Tạm dừng Tuần lễ Du lịch Hạ Long
14:41' 23/04/2003 (GMT+7)
Thắng cảnh Hạ Long đang chịu tác động trực tiếp của SARS

Nguy cơ về dịch SARS đang thực sự trở thành rào cản khiến hàng loạt các chương trình đã hoạch định tiến hành trong tuần lễ du lịch Hạ Long chào đón SEA Games 22 bắt đầu từ 25/4 đến 1/5 phải tạm dừng.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, thành viên Ban Tổ chức trao đổi về vấn đề này.

- Đây là một thực tế ngoài ý muốn. Và theo khuyến cáo của Bộ Y tế, chúng tôi buộc phải hoãn lại 3 chương trình đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng với quy mô hoành tráng gồm: Festival du lịch biển đảo; thi hoa hậu biển; các trò chơi dân gian; hội văn hoá ẩm thực; Hội chợ du lịch Hạ Long và Hội thảo quốc tế về hợp tác du lịch giữa Quảng Ninh (QN) với tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc. Mục đích là để hạn chế sự tập trung quá đông người vào một khu vực nhạy cảm trong một thời điểm rất nhạy cảm như hiện nay. Cũng nên xem đây là việc thường tình. Bởi vì sức khoẻ và sự an toàn cho mỗi người cũng như cả cộng đồng là trên hết.

- Và cũng có nghĩa là Tuần lễ du lịch Hạ Long theo truyền thống, đặc biệt láy nghĩa của nó với năm 2003 - Năm du lịch Hạ Long coi như đã phá sản?

- Giảm sút là điều không tránh khỏi. Quý I, lượng khách du lịch vào QN là 700 nghìn lượt người, tăng 27% so với cùng kỳ và đặc biệt doanh thu tăng 45% so với cùng thời điểm quý I/2002. Điều đó phản ánh chất lượng hạ tầng và dịch vụ du lịch QN tiến bộ rõ rệt. Cũng ngay quý đầu năm 2003, có 4 dự án nước ngoài đầu tư vào tỉnh thì 3 dự án lớn thuộc về du lịch. 10 ngày đầu tháng 4, thị trường du lịch tỉnh vẫn giữ nguyên nhịp độ tăng trưởng, nhưng sau đó thì bắt đầu giảm sút. Năm ngoái, tổng số khách du lịch vào QN là 2,3 triệu lượt người. Mục tiêu phấn đấu năm 2003 sẽ khoảng từ 2,8 đến 3 triệu lượt người. Nhưng giờ đây thì không thể khẳng định một cách chắc chắn. Mặc dù ngành du lịch cũng có một đặc thù này: khi gặp sự biến, mức tăng trưởng có thể sụt giảm khôn lường. Nhưng khi sự biến qua đi, tất cả cũng lại phục hồi rất nhanh. Tôi hy vọng sự rủi ro này cũng chỉ là nhất thời.

- Vậy thì ngành du lịch cũng sẽ đóng cửa để chờ thời?

- Không bao giờ. Cái gì đã nằm trong kế hoạch, chúng tôi vẫn sẽ tiến hành theo đúng lịch trình; chỉ có điều thu hẹp hơn. Thu hẹp để công tác quản lý phòng bệnh chặt chẽ và hiệu quả. Chúng tôi cũng đã thống nhất với ngành y tế, tập huấn và khuyến cáo cho 130 doanh nghiệp kinh doanh du lịch về công tác phòng chống dịch SARS. Tất cả các điểm tập trung đông người trong những ngày lễ hội đều sẽ được phun thuốc phòng dịch thường xuyên cũng như phát hành rộng rãi 5 vạn tờ rơi để tất cả mọi người đều tự biết bảo vệ mình. Trong hơn một tháng qua, QN đã làm rất tốt việc này bằng nhiều biện pháp và phương tiện có thể. Cho đến giờ phút này, đây là khu vực được xem là khá an toàn. Và những gì tại thời điểm này chưa làm được thì sẽ tiếp tục được thực hiện vào tháng 8 và dịp kỷ niệm 40 thành lập tỉnh QN. Chúng ta không ai có lỗi trong việc này, nhưng nếu không nhìn thẳng vào sự thật để chấp nhận một kết quả không mấy vui lòng thì hậu quả không thể nào lường được. Khi ấy, chúng ta chính là người có lỗi.

(Theo Lao Động)           

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ngày 25/4, khai mạc triển lãm xây dựng Việt Nam 2003 (23/04/2003)
"Đất sống" của bưởi Năm Roi bị thu hẹp (23/04/2003)
Sắp có cơ chế mới quản lý kinh doanh xăng dầu (23/04/2003)
Khai hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện XNK theo chuyến (23/04/2003)
Xuất khẩu thuỷ sản tiếp tục tăng (22/04/2003)
Chưa hết phiền hà trong cấp chứng nhận xuất xứ form A (22/04/2003)
Công ty Sữa Việt Nam bán cổ phần ưu đãi cho nông dân (22/04/2003)
Người Mỹ da đen ủng hộ giải quyết vụ kiện cá tra bằng hạn ngạch (22/04/2003)
Sài Gòn Co.op bán hàng qua mạng (22/04/2003)
Việt Nam muốn hiệp định dệt may có hiệu lực từ 1/7 (22/04/2003)
Hơn 230 tỷ đồng cho xúc tiến thương mại năm 2003 (22/04/2003)
Chiến tranh Iraq và sự sụt giảm kinh tế toàn cầu (22/04/2003)
BIDV sẽ ''rải'' 60 triệu USD đến DN và hộ nông dân (22/04/2003)
Ngân hàng ''bán'' đất! (22/04/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang