Thiếu giống dứa vì đùn đẩy trách nhiệm đầu tư
16:44' 03/04/2003 (GMT+7)
Dứa cayen rất cần cho công nghiệp chế biến rau quả.

Trong tổng vốn đầu tư 3,9 tỷ đồng của dự án, đến nay Trung tâm Thực nghiệm và Sản xuất giống cây ăn quả (triển khai từ năm 2002) mới được ''rót'' 500 triệu đồng vốn. Vậy mà trung tâm này lại được kỳ vọng sẽ có quy mô mang tầm khu vực của ĐBSCL, cung cấp giống dứa cayen mới.

Trung tâm Thực nghiệm và Sản xuất trực thuộc Tổng công ty Rau quả Việt Nam, được Bộ NN-PTNT phê duyệt. Chính vì vậy, chủ đầu tư của dự án không rõ ràng, dẫn đến các bên đùn đẩy nhau, không chịu đầu tư tích cực.

Hiện nhà ươm giống của Trung tâm đã hoàn thành với diện tích 10.500m2, nhưng các công trình khác (hệ thống tưới tiêu, xử lý nước thải...) vẫn chưa được thi công. Nhà ươm vẫn phải sử dụng nước từ kênh rạch chịu phèn và nhiễm mặn nên cây giống không đảm bảo chất lượng. Như vậy, dự án quy hoạch vùng nguyên liệu 350ha dứa cayen của UBND tỉnh Kiên Giang tại vùng đệm U Minh Thượng trong năm nay khó có thể trở thành hiện thực. Để có 350ha dứa cayen, cần ít nhất 15 triệu chồi giống, nhưng đến đầu tháng 4 này, trung tâm mới có khoảng 1 triệu chồi.

Không những thế, việc thiết kế mặt bằng nhà xưởng cho trung tâm lại chưa đạt yêu cầu. Theo thiết kế, riêng phần xây lắp chiếm 2,7 tỷ đồng, trong đó nhà thí nghiệm, điều hành, đắp đê bao, nâng cấp mặt bằng chiếm trên 600 triệu đồng. Cũng theo thiết kế, mặt bằng phải cao hơn đỉnh lũ năm 1961 là 0,3m, nhưng thực tế lại thiết kế thấp hơn đỉnh lũ này 0,5m. Hậu quả là mùa lũ năm ngoái, toàn bộ nhà thí nghiệm ngập nước sâu, một số giống dứa cayen mà trung tâm đưa vào ươm thử nghiệm bị thiệt hại nặng nề. Với mặt bằng hiện nay, phải nâng nền lên 0,7m mới hy vọng thoát lũ. Chi phí phát sinh tốn hàng trăm triệu đồng. Cây cầu bắc qua vườn để vận chuyển giống, vật tư được phê duyệt với số vốn chỉ 135 triệu đồng, và đến nay nó vẫn là cây cầu khỉ chênh vênh.

Ông Kim Dương Liễu, Giám đốc Trung tâm thực nghiệm cho biết: ''Chúng tôi đã đề nghị lên chính quyền cấp trên hàng năm nay nhưng chẳng giải quyết được gì. Tỉnh thì bảo trung tâm do Trung ương quản lý nên tỉnh không có trách nhiệm. Còn Trung ương thì bảo doanh nghiệp nằm trên địa bàn tỉnh thì tỉnh phải có trách nhiệm...''.

(Theo Econet)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Không để mất thị trường Iraq (03/04/2003)
Cả quý I mới cổ phần hóa 19 DN (03/04/2003)
Sắp có showroom hàng Việt Nam ở New Dehli (03/04/2003)
Thành lập 3 trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá XNK (03/04/2003)
Phát triển thuỷ sản cần hơn 56.000 tỷ đồng (03/04/2003)
Các công ty châu Á đối phó với SARS (03/04/2003)
Hàng không Singapore sẽ cắt giảm nhiều chuyến bay vì SARS (03/04/2003)
Cả 61 tỉnh thành đều đã có dự án ĐTNN (03/04/2003)
Xe đạp điện làm ra đến đâu, hết đến đấy (03/04/2003)
Thị trường châu Á-TBD ngày càng có lợi cho xuất khẩu Việt Nam (03/04/2003)
Khách du lịch nước ngoài đến Huế tăng 20,1% (03/04/2003)
Tốc độ tăng trưởng quý I đạt 6,88% (03/04/2003)
Đưa chi phí bảo vệ thương hiệu vào diện hợp lý (03/04/2003)
Sẽ có hàng Iraq ở EXPO 2003 (02/04/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang