Lấy mặt bằng chợ, bỏ rơi tiểu thương!
10:29' 29/06/2003 (GMT+7)

Tiểu thương chợ Thanh Đa cần được hỗ trợ để có địa điểm kinh doanh mới.

Hàng chục hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Thanh Đa 2 (TP.HCM) đang rất hoang mang lo lắng trước quyết định của UBND quận Bình Thạnh về việc giải toả trắng chợ nhưng không đền bù, tái bố trí nơi buôn bán mới.

Theo thông báo của UBND phường 27, quận Bình Thạnh, việc giải toả chợ Thanh Đa 2 là để sửa chữa, chỉnh trang, nạo vét hệ thống thoát nước, đảm bảo trật tự an toàn giao thông - đô thị và lấy đất xây vòng xoay trồng cỏ tạo môi trường, mỹ quan đô thị khu vực cư xá Thanh Đa. Phần lớn tiểu thương đồng tình với chủ trương này nhưng điều họ đang lo lắng là sẽ không được hỗ trợ, tái bố trí nơi kinh doanh mới dù hầu hết họ đã kinh doanh ổn định ở đây từ hơn 10 năm nay. Nhiều tiểu thương cho biết năm 1992, khi chợ vừa xây xong, mỗi tiểu thương được bố trí vào chợ đều phải đóng khoản tiền xây dựng chợ từ 1,3 - 1,5 triệu đồng/sạp (tuỳ từng ngành hàng) và được cấp đầy đủ giấy chứng nhận quyền sử dụng sạp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong quá trình kinh doanh họ đều đóng đầy đủ thuế môn bài, thuế thu nhập, tiền bảo vệ, điện, nước...

''Chợ không phải là tự phát và chúng tôi kinh doanh đúng pháp luật thì khi di dời phải có chính sách hỗ trợ chúng tôi ổn định kinh doanh, không quá thiệt thòi'' - Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, đại diện cho các tiểu thương đề đạt.

Ông Lê Mạnh Hà, Phó chủ tịch UBND Quận Bình Thạnh - cho biết chợ Thanh Đa 2 hiện có 43 sạp và 8 ki-ốt, việc giải toả chợ là chủ trương của quận. Một trong những nguyên nhân không có đền bù hỗ trợ là chỉ tính khả năng sinh lợi và tiền thuê đất của Nhà nước thì đến nay số tiền tiểu thương thu được đã vượt hơn số vốn ban đầu bỏ ra rất nhiều. Tuy nhiên quận và Ban quản lý chợ có thể ''môi giới'' cho tiểu thương tiếp xúc với 28 tiểu thương đang tạm ngưng kinh doanh ở chợ Thanh Đa 1 để... thuê lại sạp do đôi bên tự thoả thuận. Nhiều tiểu thương cho biết, cách hỗ trợ này của quận ''có cũng như không'' bởi họ không đủ khả năng sang lại sạp ở chợ Thanh Đa 1 với giá có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Hầu hết các tiểu thương còn lại có cùng nguyện vọng được chính quyền xem xét hỗ trợ bố trí cho họ nơi buôn bán mới, nguyện vọng đó chính đáng và cần được chính quyền quận quan tâm giải quyết.

(Theo Thanh Niên)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đừng chạy theo vàng! (28/06/2003)
Từ 1/7, chính thức cung cấp dịch vụ điện thoại Internet giá rẻ (28/06/2003)
Hà Nội sắp đấu giá đất ở Mỹ Đình (28/06/2003)
Cục Thuế TP.HCM phản hồi về hoá đơn của DN bỏ trốn (28/06/2003)
VNPT mời thầu dự án phóng vệ tinh (28/06/2003)
Chuyện đầm tôm và nỗi lòng ông chủ tịch huyện (28/06/2003)
Tiền Giang: Gần 50% số mẫu xăng dầu không đạt chất lượng (28/06/2003)
Từ nay đến 2005, TP.HCM sẽ cổ phần hoá 117 DNNN (28/06/2003)
Giao hạn ngạch dệt may đợt chót (28/06/2003)
Thay đổi cơ quan đăng cai hội nghị AFPI do thông tin sai lệnh (28/06/2003)
Chấm dứt chế độ hai giá vào cuối năm nay (28/06/2003)
Một nông dân ở Trà Vinh sáng chế máy hút bùn (28/06/2003)
Hạn chế tự phát nuôi cá tra, cá basa (27/06/2003)
Nguyên liệu hạt nhựa lại tăng giá (27/06/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang