Chủ tịch UBND tỉnh An Giang kêu cứu Chính phủ
09:55' 17/04/2003 (GMT+7)
Gạo đang chờ xuất ngoại.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Nguyễn Minh Nhị, cho biết, các DN xuất khẩu gạo của tỉnh đang tê liệt. Giá xuống, vụ hè thu tới gần mà lúa trong dân còn nhiều. ''Tôi đã liên lạc với Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để báo cáo tình hình cấp bách này, đề nghị Chính phủ nhanh chóng cứu An Giang ra khỏi tình thế cực kỳ căng thẳng hiện nay'', ông Nhị nói.

Hôm nay, ông Nguyễn Minh Nhị sẽ báo cáo bằng văn bản lên Chính phủ về tình hình xuất khẩu gạo của các DN.

Giám đốc Sở Thương mại An Giang cho biết,  theo chỉ đạo của Bộ Thương mại, Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) đã ký hợp đồng mua lại gạo của 4 công ty đã mua cung ứng cho Toepfer International theo hợp đồng. Phần thiệt hại, nếu có, sẽ do Vinafood 2 xử lý. Tuy nhiên, có đơn vị đang sẵn 14.000 tấn nhưng chỉ ký được 8.000 tấn, giao hàng cuối tháng 4, đầu tháng 5. Việc chậm trễ này khiến các DN lâm vào cảnh khó khăn, phải tiếp tục chờ.

Trong khi đó, phía nước ngoài chính thức thông báo sẽ kiện phía DN Việt Nam vì đơn phương huỷ hợp đồng. Toepfer International thông báo, ''vẫn chưa nhận được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy quý vị đã tiến hành các thủ tục để xuất bị xếp hàng''.

Hậu quả chưa dừng ở đây. Một số DN khác cho rằng, uy tín của DN bán gạo ở An Giang đang giảm sút nghiêm trọng. ''Chúng tôi là một trong bốn nhà để lo sản xuất và tiêu thụ. Thế nhưng, khi tích cực khâu tiêu thụ thì bị cấm như thế này thì còn chủ động được gì nữa. Chúng tôi chỉ còn cách duy nhất là... báo cáo lên UBND tỉnh''. Còn Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ biết lắc đầu: ''Đây là việc làm trái khoáy của Bộ Thương mại và Vinafood 2. Tôi không hiểu sao xuất khẩu gạo mà không hề bàn với các tỉnh được xem là vựa lúa của cả nước. Hậu quả từ việc làm này ai chịu?''.

Đó là chưa kể, nhiều nông dân đang có nhu cầu bán lúa để đầu tư cho vụ sản xuất hè thu. Hệ quả là hơn tuần qua, giá lúa đã giảm trên 100 đồng/kg, từ 1.600 còn 1.450-1.500 đồng/kg.

(Theo NNVN, Thanh Niên)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
2004 - Năm Quốc tế về gạo
Xuất khẩu gạo cũng bị "cấm chợ"
10 nước xuất khẩu gạo hàng đầu năm 2003
Nhiều DN xuất khẩu gạo bị ''sốc''
Xuất khẩu gạo có dấu hiệu ngưng trệ
Bangladesh sắp nhập khẩu 100.000 tấn gạo
CÁC TIN KHÁC:
Không nên nhập khẩu phân bón (17/04/2003)
Trái phiếu đô thị: Ai bán, ai mua? (17/04/2003)
Mọi thành phần kinh tế đều có quyền kinh doanh quyền sử dụng đất (17/04/2003)
Giá xăng dầu thế giới thấp hơn giá bán lẻ trong nước (16/04/2003)
TP.HCM sẽ phân cấp thu thuế nhà đất cho quận huyện? (16/04/2003)
5 giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản (16/04/2003)
Kem Wall sẽ do Kinh Đô sản xuất (16/04/2003)
Hàng vạn công nhân lắp ráp xe máy mất việc (16/04/2003)
Làm gì để giải tỏa hàng ách tại cảng Hải Phòng? (16/04/2003)
Đăk Lăk có thêm một nhà máy chế biến bông (16/04/2003)
Thêm một DN du lịch 100% vốn nước ngoài (16/04/2003)
''Nhiều DN Việt Nam không biết bám thị trường'' (16/04/2003)
TP.HCM thành lập Trung tâm khai thác quỹ đất phục vụ đầu tư (16/04/2003)
Xây nhà ở nông thôn cũng cần giấy phép? (16/04/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang