Giải phóng hàng ngay không chờ kết quả giám định
08:31' 07/05/2003 (GMT+7)
 

Quyết định 56 vừa được Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung ký ban hành đưa lại hai điểm mới. Đó là quy định cụ thể cách ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên tờ khai hải quan; và cách xử lý khi phải giám định hàng hóa để tính số thuế phải nộp.

Theo quyết định này, trường hợp phải lấy mẫu hàng hóa nhập khẩu để giám định xác định số thuế phải nộp thì chỉ cần chủ hàng cam kết thực hiện quyết định của hải quan là giải phóng hàng ngay, không chờ kết quả giám định. Hải quan sẽ xác nhận "đã làm thủ tục hải quan" vào tờ khai hải quan để doanh nghiệp xuất trình cơ quan chức năng trên đường vận chuyển. Có kết quả giám định, hải quan sẽ làm thủ tục thông quan.

Quyết định 56 được ký ngày 16/4, có hiệu lực 15 ngày sau khi đăng công báo sẽ xóa bỏ nhiều vướng mắc về thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp thường xuyên nhập mặt hàng dùng để sản xuất (như hóa chất dùng cho sản xuất da giày, mỹ phẩm, xà phòng...) đã có giám định, thì kết quả này được sử dụng trong 6 tháng tiếp theo mà không cần giám định lại. Doanh nghiệp phải cam kết đúng mặt hàng đã nhập trước đó và chấp nhận giám định đột xuất.

Quyết định cũng quy định cụ thể cách ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên tờ khai hải quan, để có thể kiểm tra việc tính thuế của người khai hải quan mà không yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp thêm chứng từ hay phải giải thích gì thêm.

Được biết, thời gian qua tại các cuộc làm việc thường kỳ với hải quan, thuế, doanh nghiệp kêu nhiều về việc bị giam hàng vì chờ giám định để áp mã hàng, một mặt hàng nhập thường xuyên để sản xuất nhưng mỗi lần nhập là một lần giám định tốn kém chi phí...

Còn theo công văn 1889 của Tổng cục Hải quan, từ 1/5, người khai hải quan nếu không thống nhất với kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan làm thủ tục hải quan trong việc áp dụng chính sách thuế đối với hàng xuất nhập khẩu, thì phải có văn bản khiếu nại đến Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp trên chi cục hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.

Sau khi cơ quan này đã giải quyết khiếu nại, nhưng người khai hải quan vẫn không đồng ý thì mới được khiếu nại đến Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

(Theo Tuổi Trẻ, Lao Động)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Kinh doanh hàng miễn thuế phải nối mạng với hải quan
Khai hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện XNK theo chuyến
Khó cập nhật thông tin DN vi phạm về hải quan
CÁC TIN KHÁC:
USD mất giá có ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam? (07/05/2003)
Vận tải xe buýt được hưởng nhiều ưu đãi (07/05/2003)
Dầu khí Việt Nam góp vốn đầu tư mới dưới hình thức mới (06/05/2003)
Siemens ra mắt điện thoại A55 (06/05/2003)
DN xuất khẩu được hoàn thuế GTGT dù chưa đủ hồ sơ (06/05/2003)
San Miguel xây dựng nhà máy 100 triệu USD tại Việt Nam (06/05/2003)
Kiến nghị áp 5% mức phụ thu phân bón nhập khẩu (06/05/2003)
Tiếp tục tăng thuế nhưng chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu (06/05/2003)
Việt Nam sẽ xuất 160.000 tấn gạo sang Iraq (06/05/2003)
91% DN Mỹ tại Việt Nam dự định mở rộng kinh doanh (06/05/2003)
Đến tháng 8, 9 đã hết hạn ngạch dệt may sang Mỹ? (06/05/2003)
AmCham kiến nghị phân bổ hạn ngạch dệt may theo thành tích (06/05/2003)
Ghập ghềnh chuyện thương hiệu (06/05/2003)
''Cần phối hợp hơn nữa hình thức quảng bá, thăm dò khách hàng'' (05/05/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang