Ngừng thành lập thêm KCN ở nhiều địa phương
15:35' 02/04/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Bộ Kế hoạch - Đầu tư quyết định trong thời gian tới sẽ ngưng thành lập thêm các khu công nghiệp (KCN) tại các địa phương đã có nhiều KCN nhưng tỉ lệ lấp đầy chưa đạt 50% diện tích đất.

Theo nhận định của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM, hiện các KCN không thể tiếp tục triển khai việc cho thuê đất là do: Ða phần các KCN đều ách tắc trong việc đền bù giải tỏa, ảnh hưởng lớn đến tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư của KCN; Việc cạnh tranh không lành mạnh về giá thuê đất của một số KCN trong và ngoài địa bàn thành phố dẫn đến việc thu hút đầu tư của một số KCN bị hạn chế; bên cạnh đó còn kéo theo cả một số doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm vào khu vực không đúng quy hoạch; Giá thuê đất tại KCN  thực tế còn quá cao đối với một số doanh nghiệp khi họ muốn di dời vào KCN để sản xuất, thêm vào đó họ phải trả chi phí dẫn đến giá thành sản phẩm tăng lên, không thể cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành nghề nhưng địa điểm sản xuất ở địa bàn khác hoặc ngoài KCN. ..

Hiện nay cả nước có 76 KCN, khu chế xuất (KCX) nhưng mới có 34 khu tỷ lệ lấp đầy trên 50%. Một số khu đã có quyết định thành lập lâu nhưng việc triển khai dự án chỉ mới ở bước chuẩn bị hoặc chưa có dự án nào thuê đất như: KCX Hải Phòng 96 (150ha), KCN Cát Lái cụm IV, KCN Sài Đồng A (407ha, diện tích đất xây dựng công nghiệp 197ha) .

Theo kế hoạch, đến năm 2020, Hà Nội sẽ có 23 KCN tập trung, KCN vừa và nhỏ với tổng diện tích 3.412ha, trên cơ sở 13 KCN tập trung hiện có và phát triển thêm 10 KCN mới. Các KCN Văn Ðiển hiện có 40ha được mở rộng thêm 25ha, KCN Cầu Bươu mở rộng thêm 64ha, KCN Ðông Anh hiện có 70ha được mở rộng thêm 710ha, KCN Ðức Giang - Gia Lâm - Cầu Ðuống mở rộng thêm 162ha, KCN Mai Ðộng - Vĩnh Tuy mở rộng thêm 74ha... Những KCN xây dựng mới như KCN Nam Thăng Long có diện tích 275ha, KCN Sóc Sơn 430ha, KCN Sài Ðồng A 300ha..

TP.HCM có 2 KCX tiếp tục hoạt động và một số KCN đang hình thành, với diện tích trên 5.000ha. KCX Tân Thuận được đánh giá là thành công nhất ở Việt Nam hiện nay, với 123 dự án đã sản xuất, kinh doanh; KCX thứ nhì ở Linh Trung (Thủ Đức), cũng đang trên đà phát triển, với 22 dự án đã được cấp phép (2 dự án đi vào sản xuất, kinh doanh). Trong khi đó, những KCN - nhất là KCN kỹ thuật cao - đã bắt đầu được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

  • Diệu Thuý
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Vật tư NK để sản xuất hàng XK được nợ thuế 9 tháng (02/04/2003)
Ngân hàng, du lịch bị ''vạ lây'' chiến tranh (02/04/2003)
Thái Lan đề nghị Australia xóa bỏ hàng rào nhập khẩu (02/04/2003)
TP.HCM chi 45 triệu USD cho nghiên cứu và phát triển (02/04/2003)
Liên đoàn Nuôi trồng thủy sản ASEAN sẽ kiện EU? (02/04/2003)
Thay đổi thuế không ảnh hưởng nhiều đến DN? (02/04/2003)
SuperStar Virgo đưa 670 khách quốc tế đến TP.HCM (02/04/2003)
Quý I, cả nước duy trì được đà tăng trưởng khá (02/04/2003)
Bangladesh sắp nhập khẩu 100.000 tấn gạo (02/04/2003)
Biến gốm Chu Đậu thành ngoại tệ (02/04/2003)
Người Trung Quốc không còn dễ tính với trái cây Việt Nam (02/04/2003)
SJC ''giật giải'' xây dựng và quảng bá thương hiệu tốt nhất (01/04/2003)
Nhập nguyên vật liệu làm hàng xuất khẩu được nợ thuế 9 tháng (01/04/2003)
Bơm kim tiêm an toàn Việt Nam lần đầu tiên sang Mỹ (01/04/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang