Lượng hạn ngạch đã giao không khớp với khả năng bổ sung
16:00' 20/06/2003 (GMT+7)
Nhiều DN đang lao đao vì thiếu hạn ngạch.

Chiều 19/6, Hiệp hội Công thương TP. HCM, Hội Dệt may thêu đan TP. HCM (Agtek) đã có buổi họp khẩn cấp kiến nghị Bộ Thương mại xem xét lại cách tính phân bổ hạn ngạch cho doanh nghiệp (DN). Các DN cũng đề nghị Bộ Thương mại cho phép các DN được tiếp tục xuất khẩu (XK) sang Hoa Kỳ kể từ ngày 16/6 đến 30/6 mà không cần xuất trình thông báo phân bổ hạn ngạch của Bộ.

Ông Diệp Thành Kiệt, tổng thư ký Agtek nhận định: ''Với cách tính hiện nay của Bộ Thương mại, lượng hạn ngạch DN nhận được không chỉ rất thấp mà còn không khớp với số lượng có khả năng giao thêm cho DN 20-50%, đặc biệt là ở những cat. nóng.

Theo tính toán của Agtek, nếu chiếu theo tổng lượng hạn ngạch mà phía Mỹ cấp cho Việt Nam, các tiêu chí hạn ngạch dành cho các DN có thành tích XK, các DN thuộc diện ''phát triển''... thì lượng hạn ngạch chưa phân bổ còn rất nhiều chứ không phải ''thiếu trước, hụt sau'' gây khốn đốn cho DN như hiện nay. Ngoài ra, khả năng DN sẽ bị bồi thường hợp đồng, thậm chí phá sản nếu Bộ Thương mại vẫn tiếp tục yêu cầu DN ''kể từ ngày 16/6 hồ sơ XK phải có thông báo giao hạn ngạch XK hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ năm 2003 do Bộ Thương mại cấp''. 

Nguyên nhân là do trước đó, thông báo số 0962/2003 của Bộ TM ký ngày 28/4 chỉ yêu cầu ''kể từ ngày 5/5/2003 đến 30/6/2003 tất cả các lô hàng dệt may VN làm thủ tục hải quan XK sang Mỹ thuộc các cat. bị giới hạn lượng XK đều phải xuất trình giấy chứng nhận XK do các Phòng quản lý XNK khu vực thuộc Bộ Thương mại hoặc được Bộ uỷ quyền cấp''.

Chính từ thông báo này mà hầu hết các DN đều ''hăm hở'' ký hợp đồng đặt mua nguyên phụ liệu, nhận giao hàng với đối tác cho đến ngày 30/6 vì ngỡ rằng được xuất tự do, trong khi hạn ngạch phân bổ cho DN chính thức được giao trên... website của Bộ vào ngày 11/6 vừa qua. Trong khi chờ hướng giải quyết mới nhất, các DN đề nghị Bộ Thương mại cho phép các DN được tiếp tục XK sang Hoa Kỳ kể từ ngày 16/6 đến 30/6 mà không cần xuất trình thông báo phân bổ hạn ngạch của Bộ Thương mại.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Thương mại Mai Văn Dâu thừa nhận đến nay đã có những DN tìm cách chuyển phần hàng này xuất sang EU hoặc thị trường phi hạn ngạch khác. Tuy nhiên, ông Dâu cũng cho biết có thể Bộ Thương mại Việt Nam sẽ đặt vấn đề với phía Mỹ để chuyển một phần hạn ngạch của năm 2004 sang thực hiện trong năm nay.

(Theo Tuổi Trẻ) 

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ngành chè vẫn vướng bài toán thị trường (20/06/2003)
Đà Nẵng thu hút khách du lịch hè 2003 (20/06/2003)
Bàn luận trực tuyến vụ kiện cá tra với Thứ trưởng Bộ Thuỷ sản Nguyễn Thị Hồng Minh (20/06/2003)
Tribeco có thể không được chia lãi bổ sung (20/06/2003)
"Việt Nam cần thuê lobby để thương lượng" (20/06/2003)
Honda tính chuyện giảm giá Wave Alpha (20/06/2003)
Cấp C/O trong vòng 30 phút (20/06/2003)
Quyết định của DOC không công bằng, không khách quan (20/06/2003)
"DOC đang trực tiếp đánh thuế người nuôi cá" (19/06/2003)
Sẽ có 2 trung tâm phục vụ khách hàng dùng Cityphone (19/06/2003)
Xuất khẩu cuối năm sẽ chịu nhiều tác động (19/06/2003)
Phát hành 2 loại tem dán mới cho rượu nhập khẩu (19/06/2003)
Cá nhân sẽ phải nộp thuế thu nhập nhiều hơn? (19/06/2003)
Top Ten doanh nghiệp lữ hành và khách sạn Việt Nam 2002 (19/06/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang