Nhiều cơ hội xuất khẩu cho mặt hàng gỗ
19:51' 31/07/2003 (GMT+7)
Đồ mỹ nghệ Việt Nam có nhiều cơ hội xuất khẩu sang Mỹ.

Ông Nguyễn Đôn, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM, cho biết, mới đây, nhiều khách hàng Mỹ sang Việt Nam khảo sát một số công ty chế biến gỗ, và nhiều hợp đồng đã được ký kết. Sản phẩm gỗ của Việt Nam được đối tác Mỹ đánh giá “chất lượng tốt hơn so với Indonesia và giá rẻ hơn Thái Lan”. 

Theo ông Huỳnh Quang Thanh, Giám đốc Công ty Hiệp Long, kim ngạch xuất khẩu của công ty năm ngoái là 2 triệu USD. 6 tháng đầu năm nay, con số này tăng hơn 10% so với cùng kỳ, trong đó, thị trường Mỹ chiếm khoảng 30%. Hiệp Long đã xuất hàng sang Mỹ từ 2 năm nay, chủ yếu là mặt hàng bàn ghế trong nhà và ngoài trời, làm bằng gỗ teak.

 

Công ty Savimex cũng đã đầu tư 12 tỷ đồng để nhập dây chuyền sản xuất đồ mộc hiện đại từ Nhật, làm đồ gỗ cao cấp với giá thành cạnh tranh để vào Mỹ.

 

Hiện nay, Mỹ không chỉ là thị trường lớn, mà giá mặt hàng gỗ xuất sang đây cũng cao hơn so với thị trường EU (khoảng 5%). Tuy nhiên, đây là thị trường rất khó tính, nếu không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng sản phẩm thì khó có thể thâm nhập.

 

Xuất khẩu gỗ có thể đạt 1 tỷ USD

 

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thu, Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Kỹ nghệ gỗ Trường Thành, gỗ là ngành có giá trị gia tăng cao. Gỗ thô giá khoảng 3 triệu đồng/m3, sau khi tinh chế có thể bán với giá trên 15 triệu đồng/m3. Chính vì thế, mục tiêu mà công ty hướng tới là bán sản phẩm chứ không bán nguyên liệu.

10 năm trước, kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam chỉ đạt 100 triệu USD, nhưng hiện con số này hiện đã lên tới 500 triệu USD/năm. Theo Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ngành thủ công mỹ nghệ đạt trên 180 triệu USD, tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm 2002, riêng sản phẩm gỗ tăng trên 54% so với cùng kỳ.

 

Trường Thành đã đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại và sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Mặt hàng chính của công ty là bàn ghế ngoài trời (được sản xuất theo tiêu chuẩn của Anh - BS) và bàn ghế trong nhà (công nghệ Nhật - JIS). Sáu tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Trường Thành tăng 65% so với cùng kỳ năm 2002. Bà Thu tự tin: “ngành xuất khẩu gỗ Việt Nam có thể đạt doanh số 1 tỷ USD trong tương lai gần”.

 

Ông Đỗ Hữu Trọng, Công ty CP Hợp tác kinh tế và XNK Savimex, cho biết, những năm 90, ngành chế biến gỗ của Việt Nam tụt hậu so với Indonesia khoảng 15 năm, Thái Lan 20 năm và Malaysia 30 năm. Đến nay, mẫu mã, chất lượng và giá thành mặt hàng này của chúng ta đã cạnh tranh ngang ngửa với các nước Đông Nam Á.

 

Riêng Savimex, những năm gần đây đã “nẫng tay trên” rất nhiều khách hàng của Indonesia, Thái Lan, Malaysia... đưa tổng số hợp đồng mà công ty ký được năm nay lên tới 12,5 triệu USD. Công ty đang đàm phán để ký tiếp khoảng 1,5 triệu USD nữa. Theo kế hoạch, năm 2003, Savimex sẽ sản xuất và xuất khẩu khoảng 11 triệu USD trong năm nay; các hợp đồng còn lại để gối đầu cho quý I/2004.

 

(Theo NLĐ)

 

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Giá tiêu dùng giảm ở Hàn Quốc (31/07/2003)
ADB cho người có thu nhập thấp vay tiền mua nhà (31/07/2003)
Công ty nước ngoài đầu tiên được kinh doanh kho bãi (31/07/2003)
NXB Giáo dục thí điểm mô hình công ty mẹ - công ty con (31/07/2003)
Triển khai mua 70.000 tấn muối cho diêm dân (31/07/2003)
Không tăng giá bán đường (31/07/2003)
Chưa tăng giá điện trong năm nay (31/07/2003)
"Cần sắp xếp, chấn chỉnh các nông, lâm trường quốc doanh" (31/07/2003)
Kiến nghị hỗ trợ lãi suất mua tạm trữ cá tra, basa trong 1 năm (31/07/2003)
Bán đấu giá công khai những tàu khai thác không hiệu quả (31/07/2003)
"Giá bán của Metro ngang giá chợ Long Biên" (31/07/2003)
Honda Motor giảm lợi nhuận 5,4% (30/07/2003)
Hải quan Mỹ kiểm tra DN dệt may Việt Nam  (30/07/2003)
Mỹ sẽ cơ cấu lại hãng đường sắt Amtrak (30/07/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang