Công ty Thương mại Dầu khí (Petechim), công ty chịu trách nhiệm chính tiêu thụ toàn bộ lượng dầu thô khai thác được của Việt Nam, cho hay, với 7 mỏ dầu đang khai thác là Bạch Hổ, Rồng, Đại Hùng, Bunga - Kekwa, Cái Nước, Rạng Đông và Ruby, mỗi năm xuất khoảng 17 triệu tấn dầu và sẽ tăng tới 30-32 triệu tấn vào năm 2010, Việt Nam đang là quốc gia đứng thứ 3 Đông Nam Á về sản lượng khai thác và xuất khẩu. Từ chỗ phụ thuộc chủ yếu vào thị trường Nhật Bản, đến nay cơ cấu dầu xuất khẩu của Việt Nam đã được cải thiện đáng kể. Hiện các hãng dầu Mỹ đã vươn lên đứng đầu về sản lượng nhập khẩu dầu thô Việt Nam (chiếm 27,78%), tiếp đến là Nhật (23,89), Trung Quốc (22,3%), Singapore (21,67%), ngoài ra còn phải kể đến các nước là nơi tiêu thụ dầu thô Việt Nam (do các hãng nước ngoài cung cấp) như Australia, Hà Lan, Thụy Sĩ...

Theo đánh giá của PetroVietnam, Trung Quốc hiện được coi là khách hàng tiềm năng của sản phẩm dầu thô do nhu cầu tiêu thụ dầu của nước này đang tăng mạnh sau khủng hoảng bệnh SARS và đang phục hồi nền kinh tế. Riêng năm nay, Trung Quốc đã tăng lượng nhập khẩu 100.000 thùng dầu/ngày so với dự báo (nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc vào khoảng 1,11 triệu thùng/ngày) và Việt Nam có cơ hội để tăng thêm lượng xuất khẩu vào thị trường này.

Trong những tháng cuối năm, PetroVietnam sẽ tăng cường đầu tư để khai thác ổn định các mỏ đang hoạt động, dự kiến khoảng tháng 11 năm nay đưa mỏ Sư Tử Đen vào khai thác.

(Theo TTXVN)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Làm thế nào để đưa hàng vào Nam Phi? (08/09/2003)
Tìm cách giảm nhiệt cho phân bón (08/09/2003)
Đã có thể gửi e-mail từ điện thoại di động (08/09/2003)
Chỉ 6% nước mắm Phú Quốc là hàng thật (08/09/2003)
Báo động đỏ về cơn sốt phân bón (08/09/2003)
Mở siêu thị Việt Nam ở Châu Phi (08/09/2003)
Chính phủ 'để ý' đối phó với chuyển giá quốc tế (08/09/2003)
''Người nuôi cá basa ở Việt Nam đang bị bắt chẹt'' (08/09/2003)
Huy động vốn qua trái phiếu chuyển đổi nhà đất? (08/09/2003)
Muốn đầu tư du lịch ở Phú Quốc phải có trên 1 triệu USD (07/09/2003)
Thu hút FDI của VN thiếu bền vững (07/09/2003)
Xây dựng các tuyến du lịch quốc gia (06/09/2003)
Đà Nẵng xây dựng trạm cấp gas LPG đầu tiên cho xe máy và ôtô (06/09/2003)
Tiền lương và hạnh phúc (06/09/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang