Liên đoàn Nuôi trồng thủy sản ASEAN sẽ kiện EU?
14:06' 02/04/2003 (GMT+7)
Trong tuyên bố chung sau cuộc họp vừa qua tại TP.HCM, Liên đoàn Nuôi trồng thủy sản ASEAN đã chỉ trích việc EU áp đặt "mức dư lượng bằng 0" đối với hai chất kháng sinh chloramphenicol, nitrofurans trong tôm là không phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, và là một kiểu hàng rào phi thuế quan. Các biện pháp trả đũa có thể bao gồm tiêu hủy sản phẩm từ EU có xét nghiệm dương tính với hai chất kháng sinh trên. Và đây là cách Trung Quốc đã làm.

Với quy định mức dư lượng kháng sinh trong tôm nhập khẩu phải bằng 0, tất cả các lô tôm có dư lượng kháng sinh đều sẽ bị hủy vô điều kiện tại cảng đến của EU. Tuy nhiên, tuyên bố chung của AAF nêu rõ: "Theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), bên nhập khẩu không có quyền hủy sản phẩm của các nước khác, nếu trước đó không nhận được sự đồng ý của bên xuất".

AAF gồm các nhà chế biến và xuất khẩu tôm của năm nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) là đại diện của Việt Nam tại AAF.

Đại diện các nước thành viên AAF đã thống nhất sẽ trả đũa bằng cách cố gắng cấm xuất khẩu tôm sang EU, cho đến khi Cơ quan Thực phẩm EU nới lỏng các hạn chế. Đồng thời, họ sẽ thúc giục Chính phủ nước mình kiểm soát mạnh tay hơn với mọi hàng hóa nhập khẩu, nhất là lương thực, thực phẩm từ EU.

Trước đó, trong một cuộc họp báo tại Kuala Lumpur, ông Syed Omar Syed Jaafar, chủ tịch AAF thông báo, AAF dự định sẽ thuê luật sư để kiện EU và các cảng của EU. Ông cũng cho biết, các nước ASEAN đang thảo luận về việc thành lập một tổ chức tên gọi CODAX. Cơ quan thực phẩm này sẽ cho ra một tiêu chuẩn chung, và tiêu chuẩn đó sẽ được EU, Mỹ và Nhật Bản công nhận.

(Thanh Hương - Theo Bưu điện Bangkok và eFeedLink)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thay đổi thuế không ảnh hưởng nhiều đến DN? (02/04/2003)
SuperStar Virgo đưa 670 khách quốc tế đến TP.HCM (02/04/2003)
Quý I, cả nước duy trì được đà tăng trưởng khá (02/04/2003)
Bangladesh sắp nhập khẩu 100.000 tấn gạo (02/04/2003)
Biến gốm Chu Đậu thành ngoại tệ (02/04/2003)
Người Trung Quốc không còn dễ tính với trái cây Việt Nam (02/04/2003)
SJC ''giật giải'' xây dựng và quảng bá thương hiệu tốt nhất (01/04/2003)
Nhập nguyên vật liệu làm hàng xuất khẩu được nợ thuế 9 tháng (01/04/2003)
Bơm kim tiêm an toàn Việt Nam lần đầu tiên sang Mỹ (01/04/2003)
Có thể hạ thấp khung thuế suất TTĐB đối với xe máy (01/04/2003)
Hôm nay, giá gas giảm bình quân 500 đồng/kg (01/04/2003)
Đến làng lụa Vạn Phúc mua lụa Trung Quốc (01/04/2003)
Cảng biển Việt Nam tù túng trong cái áo của cơ chế (01/04/2003)
Xác định kinh tế trang trại dựa trên giá trị hàng hóa (01/04/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang