Không nên nhập khẩu phân bón
09:09' 17/04/2003 (GMT+7)
Nhiều phân bón dự trữ.
Đ
ây là khuyến cáo của Bộ Thương mại đối với các DN kinh doanh phân bón, không nên tập trung nhập hàng trong thời điểm hiện nay. Số lượng phân bón nhập khẩu về các cảng, tính đến trung tuần tháng 4, đã lên tới 1,27 triệu tấn. Dự kiến, còn khoảng 350.000 tấn về cảng Hải Phòng cuối tháng này.

Từ đầu năm đến nay, cả nước đã nhập gần 800.000 tấn phân bón các loại, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số phân bón còn lại trong nước, tính đến thời điểm này, ước còn gần 766.000 tấn urê, 174.000 tấn DAP, 157.000 tấn SA, 110.000 tấn kali. Số lượng này có khả năng cung ứng đủ cho vụ hè thu, vụ mùa và vụ đông xuân 2003-2004.

Hiện nay, giá phân bón các loại tiếp tục xuống theo diễn biến của thị trường thế giới. Giới kinh doanh ở phía Nam cho hay, giá phân bón trong nước vẫn đang cao hơn giá quốc tế nên giá tiếp tục hạ trong những ngày tới.

(Theo NNVN)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Giá phân bón vẫn đứng ở mức trên trời
CÁC TIN KHÁC:
Trái phiếu đô thị: Ai bán, ai mua? (17/04/2003)
Mọi thành phần kinh tế đều có quyền kinh doanh quyền sử dụng đất (17/04/2003)
Giá xăng dầu thế giới thấp hơn giá bán lẻ trong nước (16/04/2003)
TP.HCM sẽ phân cấp thu thuế nhà đất cho quận huyện? (16/04/2003)
5 giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản (16/04/2003)
Kem Wall sẽ do Kinh Đô sản xuất (16/04/2003)
Hàng vạn công nhân lắp ráp xe máy mất việc (16/04/2003)
Làm gì để giải tỏa hàng ách tại cảng Hải Phòng? (16/04/2003)
Đăk Lăk có thêm một nhà máy chế biến bông (16/04/2003)
Thêm một DN du lịch 100% vốn nước ngoài (16/04/2003)
''Nhiều DN Việt Nam không biết bám thị trường'' (16/04/2003)
TP.HCM thành lập Trung tâm khai thác quỹ đất phục vụ đầu tư (16/04/2003)
Xây nhà ở nông thôn cũng cần giấy phép? (16/04/2003)
Nam Phi - thị trường triển vọng cho dệt may Việt Nam (16/04/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang