Bổ sung hạn ngạch dệt may sang Mỹ cho những DN lớn
10:31' 09/08/2003 (GMT+7)
Rất nhiều DN có số thiết bị vượt xa ''tiêu chuẩn'' của Bộ Thương mại.
(VietNamNet)
- Bộ Thương mại vừa quyết định bổ sung thêm hạn ngạch dệt may năm nay cho những DN có năng lực sản xuất lớn và có hợp đồng xuất khẩu sang Mỹ. Tiêu chuẩn để các DN này được nhận hạn ngạch bổ sung là phải có trên 1.400 thiết bị. Tổng số hạn ngạch được bổ sung đợt này là gần 270.000 tá thuộc 2 cat. nóng là 338/339 và 340/640.

Đây là những DN rất lớn của ngành dệt may như May Việt Tiến, May Nhà Bè, May Thăng Long... Qua những đợt phân bổ hạn ngạch từ giữa tháng 6 đến nay, những DN này nhận được nhiều hạn ngạch nhất nhưng cũng ''cạn'' sớm nhất. Thực tế là có những DN có năng lực cao gấp 10 lần, thậm chí 20 lần hạn ngạch được phân do đã đầu tư nhiều vào dây chuyền sản xuất trong năm 2003.

Thông tin từ Bộ Thương mại cho biết, những DN đã có những đơn hàng xuất khẩu rất lớn sang Mỹ, việc bổ sung hạn ngạch này cũng chỉ có thể giải quyết phần nào nhu cầu của họ chứ chưa thể đáp ứng đủ năng lực xuất khẩu. Các đơn hàng của các DN lớn này cũng tập trung chủ yếu ở các cat. nóng, có giá trị cao như 338/339, 347/348 hay 340/640 nhưng cat. 347/348 hiện gần như đã hết nên Bộ Thương mại chỉ có thể giao bổ sung trước 2 cat. còn lại. 

Trong tổng số gần 270.000 tá bổ sung chỉ có 70.180 tá thuộc cat. 340/640 còn lại gần 200.000 tá thuộc cat. 338/339. Có 29 DN được bổ sung cat. 340/640, nhận bổ sung nhiều nhất là Công ty May Việt Tiến với 8.182 tá, tiếp đến là Công ty Legamex được 3.766 tá và May Nhà Bè 3.360 tá.

Có đến 46 DN lớn được nhận tổng cộng 199.976 tá ở cat. nóng nhất là 338/339 do đó số lượng mà mỗi DN nhận được cũng không ''bõ bèn'' gì. Công ty May Việt Tiến tiếp tục được nhận nhiều nhất ở cat. này với 16.364 tá, tiếp đến là Legamex và May Nhà Bè. Lượng hạn ngạch bổ sung ít nhất ở cat. này là 2.800 tá, cho Công ty TNHH C.K Việt Nam.

Như vậy, Công ty May Việt Tiến được bổ sung tổng cộng hơn 24.000 tá ở đợt này. Tuy nhiên, một đại diện của Công ty cho biết, lượng bổ sung này chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ năng lực của công ty. Ở đợt phân hạn ngạch đầu tiên hồi tháng 6, Việt Tiến đã bị ''sốc'' khi số hạn ngạch được phân chưa bằng 1/10 năng lực công ty. 

Song song với việc bổ sung hạn ngạch cho các DN có hợp đồng XK, Bộ Thương mại cũng ra hướng dẫn các DN làm thủ tục Visa xuất hàng sang Mỹ. Theo đó, tất cả các lô hàng có C/O (giấy chứng nhận xuất xứ) Việt Nam xuất sang Mỹ từ ngày 1/5/2003 đều được cơ quan Hải quan Mỹ trừ lùi vào nguồn hạn ngạch của Việt Nam. Do vậy, tất cả các lô hàng xuất sang Mỹ sau ngày 5/5 mà không có E/C (giấy chứng nhận XK) hay Visa đều bị coi là không hợp lệ. Vì thế, những DN thực hiện việc xuất khẩu các mặt hàng nằm trong diện quản lý bằng hạn ngạch mà không làm thủ tục xin E/C hoặc Visa tại các Phòng quản lý XNK của Bộ Thương mại sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trong trường hợp phía Mỹ không yêu cầu xuất trình Visa cho lô hàng dệt may xuất khẩu từ Việt Nam, các DN vẫn phải làm thủ tục xin cấp Visa tại các Phòng quản lý XNK khu vực. Visa được cấp này không được hoàn trả, Bộ Thương mại sẽ giữ lại làm căn cứ để khấu trừ lại hạn ngạch đã sử dụng.

  • Q.D
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Giảm 100.000 tấn muối công nghiệp nhập khẩu (08/08/2003)
Du lịch biển Đà Nẵng thu hút nhiều nhà đầu tư (08/08/2003)
220 DN sẽ được thưởng xuất khẩu (08/08/2003)
TP.HCM khảo sát sản phẩm công nghiệp chủ lực đợt 2 (08/08/2003)
Cảnh báo xi măng Trung Quốc kém chất lượng (08/08/2003)
Đức thắng thầu thiết kế toà nhà Quốc hội Việt Nam (08/08/2003)
Việt Nam sẽ xây thêm 40 hồ chứa nước lớn (08/08/2003)
Chính phủ cùng ADB thúc đẩy chiến lược giảm nghèo (08/08/2003)
Cơ quan quản lý, thuế ''hành'' doanh nghiệp (07/08/2003)
TP.HCM phạt 5 công ty không được dự thầu (07/08/2003)
Silicon Valley chìm trong suy thoái (07/08/2003)
Nghịch lý chuyện lãi suất (07/08/2003)
"Quan trọng là hoạch định chiến lược xuất khẩu vào Mỹ" (07/08/2003)
''WB hỗ trợ Việt Nam gia nhập WTO dưới bất kỳ hình thức nào'' (07/08/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang