Tại phiên họp thường kỳ tháng 6, Thủ tướng Phan Văn Khải:
''Thực hiện quyết liệt và đồng bộ 6 giải pháp''
10:27' 01/07/2003 (GMT+7)

Công nghiệp 6 tháng đầu năm đã tăng trưởng 15,7%.

Tăng cường phát triển các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, là một trong số 6 giải pháp giúp Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2003 không thấp hơn 7,5%. Định hướng những giải pháp này là nội dung chính của phiên họp thường kỳ tháng 6 của Chính phủ ngày 30/6.

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phan Văn Khải, các bộ trưởng đã thông nhất về 6 giải pháp kinh tế - xã hội cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới để hoàn thành nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế năm 2003.

Một là tập trung đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Hai, tập trung phát triển các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, để bù lại sự giảm sút trong những tháng đầu năm do bị ảnh hưởng của chiến tranh Iraq và dịch bệnh SARS. Ba, phấn đấu giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Bốn, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu và giảm nhập siêu. Năm, đẩy mạnh đầu tư phát triển, huy động thêm các nguồn vốn để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Sáu, tập trung tháo gỡ một số vấn đề xã hội bức xúc.

Theo Thủ tướng, trong 6 tháng cuối năm Chính phủ phải tìm các biện pháp giải quyết khó khăn về vốn, đẩy mạnh xuất khẩu để giảm nhập siêu, tìm các nguồn tăng thu cho ngân sách, tăng cường kiểm tra xây dựng cơ bản, đất đai. Một số chương trình trọng tâm, trọng điẻm về xã hội như bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, xoá đói giảm nghèo đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn cần chỉ đạo quyết liệt hơn, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các ngành các cấp và địa phương.

Chính phủ đánh giá trong 6 tháng đầu năm, nền kinh tế vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trong nước tăng 6,9%, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái 0,4%. Chất lượng tăng trưởng của một số ngành và lĩnh vực kinh tế đã có cải thiện hơn, cơ cấu kinh tế trong từng ngành, từng lĩnh vực đã có sự chuyển dịch tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội vẫn còn những yếu kém cần sớm được khắc phục. Để đạt được mục tiêu đề ra cho kế hoạch năm 2003, trong hai quý còn lại phải phấn đấu để có tốc độ tăng trưởng kinh tế không thấp hơn 7,5%. Điều đó đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề trong những tháng còn lại của năm nay.

Hôm nay (1/7), Chính phủ tiếp tục chương trình làm việc, bàn về Nghị định của Chính phủ về thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu đối với DN nhà nước, về Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số, thảo luận dự án Luật Thanh tra và dự án Pháp lệnh Kiểm toán Nhà nước.

(Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên)

 

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
VNPT sẽ phóng vệ tinh Vinasat vào năm 2005 (01/07/2003)
Các đại gia truyền thông quảng bá du lịch châu Á - Thái Bình Dương (30/06/2003)
Vay USD có lợi hơn (30/06/2003)
Giá tôm sú xuất khẩu tăng bất thường (30/06/2003)
Từ tháng 7/2003, đường bay đi Nga tăng lên 2 chuyến/tuần (30/06/2003)
Vận chuyển động vật hoang dã nuôi phải có giấy phép (30/06/2003)
Du lịch VN đã đón hơn 1 triệu khách quốc tế (30/06/2003)
Giá vàng giảm nhẹ (30/06/2003)
Đóng cửa 3 nhà máy đường (30/06/2003)
Một căn nhà ở Hà Nội bán với giá 45 cây vàng/m2 (30/06/2003)
TP.HCM triển khai chương trình kinh doanh phục vụ Sea Games 22 (30/06/2003)
Làm gì để ngăn chặn gian lận nhập khẩu xe máy? (30/06/2003)
Cảng biển Việt Nam - vừa thừa vừa thiếu (30/06/2003)
Dứa Vĩnh Phúc chỉ còn 100 đồng/quả (30/06/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang