Trái cây giảm giá mạnh
07:40' 26/05/2003 (GMT+7)

Trái cây đang giảm giá mạnh

Tại các tỉnh phía Nam, chỉ trong hai tuần, sầu riêng đã giảm hơn nửa giá, từ 15.000-16.000 đồng còn 7.000 đồng/kg, xoài Hoà Lộc từ 24.000-25.000 đồng/kg còn 6.000 đồng/kg, chôm chôm từ 14.000 -15.000 đồng/kg còn 3.500 đồng/kg. Các thương lái tiên đoán giá sẽ tiếp tục giảm cho đến sau tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5.

Thành phố giảm sức mua

Theo ban quản lý chợ đầu mối Mai Xuân Thưởng, lượng trái cây về chợ trung bình mỗi ngày là 32 tấn (giảm khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái). Trái vải chỉ mới xuất hiện trong chợ cách đây khoảng một tuần, giá trung bình 10.000 đồng/kg. Loại ngon hơn thì có giá từ 15.000-18.000 đồng, rẻ hơn trước đây vài ngàn.

Ông Nguyễn Minh Trí, phụ trách tổng hợp ở ban quản lý chợ Cầu Muối-Cầu Ông Lãnh cho biết: "Lượng trái cây về chợ bình quân mỗi ngày khoảng 72 tấn (giảm khoảng 30 -50% so với trước đây). Dọc chợ Bà Chiểu và các khu khác như đường Lê Quang Ðịnh (Bình Thạnh), Phạm Văn Hai (Tân Bình), Nguyễn Văn Nghi (Gò Vấp), nhiều xe bán sầu riêng di động giá chỉ ở vào mức 7- 8.000 đồng/kg, nhưng là loại trái nhỏ mà người bán hàng thường gọi là "hàng xô". Chị Nguyễn Thị Lớn, tiểu thương chợ Bà Chiểu cho biết: "So với mùa sầu riêng năm trước, giá sầu riêng vào mùa năm nay có giảm hơn một chút (10-12.000 đồng/kg so với năm trước 15.000 đồng/kg). Nhưng do sức mua chậm hơn nên lượng hàng lấy mỗi ngày cũng ít đi, bán tới đâu, mua tới đó chứ không lấy nhiều.

Cạnh tranh bán dạo

Anh Trần Văn Dư, từ Ðồng Nai lên thành phố bán mít tố nữ cho biết, mùa này là thời điểm trái cây chín rộ, "nhưng thương lái vào vườn thường hay ép giá và mỗi lần mua phải có đủ số lượng hàng lớn. Vườn tôi nhỏ, trái chín không nhiều càng bị ép giá mạnh. Ðây là năm thứ hai tôi chở trái cây lên thành phố bán, kiếm được đồng nào hay đồng ấy”.

Anh Dư cho biết mỗi lần anh đem lên khoảng vài chục kg, bán hết lại về nhà lấy lên bán tiếp. Anh nói: "Bán dạo người mua không tin tưởng lắm, trả giá rất dữ. Tôi chấp nhận cho họ thử trước khi mua, và bán thấp hơn các chợ vài ngàn đồng. Bán kiểu này vừa tiêu thụ được hàng, vừa được giá cao hơn bán cho thương lái".

Anh Nguyễn Văn Bảy, bán trái cây trên đường Phan Văn Trường, quận 1 cũng vậy. Anh nói: “Sáng nào ở đây cũng có cả trăm người bán trái cây dạo bằng xe đạp đến để so sánh, chọn lựa và mặc cả. Do đó, nếu thấy các đồng nghiệp trên đường Nguyễn Thái Học có dấu hiệu buôn bán "bất an", thì chúng tôi cũng phải lẹ làng kiếm mối sang tay dù giá cả hơi thấp một tí. Tuy nhiên, do nhu cầu mua đi bán lại của những người bán dạo cũng ngày càng tăng, nên các chủ vựa không sợ bị dội hàng. Một số vựa chỉ bán rẻ những mặt hàng nhỏ trái. Còn đối với hàng ngon thì vẫn kềm giá đến giờ chót (khoảng 6 -7 giờ sáng)".

Giá rớt tại vườn

Tờ mờ sáng, chứng kiến những cuộc ngã giá ở chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ), ta mới thấy số phận của từng ghe hàng chở xoài, sầu riêng, chôm chôm từ vườn ra hết sức mỏng manh. Nhiều người bán thất vọng nói, chở hàng tới chợ, hy vọng khá hơn giá tại vườn, ai dè giá còn thấp hơn tại gốc.

Giá tại gốc đang xuống thấp, đó là lý do khiến thương lái kiềm giá dân vườn chở hàng ra chợ. Dù vậy, vẫn có những nhà vườn không chấp nhận thực tế. Chợ nổi Cái Răng không được giá, họ chở về An Hữu hoặc đi thẳng về thành phố.

Anh Huỳnh Văn Khen, ấp Phong Thới, xã Phong Nẫm (Kế Sách - Sóc Trăng) là lái trái cây thường xuyên đi thành phố cho biết, cứ một ngày, giá trái cây sụt giá từ 500 -1.000 đồng/kg. Ngày hôm trước, mua tại vườn 5.000 đồng/kg chôm chôm thì bữa nay lên bán phải chấp nhận mất giá 1.000 đồng/kg. Chuyến trước lỗ hơn 200 đồng/kg, chưa tính chi phí sở hụi.

Anh Thanh, quê ở Ðồng Tháp chuyên chở trái cây từ nhà vườn ra chợ đầu mối tâm sự, thành phố không phải là nơi dễ bán hàng, đưa hàng lên đó phải tuyển. Hiện tại An Hữu (Cái Bè, Tiền Giang), xoài cát Hoà Lộc rặt (trồng bằng hạt) chỉ còn 6 -7.000 đồng/kg, nhưng phải đạt tiêu chuẩn 3 trái một kg trở lên mới được giá này. Xoài Hoà Lộc ghép chỉ có 4.000 - 5.000 đồng/kg.

Phần lớn thương lái ở miền Tây bao giờ cũng tìm trái ngon chở đi thành phố. Trong khi đó, nhà vườn trực tiếp chở tất tần tật cây trái tới thị trường này. Một bên tuyển trái để đưa ra chợ. Một bên có gì bán nấy nên thấp giá là chuyện dễ hiểu.

Trái lớn chở đi thành phố, còn trái nhỏ bán ở đâu? Anh Phan Thành Long, dân Phong Ðiền (Cần Thơ) chở trái cây về cực Nam, tới chợ Cà Mau thì neo sào cho hay, hiện giá xoài tạp ở chợ vùng dưới chỉ còn 2.000 đồng/kg, chôm chôm tùy theo trái tốt xấu, giá từ 3.500-4.000 đồng/kg, sầu riêng (giống khổ qua xanh) 9-10.000 đồng/kg, nhưng phải từ chợ nổi về Cà Mau, chứ Cai Lậy, Cái Bè mà chở về thì mất hơn một ngày, một đêm.

Anh Trần Văn Ðịnh, Phòng Nông nghiệp - Địa chính huyện Cái Bè cho biết, hiện Cái Bè còn khoảng 1/3 trên tổng diện tích 3.000 ha xoài đang bị tắc đầu ra. Giá sụt giảm là điều đáng lo. Nhưng nạn gian lận trong mua bán, như bán xoài cát Hoà Lộc trộn với xoài ghép hét giá bán kiếm lời khiến người mua càng dè dặt. Càng trúng mùa thì chưa đụng chợ đã rớt giá.

(Theo SGTT)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Miền Trung sẽ thêm 2 nhà máy đóng tàu lớn (26/05/2003)
Sẽ có đường hàng không trực tiếp Việt Nam - Đức (25/05/2003)
Sai phạm từ đâu trong Petro Việt Nam? (25/05/2003)
EUR tăng cao nhất trong 4 năm qua (24/05/2003)
Cái lợi của SARS với du lịch châu Á (24/05/2003)
Công ty Bibica: 3 quý lãi 4,1 tỷ, cả năm lỗ 5,4 tỷ (24/05/2003)
Thuỷ sản xuất sang châu Á giảm 40% vì SARS (24/05/2003)
Giải quyết dứt điểm GPMB Cụm CN An Khánh vào tháng 6 tới (24/05/2003)
Việt Nam đã hoàn thiện khung pháp luật để bảo hộ các dạng tài sản trí tuệ (24/05/2003)
Quy hoạch phát triển khu vực vịnh Cam Ranh và vịnh Văn Phong (24/05/2003)
TP.HCM còn 1 tỷ USD vốn ODA nằm chờ (24/05/2003)
Sốt... trứng ngỗng (24/05/2003)
Tổng điều tra nhập khẩu ô tô, xe máy từ năm 1990 đến nay (24/05/2003)
Quá tải hàng bốc dỡ ở cảng Nghi Sơn (24/05/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang