"Các doanh nghiệp thép đã quá "thổi phồng"?
10:38' 05/09/2003 (GMT+7)
Cả nước đang tồn kho 178.000 tấn thép.

Trong lúc các DN thép đang lớn tiếng than phiền về nguy cơ thua lỗ dẫn đến phá sản, thì trái lại, tại buổi tiếp xúc với báo giới hôm 4/9, ông Phạm Chí Cường, Tổng Thư ký Hiệp hội Thép Việt Nam, lại cho rằng, tình hình không đến nỗi quá bi quan. Dường như các DN đang quá thổi phồng sự việc.

- Ông nhận xét như thế nào về tình hình sản xuất của các DN thép hiện nay?

- Tình hình một số nhà máy cán thép bị lỗ là có thật. Đây là điểm nóng của ngành thép trong khoảng 2-3 tháng vừa qua. Nhưng đó là chuyện bình thường, các nhà máy không nên quá lạc quan vào việc lúc nào cũng sản xuất có lãi. Nguyên nhân lỗ của các DN thép là bởi: thứ nhất, nguồn cung đã lớn hơn cầu khá nhiều; thứ hai, liên tục trong 2-3 tháng qua, giá thép trên thị trường luôn luôn thấp hơn giá thành. Đó là do giá phôi thép nhập khẩu biến động thất thường. Hiện giá phôi đang ở mức 270 USD, điểm hoà vốn phải là 5.500-5.600 đồng/kg, nhưng giá thép cuộn trên thị trường chỉ khoảng 5.100-5.200 đồng/kg. 

- Thế còn tình trạng thép tồn kho với số lượng lớn hiện nay, thưa ông?

- Tính đến nay, 20 DN đang còn tồn kho trên 178.000 tấn. Nếu tính cả lượng tồn kho trên lưu thông thì cũng chỉ tới khoảng 230.000 tấn, tương đương với nhu cầu tiêu thụ thép trong một tháng (200.000-220.000 tấn). Theo tôi, chỉ nên coi đó là số lượng thép "gối đầu" của sản xuất chứ chưa nên gọi tồn kho. Những tháng cuối năm, vào mùa xây dựng, việc tiêu thụ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

- Vậy, sao Hiệp hội Thép phải can thiệp để nâng giá thép? Việc này có làm phương hại đến quyền lợi người tiêu dùng?

- Không, chúng tôi không làm việc đó, mà chỉ bàn cách giúp các DN thoát được lỗ do bán hàng dưới giá thành mà thôi. Việc làm này không vi phạm Pháp lệnh giá, không làm phương hại đến quyền lợi người tiêu dùng. Chúng tôi chỉ nhằm ngăn chặn những hành vi manh động của DN, cố tình bán thép dưới giá thành gây thiệt hại đến các DN khác. 

- Nhưng khó khăn của ngành thép là đang có thật, thậm chí có DN phải rao bán như Nhà máy Pomihoa. Ông có thể giải thích rõ hơn?

- Việc Pomihoa phải rao bán là có thật, chủ DN này khi đầu tư họ đã không lường hết được những khó khăn khi điều hành sản xuất. Việc khởi động nhà máy này lại rơi vào thời điểm bất lợi do tình hình thị trường thép đang dư thừa. Hơn nữa, nhà máy lại  ở một địa bàn không thuận lợi cho vấn đề tiêu thụ.

- Việc dư thừa năng lực của ngành thép là một thực tế dẫn đến khó khăn cho các DN, ông bình luận gì về vấn đề này?

- Công suất ngành thép đã cao hơn gần gấp đôi nhu cầu. Việc này làm cho các nhà máy mới đi vào sản xuất gặp rất nhiều khó khăn, phải thường vận hành dưới công suất thiết kế gây nhiều thiệt hại cho nhà đầu tư cũng như DN. Những DN thường xuyên phải vận hành dưới 50% công suất kéo dài sẽ mất khả năng cân đối tài chính là điều chắc chắn. Trong tình hình giá phôi như hiện nay, giá bán như thế này, tôi cam đoan những nhà máy mới bước vào sản xuất đều lỗ.

- Ông có kiến nghị gì với các cơ quan quản lý nhà nước?

- Việc dư thừa công suất, ế thừa thép xây dựng là hậu quả tất yếu của việc buông lỏng quản lý ở cấp vĩ mô. Mong rằng, trong lúc này đừng có thêm nhà máy cán thép nào nữa, và yêu cầu các DN thép không bán phá giá thép để không đẩy nhau đến chỗ phá sản.

(Theo Lao Động)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Điều tra số lượng tàu cá và thuyền viên (05/09/2003)
Bùng phát nuôi tôm ngoài quy hoạch tại ĐBSCL (05/09/2003)
Giá gas giữ mức 122.000 đồng/bình 12kg (05/09/2003)
IPC đề nghị Việt Nam đánh thuế tiêu xuất khẩu (04/09/2003)
Bộ GTVT được tạm ứng 2.000 tỷ đồng (04/09/2003)
ASEAN và Trung Quốc xúc tiến thành lập FTA (04/09/2003)
Tham gia APEC để tập dượt vào WTO. (04/09/2003)
2004: Năm quyết liệt sắp xếp lại DN nhà nước (04/09/2003)
Vinafood 1 ký được thêm nhiều hợp đồng xuất khẩu gạo (04/09/2003)
Ngành Hải quan đang ''ngủ quên''? (04/09/2003)
36% DN bị thanh tra chồng chéo (04/09/2003)
Tháng 2/2004, sẽ có điện thoại di động ''made in Vietnam'' (04/09/2003)
Các công ty viễn thông Hàn Quốc mở rộng thị phần ở Việt Nam (03/09/2003)
Còn 700 HTX yếu kém, tồn tại hình thức (03/09/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang