TP.HCM ''đặt hàng'' doanh nghiệp trẻ thiết kế chính sách
16:39' 21/08/2003 (GMT+7)

TP.HCM sẽ làm đầu mối ''một cửa'' giải quyết khúc mắc, khó khăn cho doanh nghiệp.

Ngày 20/8, tại buổi đối thoại với Hiệp hội doanh nghiệp trẻ TP.HCM, ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: UBND ''đặt hàng'' với các doanh nghiệp về vấn đề ''thiết kế nội dung cơ chế chính sách để từ đó lãnh đạo Thành phố và doanh nghiệp trẻ cùng nhau thoả luận đi đến giải pháp tối ưu nhất, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.

Ông Hải đưa ví dụ doanh nghiệp Phương Trinh có thể đặt hàng thẳng với thành phố về vấn đề xây dựng hệ thống xử lý rác thải, nếu thực hiện thì cần hỗ trợ gì? Ông Hải yêu cầu công ty làm ngay đề án sơ bộ gửi trực tiếp cho ông trong thời gian sớm nhất vì không có lý do gì không ưu tiên cho doanh nghiệp trong nước làm việc này. Chủ tịch UBND TP.HCM còn cam kết sau buổi đối thoại này, ông sẽ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM làm đầu mối ''một cửa'' giải quyết tất cả những khúc mắc, khó khăn của các doanh nghiệp. Nếu những vấn đề nào vượt thẩm quyền, có thể đưa thẳng lên ông giải quyết.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trẻ vẫn còn gặp khá nhiều hạn chế về hoạt động kinh doanh. Ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Toàn, đang hoạt động tại Khu công nghiệp Tân Bình cho biết, công ty của ông vẫn chưa được ban quản lý khu chế xuất và khu công nghiệp TP.HCM (HEPZA) cho hoàn công trình xây dựng nhà máy mới của mình dù đã hoàn tất từ 6 tháng nay. Lý do là công ty đã không ''đặt hàng'' đơn vị này làm hệ thống xử lý nước thải, mà thuê một đơn vị của nước ngoài. Vì vậy theo ông Thành, công ty của ông đã bị ''đì'' cho đến giờ.

Còn ông Vũ Phương Bình, Giám đốc Công ty TNHH Phương Trinh cho biết, công ty của ông có thể đảm nhận được vấn đề xây dựng hệ thống xử lý rác thải với công nghệ xử lý ngay tại nguồn và không chiếm dụng đất. Dù đây đang là vấn đề bức xúc của thành phố nhưng công ty vẫn chưa thể liên hệ được với các cơ quan có thẩm quyền để tiến hành công việc. Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (gia công phần mềm xuất khẩu) kiến nghị thành phố nên đưa quỹ đầu tư rủi ro vào hoạt động, vì với đặc thù là sản phẩm ''vô hình'' nên họ không thể vay vốn các ngân hàng thương mại được. Trong khi tại các nước trong khu vực đều có quỹ này.

Theo báo cáo của Hiệp hội doanh nghiệp trẻ TP.HCM, Hiệp hội đã có 194 hội viên là doanh nghiệp trẻ hoạt động trên địa bàn thành phố. Nếu như năm 2002, vốn đầu tư của các doanh nghiệp trẻ chỉ đạt 4.600 tỷ đồng thì chỉ 6 tháng đầu năm 2003 đã đạt 4.900 tỷ đồng. Doanh thu cũng tăng từ 3.400 tỷ đồng năm 2001 lên 12.000 tỷ đồng năm 2002. Các doanh nghiệp trẻ đã giải quyết cho gần 100.000 lao động của thành phố.

(Theo Econet)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
EU áp thuế chống phá giá đối với ôxít kẽm từ Việt Nam? (21/08/2003)
Hiệp hội ngân hàng bàn cách hạ sốt lãi suất (21/08/2003)
Bộ NN&PTNN thừa nhận sai phạm trong dự án mía đường (21/08/2003)
Việt Nam ký Hiệp định thương mại với Libăng (21/08/2003)
Sẽ phát hành trái phiếu đầu tư cho quốc lộ 2 và 3? (20/08/2003)
5 năm chưa xoá được ''cai thầu'' điện (20/08/2003)
Việt Nam tự sản xuất xăng vào cuối năm nay (20/08/2003)
Chính phủ quyết tâm thực hiện Luật Doanh nghiệp (20/08/2003)
Mới có 1/5 DN nông nghiệp đăng ký bảo hộ thương hiệu (20/08/2003)
Tờ 100 EUR giả xuất hiện ở Việt Nam (20/08/2003)
DN TP.HCM đầu tư hơn 130 tỷ đồng tại Nghệ An (20/08/2003)
Tổ chức đoàn DN Việt Nam tham gia hội chợ ở Malaysia (20/08/2003)
''Dịch vụ khách hàng là vũ khí cạnh tranh của DN'' (20/08/2003)
Những lữ hành Caravan tay lái nghịch sắp trở lại Việt Nam (20/08/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang