Người Mỹ da đen ủng hộ giải quyết vụ kiện cá tra bằng hạn ngạch
12:20' 22/04/2003 (GMT+7)
Cá basa Việt Nam (ảnh trên) và catfish Mỹ (dưới).

(VietNamNet) - ''Việc CFA khiếu kiện các nhà nhập khẩu cá da trơn từ Việt Nam bán phá giá, gây thiệt hại đến ngành công nghiệp catfish Hoa Kỳ là không đúng. Sự thành công của người nuôi cá tra, basa Việt Nam ở thị trường Mỹ không phải nhờ bán phá giá hay trợ giá từ Chính phủ, mà do chi phí sản xuất thấp, nguyên liệu rẻ, công nghệ mới và nguồn nước giàu tiềm năng''.

Đó là đánh giá của ông Ronald V.Myers, người sáng lập Chiến dịch Quốc gia cho Công bằng và Hy vọng, một chiến dịch nhằm thu hút sự tham gia của người Mỹ gốc Phi nghèo khó, đang làm việc trong các nông trại nuôi catfish tại miền Nam nước này.

Trong thư gửi Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ (DOC) Honorable Donald L.Evans tuần trước, ông Ronald V.Myers nói: ''Người Mỹ da đen từ lâu đã phải chịu áp lực làm việc, với mức lương thấp và không đảm bảo điều kiện sức khỏe. Nhiều năm trước, người chế biến cá da đen cuối cùng ở miền Nam đã buộc phải chấm dứt kinh doanh, trong khi, chính họ là những người đã mua bán và tiêu thụ catfish trên khắp nước Mỹ. Thật đáng tiếc, cộng đồng nuôi catfish trong nước tiếp tục từ chối cuộc gặp với những người lãnh đạo nhằm thảo luận về tình trạng này và tìm biện pháp tháo gỡ''.

Ông Ronald V.Myers cho rằng, khi vụ kiện cá tra, basa được giải quyết sẽ mở ra cơ hội mới cho những nhà kinh doanh, đặc biệt là phụ nữ, những người liên quan nhiều nhất đến ngành công nghiệp sản xuất và nhập khẩu cá da trơn vào Hoa Kỳ.

Ronald V.Myers đang hy vọng, Bộ trưởng Honorable Donald L.Evans và các đồng sự tại DOC sẽ xem xét ý kiến của ông trong tiến trình vụ kiện. ''Đặc biệt, tôi mong rằng, các ông nên suy nghĩ nghiêm túc, có cái nhìn tích cực về những khuyến nghị có chiều hướng tích cực mà Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản và Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) đưa ra. Tôi hy vọng DOC có thể khuyến khích tất cả các bên cùng ngồi vào bàn đàm phán để thảo luận về đề nghị này và giải quyết nhanh chóng vụ kiện''.

Ngoài cương vị sáng lập Chiến dịch Quốc gia cho Công bằng và Hy vọng, ông Ronald V.Myers còn là Chủ tịch Quỹ Quốc gia Juneteenth Observance (NJOF) và Hội đồng Lãnh đạo Juneteenth Christian (NJCLC) và theo dõi tin tức vụ kiện từ lâu.

  • Hà Yên
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Sài Gòn Co.op bán hàng qua mạng (22/04/2003)
Việt Nam muốn hiệp định dệt may có hiệu lực từ 1/7 (22/04/2003)
Hơn 230 tỷ đồng cho xúc tiến thương mại năm 2003 (22/04/2003)
Chiến tranh Iraq và sự sụt giảm kinh tế toàn cầu (22/04/2003)
BIDV sẽ ''rải'' 60 triệu USD đến DN và hộ nông dân (22/04/2003)
Ngân hàng ''bán'' đất! (22/04/2003)
Vận hành thử nghiệm nhà máy chế biến xăng thô đầu tiên (22/04/2003)
Mặt hàng thế mạnh Việt Nam có thể thâm nhập Nhật Bản (22/04/2003)
NAFIQACEN sẽ kiểm tra chloramphenicol hàng thủy sản đi Canada (22/04/2003)
Nhiều nhà nhập khẩu hoãn mua phân bón (22/04/2003)
DN Việt Nam chuẩn bị tham dự hàng loạt hội chợ tại nước ngoài (21/04/2003)
''Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng của Boeing'' (21/04/2003)
Cà Mau có chợ bán... mật gấu (21/04/2003)
Hàng hoá tồn quá 90 ngày trong kho ngoại quan có thể bị huỷ (21/04/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang