Chính phủ đưa ra 5 nhóm giải pháp xử lý khó khăn phát sinh
13:56' 29/04/2003 (GMT+7)
Tại phiên họp thường kỳ tháng 4 của Chính phủ, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các thành viên Chính phủ nhận định, tình hình kinh tế - xã hội bốn tháng đầu năm có những chuyển biến tích cực, song, để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, khắc phục những khó khăn mới nảy sinh, Bộ KH-ĐT đã trình Chính phủ 5 nhóm giải pháp.

5 nhóm giải pháp này gồm: Một là, hạn chế những tác động do cuộc chiến ở Iraq gây ra. Hai là, tập trung các biện pháp phòng chống hạn hán, thiên tai, phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do bão lụt có thể gây ra tại các tỉnh phía bắc. Ba là, tập trung mọi nỗ lực để hạn chế những ảnh hưởng của dịch bệnh SARS, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, văn hóa thể thao. Bốn là, tiếp tục huy động nội lực, kích cầu và tiêu dùng. Năm là, tích cực cải thiện mạnh mẽ môi trường thu hút đầu tư nước ngoài.

Kế thừa được những thành tựu kinh tế - xã hội của năm trước, nhất là các tháng cuối năm 2002, sản xuất công nghiệp trực tiếp bốn tháng qua đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2002, nhất là khu vực ngoài quốc doanh (tăng gần 19% so với cùng kỳ năm 2002). Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển nhưng đang gặp khó khăn do hạn hán. Các ngành dịch vụ cũng bị ảnh hưởng do tác động của dịch bệnh SARS và cuộc chiến ở Iraq, nhất là hoạt động du lịch và hàng không. Hoạt động xuất khẩu vẫn duy trì được mức độ tăng trưởng gần 36% so với cùng kỳ năm 2002.

Về đầu tư phát triển, việc thu hút vốn ODA có tiến bộ. Tính từ đầu năm đến 16/4, nguồn vốn ODA được hợp thức hóa bằng việc ký kết hiệp định với các nhà tài trợ đạt gần 858 triệu USD; vốn đầu tư của khu vực dân cư tiếp tục tăng mạnh. Tuy nhiên, trong đầu tư phát triển, khó khăn nhất vẫn là thực hiện vốn tín dụng (ước thực hiện bốn tháng chỉ bằng 16% kế hoạch năm). Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do khâu chuẩn bị dự án còn yếu, thiếu các dự án khả thi và thiếu nguồn vốn huy động để cho vay.

Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, các bộ, ngành và địa phương cần tập trung thực hiện các giải pháp đã đề ra, xử lý có hiệu quả các khó khăn mới nảy sinh do cuộc chiến ở Iraq, hỗ trợ người sản xuất và các DN, tiếp tục phòng chống có hiệu quả bệnh dịch SARS, kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây bệnh; khắc phục những khó khăn về hạn hán và thiếu nước trong sản xuất và sinh hoạt.

(Theo Tuổi Trẻ)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
VCCI có Chủ tịch mới (29/04/2003)
Chất lượng nhà chung cư đang bị buông lỏng (29/04/2003)
Nhân viên Vietnam Airlines nghiêm túc rút kinh nghiệm... (28/04/2003)
Nga áp thuế nhập khẩu đặc biệt với gạo Việt Nam (28/04/2003)
Thái Bình sẽ có những cánh đồng "50 triệu" (28/04/2003)
Cán bộ UBCKNN vẫn không được mua bán cổ phiếu (28/04/2003)
Sản lượng cà phê Đăk Lăk giảm mạnh (28/04/2003)
Cần mạnh tay với bên phá HĐ bao tiêu nông sản (28/04/2003)
Kinh doanh hàng miễn thuế phải nối mạng với hải quan (28/04/2003)
Giá nhiều mặt hàng đứng ở mức cao (28/04/2003)
4 tháng, TP.HCM thu 2,4 tỷ USD từ xuất khẩu (28/04/2003)
Ký kết Hiệp định dệt may Việt - Mỹ (28/04/2003)
“Cuộc đấu” tôm thẻ chân trắng - tôm sú (28/04/2003)
Khi Việt Nam mua lại thương hiệu nước ngoài (27/04/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang