TP.HCM:
Xuất khẩu vào thị trường Mỹ tăng trên 200%
07:15' 08/05/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Theo Sở Thương mại TP.HCM, bốn tháng đầu năm 2003, kim ngạch xuất khẩu của thành phố vào thị trường Mỹ tăng vọt. So với cùng kỳ 2002, nếu không tính trị giá dầu thô, mức tăng là 274,3% (đạt 110 triệu USD).

Chế biến thuỷ sản xuất khẩu.

Như vậy, so với các bạn hàng khác của Việt Nam ở châu Á, Mỹ là thị trường đạt mức tǎng trưởng xuất khẩu cao nhất. Kim ngạch xuất khẩu tính cả trị giá dầu thô tăng 56,4% tương đương 477 triệu USD. Tiếp đến là thị trường Đức và Nga. Kim ngạch xuất khẩu vào hai quốc gia này (kể cả tính giá trị dầu thô và không dầu thô) đều tăng (so với 4 tháng 2002) tương ứng là 13-28,7%. 

Các mặt hàng xuất khẩu vào Mỹ tăng mạnh là dệt may và thuỷ sản. Xuất khẩu hàng dệt may TP.HCM nói chung trong tháng 4 ước đạt 57,5 triệu USD, tăng hơn so tháng 3 gần 1 triệu USD. Ngành thuỷ sản ước thực hiện 15,2 triệu USD, tăng 10,8% so tháng 3. 

Thị trường xuất khẩu nhìn chung đã được mở rộng hơn so cùng kỳ, đặc biệt tại Mỹ và Đông Bắc Á (Đài Loan, Hàn Quốc). Đối với hàng dệt may, xuất khẩu vào thị trường EU sau khi được tăng hạn ngạch chưa có dấu hiệu khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản bốn tháng qua so cùng kỳ đã tăng 17% với các sản phẩm truyền thống như may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ, thuỷ hải sản, giày dép, đồ gỗ... Nhiều chuyên gia kinh tế thế giới cũng vừa đưa ra dự báo, kinh tế Nhật có khả năng phát triển theo hướng phục hồi trong năm.

Kim ngạch xuất khẩu tại thị trường các nước Đông Nam Á (không tính dầu thô) giảm nhiều (khoảng 25,3% - 94,2 triệu USD) và được dự đoán sẽ còn nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng rất nhiều mặt đến nền kinh tế. Với thị trường Trung Đông, kể cả khi chiến sự kết thúc, tình hình xuất khẩu vẫn gần như đình trệ. Nhiều hợp đồng bị huỷ hoặc tạm hoãn do phí bảo hiểm, phí vận chuyển tăng...

Bộ Thương mại đã nhấn mạnh việc cần tǎng cường hoạt động xúc tiến thương mại vào Mỹ như: tổ chức đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường Mỹ, có biện pháp hỗ trợ, tiếp thị để đẩy mạnh xuất khẩu... Theo thống kê của Bộ Thương mại, bốn tháng đầu 2003, xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam vào Mỹ ước đạt 225-230 triệu USD, chủ yếu là tôm chín, luộc và chế biến sâu, thời gian hiệu lực của hợp đồng dài và ổn định. Dệt may tǎng về khối lượng và mở thêm mặt hàng mới, ước đạt 650 triệu USD, gấp 10 lần so với cùng kỳ nǎm ngoái.
  • Diệu Thuý
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Xuất khẩu vẫn trên đà tiến mạnh mẽ
Kim ngạch xuất khẩu vào thị trường chủ lực đều tăng
5 giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản
Dệt may xuất khẩu Việt Nam sẽ đạt 3,2 tỷ USD
4 tháng, TP.HCM thu 2,4 tỷ USD từ xuất khẩu
Thị trường châu Á-TBD ngày càng có lợi cho xuất khẩu Việt Nam
Hỗ trợ xuất khẩu không phân biệt thị trường
Việt Nam trở lại vị trí thứ hai về xuất khẩu gạo
Xuất khẩu thuỷ sản tiếp tục tăng
SARS đe doạ doanh thu xuất khẩu thuỷ sản toàn cầu
Xuất khẩu chưa chịu ảnh hưởng của chiến tranh
CÁC TIN KHÁC:
Hiệp định Dệt may Việt-Mỹ đánh mạnh vào dệt may Hàn Quốc (07/05/2003)
Tân Hoa Xã: VN mau chóng vượt qua cơn sốc SARS (07/05/2003)
''Cảng Hải Phòng không còn tồn đọng container'' (07/05/2003)
Cung cấp dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao ADSL từ 1/7 (07/05/2003)
Hàng trăm triệu USD đổ vào dầu thực vật (07/05/2003)
Thuỷ lợi xóa đói nghèo cho hàng nghìn hộ dân (07/05/2003)
TP.HCM hỗ trợ đăng ký bảo hộ 1.000 nhãn hiệu (07/05/2003)
Hà Nội huỷ hợp đồng thuê đất tạm của 1.770 đơn vị (07/05/2003)
TP.HCM: Tín dụng tăng trưởng nóng (07/05/2003)
Việt Nam xin đăng cai Hội nghị Gạo quốc tế 2003 (07/05/2003)
Giải phóng hàng ngay không chờ kết quả giám định (07/05/2003)
USD mất giá có ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam? (07/05/2003)
Vận tải xe buýt được hưởng nhiều ưu đãi (07/05/2003)
Dầu khí Việt Nam góp vốn đầu tư mới dưới hình thức mới (06/05/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang