Khánh Hòa 350 năm - tiêu tiền cho tương lai
21:53' 07/04/2003 (GMT+7)

Đêm đại lễ ở Sân vận động Nha Trang

(VietNamNet) - Giờ này, khi đã có mặt tại Hà Nội, nhưng tâm trí tôi vẫn như con nai vàng ngơ ngác, cảm giác bị choáng ngợp trước một Nha Trang xinh đẹp, hoành tráng và lộng lẫy của ngày hội 350 năm vẫn như đang đọng lại trong tôi như một giấc mơ thoảng qua.

Khi đang tập trung theo dõi cuộc chiến tranh Iraq và phiên toà xét xử vụ án Trương Văn Cam ở TP.HCM, tôi được lệnh đi Nha Trang. Trong chuyến máy bay VN 335 ngày 1/4 từ Đà Nẵng hạ cánh xuống sân bay vào lúc 11h45, mải mê ngắm nhìn biển Nha Trang xanh ngắt và phẳng lỳ như một tấm gương khổng lồ, tôi ngỡ ngàng bởi thành phố Nha Trang sạch sẽ tinh khôi và tràn ngập cờ hoa và khẩu hiệu.

Hoành tráng trong ngày lễ hội

Thông qua các phương tiện truyền thông, tôi có loáng thoáng nghe nói đến những ngày hội Festival biển, tuần lễ du lịch rồi đến những chương trình cho lễ hội mừng Khánh Hòa tròn 350 năm thành lập...  Khác với Hà Nội, TP.HCM, lúc nào cũng như bị quá tải bởi phương tiện giao thông, Nha Trang bình yên lặng lẽ. Những con đường thành phố đều rợp một màu đỏ của cờ , biểu ngữ giăng chào mừng ngày hội lớn. Ngay tại ngã sáu hướng Nam vào thành phố, những chậu cây xanh đã được xếp khéo léo để thành biểu tượng thành cổ Diên Khánh và những dòng chữ: "Khánh Hòa 350 năm".

Đêm Nha Trang không se lạnh như Hà Nội, cũng không nóng nực như TP.HCM, cũng không vắng vẻ như Sầm Sơn, Cửa Lò. Nha Trang lộng gió, mang cái mát lạnh từ hơi thở của biển, của núi đá. Dòng người, trong đó có một lượng lớn khách du lịch từ các nước phương Tây, đổ ra đường phố, tận hưởng không gian của thành phố biển, của ngày lễ hội dường như là một cảm giác bất tận... Những sân khấu ca nhạc ngoài trời, ngày hội ẩm thực, triển lãm hội chợ kéo dài hàng tuần lễ đã thu hút hàng ngàn khách du lịch và người Nha Trang tham gia.

Tiêu tiền cho một tương lai

‘‘Để có được những ngày hội trước đó và ngày đại lễ tối 2/4 hoành tráng như vậy, Khánh Hoà đã đầu tư khoảng 40 tỷ đồng’’- một thành viên Ban Tổ chức 350 năm ở Tỉnh uỷ Khánh Hoà cho VietnamNet biết. Trong đó, khoảng 30 tỷ đồng giành cho việc chỉnh trang đô thị, nâng cấp một số công trình công cộng. Hệ thống đèn chiếu sáng trên cầu Trần Phú một chiếc cầu lớn mới được hoàn thành trước đó cũng được hiện đại hoá tăng thêm vẻ lung linh huyền ảo của Nha Trang về đêm.

Khoảng 10 tỷ đồng còn lại đầu tư cho Đại lễ hội chính. Với mục đích tái hiện lịch sử hào hùng 350 năm kể từ khi chúa Nguyễn Phúc Tần phái cai cơ Hùng Lộc vào trấn giữ vùng đất Diên Khánh năm Quý tỵ (1653) cho đến ngày nay.

Hội mừng Khánh Hoà 350 năm là một chương trình hoành tráng kéo dài hơn 2 giờ tại sân vận động 19/8 ở trung tâm thành phố Nha Trang, có chiều sâu với sự tham gia của 15.000 người trong và ngoài tỉnh. Ba tháng trước khi chính thức vào đêm hội vào ngày 2/4, chương trình tập lễ đã bắt đầu. Kịch bản do Nhà văn Nguyễn Khắc Phục soạn với sự đạo diễn của Nghệ sỹ Nhân dân Phạm Thị Thành. Với 2.500 diễn viên chuyên nghiệp và nghiệp dư được điều động từ các cơ quan, trường học đóng trên địa bàn, như: Học viện Hải Quân, Học viện Không Quân, Nhà trẻ mẫu giáo Trung ương 2, Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, Đại học Thuỷ sản....

10 tỷ đồng đầu tư cho một ngày lễ hội, ít hay nhiều? Nếu tính theo góc độ ‘‘quy thóc’’ thì số tiền đó quả là không nhỏ, nhưng nhìn rộng hơn, ở một tỉnh có nguồn thu xấp xỉ 1.800 tỷ đồng/năm, một thành phố biển thu hút nửa triệu khách du lịch/năm, cái ngành công nghiệp đã tạo ra 1/3 GDP cho Khánh Hoà và giải quyết cho 20.000 lao động có việc làm thì chi phí như vậy cũng không phải là quá sức.

 

Để kết thúc bài viết, xin được nhắc lại lời của ông Lý Văn Sáu, một cán bộ lão thành cách mạng từng làm Tổng Biên tập Báo Khánh Hoà trong những năm năm mươi, đã nói: ‘‘Điều quan trọng hơn của ngày lễ 350 năm là việc giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng của một vùng đất cho thế hệ trẻ. Đó là những việc không thể không làm cho tương lai’’.

  • Phan Thế Hải
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Wartsila vẫn muốn xây nhà máy điện (07/04/2003)
Miễn thuế TTĐB đối với máy lạnh cho ôtô (07/04/2003)
Thêm thủ tục hải quan khi nhập khẩu xe máy (07/04/2003)
Tổng vốn huy động của VP Bank tăng 82% (07/04/2003)
WFP mua gạo của Việt Nam cứu trợ người dân Iraq (07/04/2003)
''Giá chứng khoán giảm mạnh là điều không bình thường'' (07/04/2003)
Nhập khẩu linh kiện xe gắn máy tăng mạnh (07/04/2003)
Kiểm soát chặt chất lượng nước mắm Phú Quốc (07/04/2003)
Tiểu thương đối phó bệnh lạ (07/04/2003)
Khởi công Nhà máy Thuỷ điện Sê San 3 (07/04/2003)
''Việt Nam có thể hoá rồng trong thế kỷ 21'' (07/04/2003)
80% công ty Đài Loan tại Việt Nam làm ăn có lãi (06/04/2003)
CFA có thể nói không với hạn ngạch (05/04/2003)
Kiểm tra chặt giá tính thuế hàng nhập khẩu của đại lý phân phối (05/04/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang