BIDV sẽ ''rải'' 60 triệu USD đến DN và hộ nông dân
10:06' 22/04/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Mục tiêu trên là kế hoạch giải ngân trong năm 3003 của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Dự án do Sở giao dịch III của ngân hàng này thực hiện. Cách đây ít phút, BIDV đã công bố hiệu lực của dự án tài chính nông thôn II và ký hợp đồng vay phụ với 11 tổ chức tín dụng tại Hà Nội.

Theo các điều khoản đã ký kết, riêng trong năm nay, BIDV sẽ giải ngân khoảng 60 triệu USD đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh tế nông thôn... qua 11 tổ chức tín dụng (TCTD) mua buôn vốn của BIDV. Ngân hàng này hiện đã cấp hạn mức đợt đầu cho 11 TCTD sau với tổng số trên 59 triệu USD, tương đương khoảng 900 tỷ VND, gồm: Ngân hàng Nhà ĐBS Cửu Long, Ngân hàng TMCP Sài giòn Công thương, Ngân hàng TMCP Đông Á, Ngân hàng TMCP Sài giòn Thương tín, Ngân hàng TMCP Phương Nam, Ngân hàng TMCP Nam, Ngân hàng TMCP Á Châu, Ngân hàng TMCP Phương Đông, Ngân hàng NoN&PT Nông thôn VN, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương, Ngân hàng TMCP Quốc tế.

BIDV sẽ hoàn thành đợt rút vốn đầu tiên và giải ngân cho các TCTD tham gia kể trên trước ngày 10/5/2003 với số tiền trên 170 tỷ VNĐ. 

Dự án Tài chính nông thôn II trị giá tương đương 200 triệu USD, được chia làm 3 phần: Quỹ cho vay Phát triển nông thôn (RDF II) trị giá 165,7 triệu USD, Quỹ cho vay Người nghèo (MLF) là 24 triệu USD và số tiền còn lại phục vụ nâng cao năng lực thể chế cho các định chế tham gia và năng lực quản lý Dự án.

Các Quỹ này sẽ được cho vay tới các TCTD tham gia dự án, đã đáp ứng được các tiêu chí theo quy định của dự án để cho vay tới các cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (có dự án hợp lệ và khả thi ở khu vực nông thôn). Các tổ chức sẽ cho người vay cuối cùng vay lại theo lãi suất phù hợp với chính sách khách hàng và cơ chế cho vay thoả thuận giữa TCTD với người vay cuối cùng.

Mục tiêu của dự án khuyến khích đầu tư của khu vực tư nhân; tăng cường năng lực của hệ thống ngân hàng trong việc tài trợ tốt hơn quá trình phát triển kinh tế ở nông thôn; tăng cường khả năng tiếp cận của người nghèo nông thôn với các dịch vụ tài chính chính thức. Dự án sẽ được triển khai trên toàn quốc (trừ nội thành TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Hải Phòng).

Ai được vay tiền?


Các DN và hộ kinh tế muốn được vay tiền từ dự án này phải có các phương án, dự án khả thi nhằm phát triển nông - lâm - ngư nghiệp và các ngành công nghiệp nông thôn trong các lĩnh vực chế biến nông - lâm - hải sản; phát triển các ngành nghề truyền thống như may mặc, thêu đan, thủ công mỹ nghệ hoặc các dịch vụ hỗ trợ sản xuất  - kinh doanh như vận chuyển, chế tạo cơ khí và xây dựng ở khu vực nông thôn. 

Người vay phải đảm bảo các điều kiện:
Xây dựng và triển khai thực hiện các tiểu dự án một cách có hiệu quả, đảm bảo khả năng trả nợ và phát triển bền vững; Hoàn thành đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn; Thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường sinh thái; Có khả năng tiếp cận với các nguồn vốn chính thức, có thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, từng bước vươn lên làm giàu, phát triển vững chắc. 

Thời hạn cho vay ngắn hạn là không quá 12 tháng, cho vay trung - dài hạn không được quá 15 năm (đối với Quỹ RDF II) và không quá 3 năm đối với Quỹ MLF (kể cả thời gian ân hạn).

Dự án tài chính nông thôn II là dự án nối tiếp dự án Tài chính nông thôn I ở khoản vay 2855-VN, tổng số vốn do WB tài trợ cho là 122 triệu USD. Dự án TCNT I chính thức hoàn thành rút vốn tài trợ từ WB vào ngày 30/04/2002. 

TCNT I đã cho vay được trên 650.000 khoản vay đến các hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên phạm vi cả nước (trừ TP Hà nội và Hồ Chí Minh). Sau khi hoàn thành giải ngân toàn bộ khoản tín dụng của mình, dự án TCNT I đã tạo ra hai Quỹ bán buôn với thời gian tồn tại trong 20 năm (tới năm 2016) tiếp tục phục vụ cho sự nghiệp phát triển nông thôn và góp phần vào công cuộc xoá đói giảm nghèo ở nông thôn. Trị giá của 02 Quỹ này hiện nay khoảng 1.500 tỷ đồng và sẽ được cho vay quay vòng trong nhiều năm nữa.

Dự án TCNT 1 đã được WB đánh giá là Dự án có hiệu quả nhất trong số các Dự án do WB tài trợ cho Việt Nam trong những năm qua. Vì vậy, WB tiếp tục tài trợ cho Việt nam Dự án TCNT II với số vốn cam kết có trị giá tương đương 200 triệu USD.
  • Hồng Phúc

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ngân hàng ''bán'' đất! (22/04/2003)
Vận hành thử nghiệm nhà máy chế biến xăng thô đầu tiên (22/04/2003)
Mặt hàng thế mạnh Việt Nam có thể thâm nhập Nhật Bản (22/04/2003)
NAFIQACEN sẽ kiểm tra chloramphenicol hàng thủy sản đi Canada (22/04/2003)
Nhiều nhà nhập khẩu hoãn mua phân bón (22/04/2003)
DN Việt Nam chuẩn bị tham dự hàng loạt hội chợ tại nước ngoài (21/04/2003)
''Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng của Boeing'' (21/04/2003)
Cà Mau có chợ bán... mật gấu (21/04/2003)
Hàng hoá tồn quá 90 ngày trong kho ngoại quan có thể bị huỷ (21/04/2003)
Mỗi năm, VN chỉ được xuất 1,7 tỷ USD hàng dệt may vào Mỹ (21/04/2003)
Vietsovpetro phát hiện các tầng dầu khí mới (21/04/2003)
''San'' bớt quyền giám đốc cho HĐQT (21/04/2003)
Dự trữ 1,2 triệu tấn ximăng để bình ổn giá (21/04/2003)
Đang có chuyện quay vòng quota nhập nguyên liệu thuốc lá (21/04/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang