IPC đề nghị Việt Nam đánh thuế tiêu xuất khẩu
16:37' 04/09/2003 (GMT+7)
Việt Nam đang muốn trở thành thành viên của Cộng đồng Hạt tiêu quốc tế.

(VietNamNet) - Cộng đồng Hạt tiêu Quốc tế (IPC) đang gợi ý Việt Nam - nước sản xuất và xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất thế giới, đánh thuế vào lượng tiêu xuất khẩu để lập một quỹ chuẩn bị cho việc gia nhập cộng đồng này. Theo IPC, mức thuế có thể là 1-1,5 USD/tấn hạt tiêu xuất khẩu. Hiện phí gia nhập IPC là 65.000 USD, số tiền còn lại dành cho các hoạt động khác nhằm phát triển ngành hạt tiêu nội địa.

Đề nghị trên được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 31 của IPC, đang diễn ra tại Ấn Độ, từ ngày 1/9 đến 6/9. Theo Giám đốc điều hành IPC, ông K.P.G. Menon, Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị để gia nhập IPC. Campuchia và Trung Quốc cũng có thể sẽ cùng gia nhập tổ chức này. Ông Menon dự đoán, Campuchia sẽ trở thành một nước xuất khẩu hạt tiêu lớn trong vòng 5 đến 8 năm tới. Có thể chính phủ mới thành lập của Campuchia sẽ đệ đơn xin gia nhập tổ chức này trong một ngày không xa. Còn Trung Quốc đã bày tỏ sự nuối tiếc khi không tham dự cuộc họp đang diễn ra của IPC, và cũng thể hiện mong muốn được gia nhập cộng đồng này.

Trong cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Gia vị Quốc tế, đồng thời là chủ tịch IPC, ông C.J. Jose, đã đề xuất việc áp đặt tỷ lệ hạt tiêu tiêu thụ trong nước của các nước là 20% tổng sản lượng. Ông Menon cho biết, lượng hạt tiêu tiêu thụ trong nước của Ấn Độ là 55%, của Indonesia là 22%, Sri Lanka là 33% và Malaysia là 11%.

Đến cuối tháng 8, giá hạt tiêu trong nước của Việt Nam đã tăng từ 16.000 lên 20.500-21.000 đồng/kg (tương đương khoảng 1,39 USD). Tổng lượng tiêu bán ra cuối tháng 7 và tháng 8 đã giảm 50% do thiên tai, đặc biệt là hạn hán vừa qua tại miền Trung. Tính đến thời điểm này, giá hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam vào khoảng 1.525 USD/tấn, so với 1.337 USD/tấn trong tháng 5. Do người dân trồng tiêu địa phương găm trữ hàng, nên Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho biết, một số nhà xuất khẩu đang đối mặt với tình trạng không đủ hàng để bán.

7 tháng qua, Việt Nam đã xuất khẩu được 53.700 tấn hạt tiêu, kim ngạch xuất khẩu đạt 71,8 triệu USD. Mặc dù trong nửa đầu năm 2003, tổng sản lượng và giá trị tiêu xuất khẩu đạt 45.500 tấn và 61,8 triệu USD, song, lại giảm 3,2% và 0,7% về sản lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2002. Dự kiến, Việt Nam sẽ xuất 70.000 tấn hạt tiêu trong năm nay, giảm khoảng 10.000 tấn so với năm ngoái.

  • Hà Yên
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Bộ GTVT được tạm ứng 2.000 tỷ đồng (04/09/2003)
ASEAN và Trung Quốc xúc tiến thành lập FTA (04/09/2003)
Tham gia APEC để tập dượt vào WTO. (04/09/2003)
2004: Năm quyết liệt sắp xếp lại DN nhà nước (04/09/2003)
Vinafood 1 ký được thêm nhiều hợp đồng xuất khẩu gạo (04/09/2003)
Ngành Hải quan đang ''ngủ quên''? (04/09/2003)
36% DN bị thanh tra chồng chéo (04/09/2003)
Tháng 2/2004, sẽ có điện thoại di động ''made in Vietnam'' (04/09/2003)
Các công ty viễn thông Hàn Quốc mở rộng thị phần ở Việt Nam (03/09/2003)
Còn 700 HTX yếu kém, tồn tại hình thức (03/09/2003)
Cảnh giác việc cho mượn tên làm đại diện doanh nghiệp (03/09/2003)
Biến động về cơ cấu thị trường xuất khẩu thuỷ sản (03/09/2003)
PVGAS tạm ngưng cung cấp gas trong 10 ngày (03/09/2003)
Sức mua cá tra, basa tại TP.HCM tăng 15-20% (03/09/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang