Cục Thuế TP.HCM phản hồi về hoá đơn của DN bỏ trốn
18:30' 28/06/2003 (GMT+7)
Doanh nghiệp có thể truy cập www.hcmtax.gov.vn để có thêm thông tin về thuế

Thời gian qua, việc truy thu thuế giá trị gia tăng và phạt vi phạm hành chính đối với những hóa đơn mua hàng của các DN bỏ trốn, hoặc có gian lận về thuế khiến nhiều DN làm ăn nghiêm túc rất bức xúc. Cục Thuế TP.HCM đã có phản hồi.

Khi triển khai thi hành các Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế thu nhập DN thì hóa đơn hợp pháp là điều kiện bắt buộc, là chứng từ cần thiết để xác nhận thuế giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào được khấu trừ, hoàn thuế và hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập DN.

Tuy nhiên, đã có không ít DN lợi dụng việc hoàn thuế để chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước bằng cách mua hóa đơn về xuất khống, móc nối với nhau để gian lận thuế, hoàn thuế khống và bỏ trốn... Ngoài việc thanh tra, kiểm tra các DN vi phạm, Cục Thuế TP.HCM đã mở trang web www.hcmtax.gov.vn cung cấp thông tin để hỗ trợ DN tránh được những rủi ro trong thương mại. Trong đó có thông báo về những hóa đơn không còn giá trị sử dụng; tên DN, người đại diện pháp luật của DN có dấu hiệu vi phạm hoặc không liên lạc với cơ quan thuế trong thời gian dài; tên DN bỏ trốn.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng đã thông báo đến các DN các sêri hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng không còn giá trị sử dụng từ ngày 15/3. Tuy nhiên, việc các DN bỏ trốn cùng với số hóa đơn đã phát hành gây nhiều khó khăn cho các DN đang sản xuất kinh doanh và cho cơ quan thuế trong việc xác định có hay không việc mua bán, giao nhận hóa đơn ghi khống để gian lận thuế.

Đối với từng trường hợp cụ thể, Tổng cục Thuế đã có Văn bản 1780 TCT/TTr ngày 29/4/2002, số 3989 TCT/NV5 ngày 24/10/2002 và số 148 TCT/NV2 ngày 28/1/2003 hướng dẫn nguyên tắc xử lý như sau:

- Hóa đơn phát sinh sau ngày DN bán hàng bỏ trốn thì không được khấu trừ thuế giá trị giá tăng đầu vào và không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.

- Nếu hóa đơn phát sinh trước ngày DN bán hàng bỏ trốn thì Cục Thuế phải kiểm tra, xem xét, đối chiếu với hoạt động kinh doanh của DN để xác định DN có mua hàng trên thực tế hay chỉ mua bán hóa đơn khống để xử lý vi phạm:

+ Trường hợp thực tế có mua hàng, hàng hóa mua vào có nhập kho, được hạch toán kế toán trên sổ sách đầy đủ, đúng quy định thì được khấu trừ, hoàn thuế và tính vào chi phí xác định thu nhập chịu thuế.

+ Trường hợp chưa xác minh được hóa đơn có mua hàng hay không thì DN phải làm cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật (về việc có mua hàng hóa) thì toàn bộ thuế giá trị gia tăng đầu vào mua của DN bán hàng đã bỏ trốn phải được loại trừ. Riêng thuế thu nhập DN, tạm thời chưa loại trừ giá trị hàng mua hàng vào khỏi chi phí làm căn cứ tính thuế, khi có kết luận của cơ quan điều tra sẽ xử lý chính thức.

Như vậy, trong việc xác định tính hợp pháp, trung thực của các hóa đơn mua hàng, DN có nghĩa vụ và quyền lợi cùng cơ quan thuế đối chiếu, xác minh bằng thực tế có mua bán, thanh toán, hạch toán sổ sách kế toán... đảm bảo được mục tiêu chung là chính sách thuế được chấp hành đầy đủ, nghiêm túc, đồng thời bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của DN trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phòng Nghiệp vụ, Cục Thuế TP.HCM

(Theo TBKTSG)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Xử lý hóa đơn của DN bỏ trốn: DN nghiêm túc than trời
CÁC TIN KHÁC:
VNPT mời thầu dự án phóng vệ tinh (28/06/2003)
Chuyện đầm tôm và nỗi lòng ông chủ tịch huyện (28/06/2003)
Tiền Giang: Gần 50% số mẫu xăng dầu không đạt chất lượng (28/06/2003)
Từ nay đến 2005, TP.HCM sẽ cổ phần hoá 117 DNNN (28/06/2003)
Giao hạn ngạch dệt may đợt chót (28/06/2003)
Thay đổi cơ quan đăng cai hội nghị AFPI do thông tin sai lệnh (28/06/2003)
Chấm dứt chế độ hai giá vào cuối năm nay (28/06/2003)
Một nông dân ở Trà Vinh sáng chế máy hút bùn (28/06/2003)
Hạn chế tự phát nuôi cá tra, cá basa (27/06/2003)
Nguyên liệu hạt nhựa lại tăng giá (27/06/2003)
Các nhà tài trợ bổ sung hơn 133 triệu USD cho Việt Nam (27/06/2003)
Chuẩn bị đấu thầu dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (27/06/2003)
Thay đổi cơ quan đăng cai Hội nghị thường niên AFPI (27/06/2003)
''Tăng thu đồng thời với giảm chi phí, thất thoát'' (27/06/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang