Một số trường hợp không bị cưỡng chế thuế
18:12' 14/04/2003 (GMT+7)

Hải quan TP.HCM kiểm tra hàng hoá nhập khẩu.

Theo Công văn mới đây của Tổng cục Hải quan về hướng dẫn giải quyết cưỡng chế thuế, có một số trường hợp sẽ không bị cơ quan hải quan cưỡng chế, mà vẫn cho làm thủ tục nhập khẩu đối với những lô hàng tiếp theo.

Cụ thể, trường hợp do chứng từ thuế luân chuyển chậm so với thời hạn dẫn đến việc hải quan chưa xoá cường chế thuế trên mạng thông tin thì DN cần nộp chứng từ gốc hoặc bản sao do giám đốc ký chứng minh đã nộp đủ tiền thuế, tiền phạt chậm. Trên cơ sở đó, hải quan sẽ xem xét ra văn bản tạm giải toả cưỡng chế cho những lô hàng tiếp theo.

Các trường hợp khác, nếu DN vì những lý do khách quan như hàng bị tạm giữ, đang chờ cấp có thẩm quyền giãn nợ, khoanh nợ... thì DN làm công văn đề nghị tạm giải toả cưỡng chế nợ thuế để hải quan xem xét giải quyết theo từng trường hợp cụ thể.

(Theo Đầu Tư)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Bình Dương xây dựng Khu liên hợp công nghiệp-dịch vụ-đô thị (14/04/2003)
Người nước ngoài chưa được đấu giá quyền sử dụng đất (14/04/2003)
Nuôi 50.000 tấn cá ở miền núi phía Bắc (14/04/2003)
Thu thuế TTĐB đối với xe máy từ 15 triệu đồng trở lên? (14/04/2003)
Các khu công nghiệp TP.HCM thiếu đất giao cho nhà đầu tư (14/04/2003)
Các đại gia nước uống đóng chai vào trận mới (14/04/2003)
Những nguy cơ tiềm ẩn của kinh tế Việt Nam (13/04/2003)
Tồn 358.000 xe gắn máy do DN Việt Nam sản xuất (13/04/2003)
Hà Nội đấu giá quyền sử dụng đất 13 dự án (13/04/2003)
Bảo hiểm xe máy làm xấu đi cái nhìn về bảo hiểm (13/04/2003)
Thiết kế nhãn hiệu hàng hóa: Tính chuyên nghiệp ở đâu? (13/04/2003)
Việt Nam nhập trên 100 tấn khoai tây giống/năm (12/04/2003)
Halliburton tính phần trong ''miếng bánh Iraq'' (12/04/2003)
Hà Nội tuyên dương 10 DN (12/04/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang