Tham gia các hội chợ ở Italia và Myanmar:
DN được hỗ trợ 50% kinh phí
15:20' 02/07/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Đó là quyết định của Bộ Thương mại đối với mỗi DN tham dự Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ thường niên tại thành phố Milan (Italy) ngày 29/11-8/12 và Triển lãm hàng Việt Nam lần thứ 2 năm 2003 ở Yangon (Myanmar) ngày 1- 4/10.

Hàng thủ công mỹ nghệ VN hấp dẫn khách nước ngoài.

Hỗ trợ cụ thể gồm 50% chi phí cho 1 gian hàng; 50% tiền vé máy bay khứ hồi, lệ phí visa, chi phí ăn ở cho 1 người/DN; 50% cước phí vận tải cho tối đa là 2m3 nhưng không quá 200 USD với DN đến Italia, 150 USD đến Myanmar. Các chi phí khác sẽ do DN tự trang trải. DN có nhu cầu tham dự hai hoạt động trên cần hoàn thiện hồ sơ đăng ký (hồ sơ DN, mẫu đăng ký và phương án tham gia) và gửi về Cục Xúc tiến Thương mại trước ngày 15/7/2003.

Cơ hội tiếp cận thị trường 

Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ Milan năm nay được đánh giá là lớn nhất châu Âu. Có hơn 2500 DN đến từ 87 quốc gia. Đoàn Việt Nam tham gia Hội chợ dự kiến với quy mô 20 đơn vị  với những sản phẩm làng nghề truyền thống có chất lượng, có sáng tạo và mang đặc trưng Việt Nam. Hội chợ là cơ hội cho các DN Việt Nam xâm nhập và mở rộng thị trường xuất khẩu, tìm kiếm đối tác, học tập kinh nghiệm của các nước, tiếp xúc với các nhà kinh doanh lớn của châu Âu và thế giới, ký kết hợp đồng và bán hàng mẫu tại hội chợ.

Tại triển lãm hàng Việt Nam lần 2 (Yangon), Bộ Thương mại dự kiến mời khoảng 40 DN tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm có thế mạnh xuất khẩu sang thị trường Myanmar như một số hàng công nghiệp, hóa mỹ phẩm, dược phẩm, điện máy, nông nghiệp, nông dược, trang thiết bị y tế... Thị trường Myanmar được đánh giá là chưa có tiêu chuẩn cao cùng những đòi hỏi khắt khe. Vì vậy, sự thâm nhập thành công vào thị trường này sẽ đem lại cho DN Việt Nam những kinh nghiệm cần thiết để đáp ứng những yêu cầu chặt chẽ hơn. 

Lưu ý khi xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ

EU nói chung và Italy nói riêng đều có những quy định về việc cấm sử dụng (hoặc hạn chế) một số chất không chỉ đối với sản phẩm cuối cùng còn áp dụng đối với nhà sản xuất ra sản phẩm đó (ví dụ như chất Pentachlorophenol, Polychlorinated Biphenyles, Terphenyles, Nickel, Thủy ngân...). 

Trong trường hợp nếu sản phẩm đồ chơi trẻ em thì phải tuân thủ một số tiêu chuẩn về an toàn khi xuất vào EU. Quy định này không áp dụng nếu hàng hoá thủ công mỹ nghệ thuần tuý. Các sản phẩm bộ phận nhuộm hữu (azo) thể bị cấm lưu hành tại EU đặc biệt tại một số quốc gia như Đức, Lan.

  • Diệu Thúy
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Sư Tử Đen cho thùng dầu đầu tiên vào tháng 11 (02/07/2003)
Giành hợp đồng 4 triệu USD nhờ đấu thầu qua mạng (02/07/2003)
Hơn 150 DN đăng ký tham gia Hội chợ Đà Nẵng 2003 (02/07/2003)
"Đầu tư phải dựa trên quy hoạch bài bản" (02/07/2003)
''Quảng bá du lịch sẽ đi vào từng sự kiện cụ thể'' (02/07/2003)
Nhiều quy định của Luật Thương mại không còn hiệu lực (02/07/2003)
Thủ tục thuế, hải quan ''hành'' doanh nghiệp (02/07/2003)
"Thuỷ sản Việt Nam cần tạo uy tín về chất lượng" (02/07/2003)
Dự án cung cấp máy tính thương hiệu Việt lớn nhất (02/07/2003)
Luật Doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành vai trò ''bà đỡ'' (02/07/2003)
Tằm không nhả tơ, hàng ngàn hộ dân ở Lâm Đồng điêu đứng (01/07/2003)
Hôm nay 1/7: Các sự kiện kinh tế đi vào cuộc sống (01/07/2003)
''Mục tiêu ngừng bán, nâng giá đường không thành công'' (01/07/2003)
TP.HCM: Định giá lại 96 nhà xưởng thuộc sở hữu nhà nước (01/07/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang