20kg muối = 1kg gạo
08:55' 14/05/2003 (GMT+7)
Liên tục mấy năm qua diêm dân tỉnh Phú Yên luôn kêu trời vì giá muối rớt thê thảm, chưa năm nào thấp bằng năm 2003. Với giá như hiện nay, 20kg muối mới đổi được 1kg gạo. Làm thế nào để ''cứu'' muối?

 
Chưa khi nào giá muối lại rớt thê thảm như vụ này.

Theo những nông dân sản xuất muối lâu năm ở Tuyết Diêm (xã Xuân Bình, Sông Cầu), chưa khi nào giá muối lại rớt thê thảm như vụ 2003 này. Ông Đặng Tho nói: ''200 đồng/kg là giá bán tại đường liên thôn, chứ nếu trừ chi phí gánh từ ruộng vào thì 1kg muối chỉ còn 150 đồng!''. 

Theo tính toán của diêm dân Phú Yên, để sản xuất có lãi thì giá muối phải bình ổn ở mức 400 - 450 đồng/kg, mức giá được cho là ''nằm mơ'' ở thời điểm hiện tại.

Ông Phạm Chấn Hào, trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Sông Cầu, cho biết: ''Tổng diện tích sản xuất muối của huyện Phú Yên là 182ha, gồm 137ha ở Tuyết Diêm và 45ha ở Lê Uyên (xã Xuân Phương). Với năng suất 90 tấn/ha, hằng năm sản lượng muối của Sông Cầu đạt khoảng trên dưới 15.000 tấn. Sản lượng như vậy là thấp''.

Để từng bước ''cứu'' diêm dân, tranh thủ nguồn vốn khuyến diêm của Bộ NN&PTNT, Phòng Nông nghiệp huyện Sông Cầu đã lập dự án ''Nâng cấp, cải tạo và mở rộng vùng muối Tuyết Diêm'' với tổng giá trị 6,3 tỷ đồng. Dự án này gồm xây dựng ba tràn cống kết hợp và xây dựng tuyến đê quai 4km vững chắc bằng bêtông với bề mặt rộng để tận dụng làm đường giao thông nội vùng. Hiện tại, một phần của dự án đã khởi công xây dựng và dự kiến đến tháng 6 tới ba tràn cống sẽ hoàn thành. 

Ông Hào còn cho biết: ''Hàng năm, cứ sau mỗi mùa lụt, do bị nước mặn tràn vào phá hỏng nên diêm dân phải huy động công tu sửa đê quai, cải tạo đồng ruộng, tính ra giá trị lên đến 400 - 600 triệu đồng/năm. Nếu dự án này hoàn tất thì chi phí nói trên không còn nữa. Dân sẽ sản xuất muối sớm hơn 2 tháng, đồng thời có thể tranh thủ vụ đông để nuôi tôm sú với độ an toàn cao''.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên cũng đang hoàn tất dự án ''Quy hoạch sản xuất, chế biến và lưu thông muối tỉnh Phú Yên giai đoạn 2002 - 2010''. Dự án này ước tính có tổng vốn trên 39 tỷ đồng, với mục tiêu chính là phấn đấu đến 2010 diện tích sản xuất muối Phú Yên tăng lên trên 200ha, năng suất đạt 300 tấn/ha. Ngoài ra, dự án còn xây dựng đầy đủ cơ sở hạ tầng cần thiết cho vùng sản xuất muối; đầu tư cho khu chế biến muối iốt rộng 33ha tại Tuyết Diêm với công suất thiết kế 5.000 tấn muối iốt/năm. 

Đây là những thông tin lý tưởng đối với diêm dân Phú Yên. Nhưng từ nay đến 2010, điều trước mắt diêm dân mong mỏi bây giờ là làm sao giá muối đừng rớt nữa để họ yên tâm sản xuất, sống được bằng chính công sức lao động của mình.

(Theo Tuổi Trẻ)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thành lập Công ty Da giày và Công ty Nhựa Việt Nam (14/05/2003)
Cần một Phó Thủ tướng phụ trách phát triển thị trường chứng khoán? (13/05/2003)
Cung cấp thử nghiệm dịch vụ ADSL tại Nghệ An (13/05/2003)
Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên khai hoang (13/05/2003)
Áp dụng hạn ngạch với muối, thuốc lá nguyên liệu, bông (13/05/2003)
Vietnam Airlines vay tiền mua máy bay (13/05/2003)
Vỗ béo vịt trời xuất đi Trung Quốc (13/05/2003)
130 triệu USD xây một khu vui chơi tại TP.HCM (13/05/2003)
Hà Nội mở rộng Khu công nghiệp Thăng Long (13/05/2003)
Sẽ có thương hiệu "Bưởi Phúc Trạch" (13/05/2003)
''Cần đặt đúng vị trí của thị trường chứng khoán'' (13/05/2003)
Petro Việt Nam bầu Tổng Giám đốc mới (13/05/2003)
2,5 tỷ USD xuất khẩu dệt may năm 2005 (13/05/2003)
Sẽ bị thu hồi tàu nếu chây ì không trả nợ (13/05/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang