Du khách quốc tế đến Việt Nam tăng 11,5%
10:15' 05/04/2003 (GMT+7)
Du lịch sinh thái tại Việt Nam luôn hấp dẫn du khách.

(VietNamNet) - Tổng cục Du lịch cho biết, trong quý I/2003, Việt Nam vẫn là điểm du lịch được ưa chuộng. Số du khách quốc tế đến Việt Nam đạt 712.500 người, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2002. Trung Quốc, Nhật, Mỹ, các nước ASEAN, Hàn Quốc và Pháp vẫn là những thị trường có lượng khách đến Việt Nam đông nhất.

Đúng với định hướng của Tổng cục là tăng lượng khách đi máy bay, trong ba tháng đầu năm, số du khách đi đường hàng không đạt 455.000 lượt người, tăng 18,9%. Khách đến bằng đường bộ là 190.000, tăng 1,1% và khách đi đường biển còn 67.500 lượt, giảm 1,8%.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Từ cho biết, nếu không có chiến tranh Iraqbệnh viêm đường hô hấp cấp, chỉ tiêu 2,8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay hoàn toàn trong tầm tay. Tuy nhiên, ông cũng nhận định rằng, cuộc khủng hoảng kép mà du lịch Việt Nam đang hứng chịu chỉ là tạm thời và sẽ nhanh qua.

Những địa phương thu hút được đông du khách trong ba tháng đầu năm đều có điểm chung là đã tích cực đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Ví dụ thuyết phục nhất là Quảng Ninh. Trước đây phần lớn người đi lễ hội, hành hương ở Yên Tử, Cửa Ông không ngụ ở Quảng Ninh quá một ngày vì ban tối ở đây, họ không có gì để thưởng thức.

Kể từ khi đường sá được nâng cấp, Tuần Châu có biểu diễn cá heo và từ ngày 25/4 sẽ biểu diễn cá sấu, Hạ Long thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - thể thao mới mẻ, đặc sắc... thì du khách đi Yên Tử, Cửa Ông đã chịu ở lại ngày thứ hai. Ông Nguyễn Văn Tuấn, giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh vui mừng tả lại lộ trình mới của du khách: ngày xuống Yên Tử, tối xuống Tuần Châu, Bãi Cháy; hôm sau tiếp tục đi đền Cửa Ông hoặc ngược lại, đến Cửa Ông, qua Tuần Châu, Bãi Cháy rồi hôm sau đi hành hương Yên Tử.

Ông Tuấn cũng cho biết, sau khi có cáp treo, Thiền viện Trúc Lâm được tu bổ, hệ thống dịch vụ được cải thiện, hiện đang có "cơn sốt" dòng người tới Yên Tử. Chỉ trong ba tháng đầu năm, lượng khách đến Yên Tử đã tăng... 33% so với cả năm 2002. Quảng Ninh hy vọng, Yên Tử sẽ trở thành địa chỉ của bốn mùa.

Trong ba tháng đầu của Năm du lịch Hạ Long 2003, du lịch Quảng Ninh không những tăng mạnh về số lượng, mà còn chuyển biến về chất lượng nhờ thời gian lưu trú kéo dài. Trong quý I, Quảng Ninh đã đón được 693.000 du khách, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2002, trong đó khách quốc tế chiếm 292.000, tăng 58%. Khách lưu trú đạt 218.000, tăng 37%; khách quốc tế là 156.000, tăng 54%. Ông Tuấn cho biết, những con số này có thể thấp hơn thực tế khoảng 20% do nhiều khách sạn không khai báo.

Nhờ đó, doanh thu của du lịch trong quý I đạt 184 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu trực tiếp từ du lịch là 140 tỷ, tăng 49%. Du lịch tỉnh đã nộp ngân sách 30 tỷ, tăng 35%.

Ví dụ thứ hai là Quảng Nam với Lễ hội Quảng Nam 2003 - Hành trình di sản. Theo dự kiến ban đầu của Ban Tổ chức, lễ hội sẽ thu hút được 25.000-30.000 người. Nhưng con số trên thực tế đã bỏ xa. Toàn Quảng Nam trong dịp lễ hội thu hút được khoảng 70.000 du khách, riêng thị xã Hội An là 50.000. Đó là nhờ tỉnh Quảng Nam đã chuẩn bị công phu, và rất nỗ lực đa dạng hóa các loại hình du lịch như du lịch biển tại Cù Lao Chàm, du lịch làng nghề tại làng đúc Phước Kiều - làng dệt Mã Châu, du lịch làng quê làng rau Trà Quế...

Sự phong phú của các loại hình du lịch không chỉ hấp dẫn mà còn kéo dài thời gian lưu trú của du khách, tăng chi tiêu của họ và đem lại lợi nhuận nhiều hơn cho các công ty lữ hành và địa phương. Tuy nhiên, đây đang là điểm yếu của Việt Nam, kể cả các tỉnh thành có ngành du lịch phát triển mạnh.

  • Đặng Hương
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Điều chỉnh việc đón khách nước ngoài bằng thẻ du lịch
Khách du lịch nước ngoài đến Huế tăng 20,1%
Khách du lịch hoàn toàn có thể an tâm khi đến Việt Nam
CÁC TIN KHÁC:
DN là bản lề xoay chuyển sức cạnh tranh quốc gia (05/04/2003)
Xuất khẩu cao su giảm vì thuế tăng (05/04/2003)
Sửa đổi Hiệp định Thương mại Việt Mỹ để ưu đãi thuế cho DN ô tô? (04/04/2003)
''Sẽ giới hạn sản lượng cá tra, basa để giải quyết vụ kiện'' (04/04/2003)
Hơn 80% mặt hàng rượu ngoại tại TP.HCM dán tem giả (04/04/2003)
EURO CHAM hỗ trợ ĐBSCL kêu gọi đầu tư tại châu Âu (04/04/2003)
Indonesia cấm nhập khẩu ngô Trung Quốc (04/04/2003)
VASEP đề nghị áp dụng hạn ngạch đối với cá tra, basa (04/04/2003)
Chứng khoán toàn cầu lên điểm (04/04/2003)
Doanh nghiệp TP.HCM có thể nộp thuế qua mạng (04/04/2003)
Ấn Độ sẽ tiếp tục xuất khẩu gạo và lúa mì (04/04/2003)
DN Việt Nam đầu tư ra nước ngoài: Không dễ! (03/04/2003)
Tịch thu 977 triệu đồng chênh lệch bán xăng dầu sai giá (03/04/2003)
Thiếu giống dứa vì đùn đẩy trách nhiệm đầu tư (03/04/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang