Chưa dùng được tiền xúc tiến thương mại
08:26' 22/07/2003 (GMT+7)

DN không yên tâm bỏ tiền làm xúc tiến thương mại trước, sau đó mới được thanh toán.

182 chương trình xúc tiến thương mại (XTTM) trọng điểm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng kinh phí hỗ trợ gần 150 tỷ đồng. Thế nhưng đến nay, các chương trình này vẫn... nằm chờ. ''Lỗi'' từ phía Nhà nước ở cơ chế, thủ tục còn chậm, còn rắc rối, song ''lỗi'' còn ở các đơn vị chủ trì chương trình đã làm dự toán kinh phí sơ sài. 

Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) có sáu đề tài được đưa vào chương trình XTTM trọng điểm với kinh phí gần 10 tỷ đồng. "Nhưng chúng tôi đã phải quyết định rút 3/6 đề tài để chuyển sang một chương trình hỗ trợ khác (riêng cho ngành dệt may) vì... chờ (thủ tục) không nổi!'' - ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Vitas, nói.

Theo ông Ân, Bộ Thương mại đã phê duyệt nội dung từng trương trình cụ thể của Hiệp hội, nhưng lại phải chờ Bộ Tài chính phê duyệt kinh phí. Ngặt một nỗi Bộ Tài chính lại bảo Vitas ''làm xong rồi về quyết toán sau!''. Ông Ân than thở: ''Cả ba chương trình đều cần thiết phải làm ngay và đều cần có tiền, dù chỉ là ứng trước. Nếu cứ duyệt đề tài rồi bảo Hiệp hội bỏ tiền ra làm, xong bao nhiêu mới thanh toán thì chúng tôi biết đào đâu ra...''. Ba chương trình còn để lại với lý do đơn giản, theo ông Ân, là Vitas vẫn còn khả năng... chờ. 

Hiệp hội Da giày Việt Nam (Lefaso) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. ''Chúng tôi chỉ biết đợi, khi nào họ nói xong thì biết xong vậy!'' - một cán bộ phụ trách XTTM của Lefaso nói. 

Song, không chỉ có hai hiệp hội này, được biết hầu hết các đơn vị chủ trì đều trong tâm trạng... sốt ruột chờ. Đã có một số chương trình phải bỏ do đã qua mốc thời gian (chẳng hạn các chương trình đi hội chợ trong các tháng trước), một số đang phải điều chỉnh lại thời gian, địa điểm.

Trong 182 chương trình nói trên, chỉ mới có vài chương trình đi hội chợ, triển lãm nước ngoài của Cục XTTM là đã tiến hành theo kiểu tự ứng và vận động DN bỏ tiền ra ứng trước, đi về sẽ quyết toán sau. Còn khi nào mới được quyết toán thì Cục này cũng... đang chờ.

Lý giải cho việc chậm trễ này, một cán bộ Cục XTTM cho rằng có ''lỗi'' từ phía Nhà nước ở cơ chế, thủ tục còn chậm, còn rắc rối, song ''lỗi'' còn ở các đơn vị chủ trì tham gia. Để được cấp kinh phí, về nguyên tắc của các chủ trương tình phải lập bảng dự toán thật chi tiết. Trong khi đó, nhiều hiệp hội do mới làm lần đầu nên xây dựng các chương trình, dự toán kinh phí còn sơ sài.

Cũng có một số đơn vị xây dựng chương trình theo tâm lý ỷ lại, trông chờ hoàn toàn vào Nhà nước, hoặc ''tham gia cho vui được thì tốt không được thì thôi...'', làm ảnh hưởng hiệu quả chung.

(Theo Tuổi Trẻ)

 

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
DN được hỗ trợ 50% kinh phí
DN được hỗ trợ xây dựng, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
CÁC TIN KHÁC:
197,5 tỷ đồng tự động hoá lưới điện miền Trung (22/07/2003)
Hàng trăm DN dệt may chưa nộp bảng kê hàng xuất khẩu (21/07/2003)
TP.HCM khởi động dự án xe điện ngầm (21/07/2003)
Bắt đầu lấy ý kiến dân chúng về Luật Đất đai từ ngày 1/8 (21/07/2003)
Thành lập Ngân hàng Hỗ trợ phát triển quốc gia (21/07/2003)
Nhật thúc giục Anh gia nhập khu vực đồng EUR (21/07/2003)
Kem Thái, pizza Thái "nhòm" thị trường Việt (21/07/2003)
Các chuyến bay của British Airways tiếp tục bị hoãn lại (21/07/2003)
Thưởng xuất khẩu đến 300 đồng/USD vượt (21/07/2003)
Kymdan phải công khai xin lỗi hai đối thủ (21/07/2003)
Lượng cao su mua bán ở Móng Cái tăng nhanh (21/07/2003)
Anh thâm hụt 10 tỷ bảng trong tháng 6 (21/07/2003)
Doanh thu phí bảo hiểm dầu khí giảm 45% (21/07/2003)
Có thể lùi thời hạn bỏ phiếu vụ kiện cá tra đến 30/7 (21/07/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang