Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng nhẹ
08:15' 24/08/2003 (GMT+7)
Dự trữ gạo tại Tiền Giang.

(VietNamNet) - Giá gạo xuất khẩu tại Việt Nam tuần qua tăng nhẹ so với tuần trước, song, khối lượng giao dịch thấp do các công ty xuất khẩu không còn nhiều gạo để bán. Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) chào bán gạo 5% tấm ở mức 185 USD/tấn, tăng nhẹ so với mức 182 USD/tấn tuần trước. Giá chào bán gạo 15% tấm cũng tăng 4 USD, lên 175 USD/tấn, gạo 25% tấm vẫn giữ giá 163 USD/tấn.

Công ty Lương thực Vĩnh Long cũng chào bán gạo 5% tấm với giá 183 USD/tấn và gạo 25% tấm với giá 163 USD/tấn, cả hai đều không thay đổi so với thứ ba tuần trước. Riêng gạo 15% tấm tăng 1 USD, lên 172 USD/tấn. Một quan chức của Công ty Lương thực Vĩnh Long cho biết, dù nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, nhưng họ đã không ký bất cứ một hợp đồng xuất khẩu mới nào, do vào thời điểm này họ không có đủ gạo dự trữ để xuất khẩu trong khi nông dân vẫn găm hàng chờ giá cao mới bán ra.

Thời gian này, Việt Nam cũng đang tích cực mở rộng thị trường xuất khẩu gạo sang một số nước Mỹ Latinh, trong đó có một hợp đồng vừa ký bán 40.000 tấn gạo loại 5% tấm, giao trong tháng 8, cho Brazil. Sau hợp đồng xuất khẩu gạo đầu tiên trên (được thực hiện qua một công ty môi giới), các công ty xuất khẩu gạo Việt Nam đang mong muốn tiếp cận trực tiếp thị trường có nhu cầu nhập khẩu gạo từ Việt Nam và Thái Lan.

Một nhà kinh doanh gạo dự đoán, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Indonesia cũng sẽ tăng lên trong tháng tới. Các nhà phân tích thị trường cho rằng, Việt Nam cần nắm lấy cơ hội hiện nay (khi Mỹ thiếu nguồn cung và Ấn Độ tạm ngừng xuất khẩu gạo do dự trữ thấp và thời tiết bất lợi) để tăng cường tiếp thị và mở rộng thị trường xuất khẩu gạo.

Hiện nay, nguồn cung gạo của Việt Nam vẫn thấp, mặc dù vụ thu hoạch lúa hè thu ở ĐBSCL đã kết thúc. Việc Chính phủ quyết định rút 3.400 tấn lúa dự trữ để giúp nhân dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi hạn hán nghiêm trọng đầu năm nay cũng góp phần bình ổn giá lúa. Thêm vào đó, mực nước ở vùng ĐBSCL dự đoán đến cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 mới lên cao cũng là một nhân tố giúp nông dân giữ lúa lại và duy trì giá lúa ổn định.

  • Hà Yên

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm 
Công ty nhập khẩu gạo lớn nhất Indonesia ngừng ký hợp đồng
Philippines không nhập thêm gạo trong 3 tháng tới
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ổn định
"Không ký hợp đồng xuất gạo giá quá thấp"
Bộ Nông nghiệp Indonesia bác bỏ đề nghị cấm nhập khẩu gạo
DN cần có kế hoạch dự trữ gạo cho 6 tháng cuối năm
Bán gạo qua Iraq sẽ phải đấu thầu
Giá gạo có thể sẽ tăng nhẹ
Việt Nam xuất khẩu 50.000 tấn gạo sang Cuba
Năm nay, Việt Nam có thể xuất 3,9 triệu tấn gạo
Xuất gạo dự trữ quốc gia khắc phục hậu quả hạn hán
Việt Nam tổ chức Diễn đàn thương mại gạo toàn cầu
Đề nghị xây dựng thương hiệu quốc gia cho gạo và cá basa
CÁC TIN KHÁC:
Giá cá tra, basa nội địa quá cao (24/08/2003)
“Sẽ triển khai đấu thầu các tuyến xe buýt mới mở” (24/08/2003)
DN trẻ TP.HCM kiến nghị lập quỹ đầu tư mạo hiểm (23/08/2003)
Giảm 10% giá đất Phú Quốc để xây dựng cơ sở hạ tầng (23/08/2003)
Sẽ có thương hiệu ''Thanh Long Bình Thuận'' (23/08/2003)
Xây dựng khách sạn 5 sao đầu tiên tại Tây Nguyên (23/08/2003)
Khai trương trung tâm bảo hành Cityphone tại Hà Nội (23/08/2003)
Hà Nội điều chỉnh giá đất nông nghiệp nội thành (23/08/2003)
Canada kiểm tra nitrofuran trong thủy sản nhập khẩu (23/08/2003)
Đề nghị xây dựng thương hiệu quốc gia cho gạo và cá basa (23/08/2003)
Honda Vietnam - nửa về nông thôn nửa xuất ngoại? (23/08/2003)
DN tự quyết mức trích Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc (23/08/2003)
Phú Mỹ 3 vận hành tuốc bin khí đầu tiên (22/08/2003)
PEPSI tự tin sẽ giành phần thắng! (22/08/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang