Thay đổi thuế không ảnh hưởng nhiều đến DN?
13:53' 02/04/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Một số DN hiện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đã tỏ ra rất bức xúc khi bị áp thêm thuế giá trị gia tăng (GTGT) và tăng mức thuế suất thuế TTĐB. Bà Nguyễn Thị Cúc, Tổng cục phó Tổng cục Thuế đã có cuộc trao đổi với VietNamNet xung quanh vấn đề này. 

Toyota Việt Nam - một DN đã tăng cường tỷ lệ nội địa hoá

- Bà có thể cho biết lý do bỏ dần ưu đãi thuế TTĐB đối với mặt hàng ôtô?

- Thuế suất thuế TTĐB hiện hành áp dụng đối với ôtô ở các mức 100%, 60% và 30% nhưng được giảm tới 95%, có nghĩa là chỉ nộp có 5%, 3% và 1,5%. Theo lộ trình các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký đến năm 2005, với Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ, sẽ không phân biệt đối xử giữa hàng trong nước và hàng nhập khẩu. Chúng ta sẽ không được miễn thuế TTĐB cho nhiều mặt hàng, trong đó có ôtô.

Ngoài ra, trong giấy phép đầu tư vào Việt Nam, các nhà sản xuất ôtô có cam kết rằng, sẽ chủ yếu sản xuất xuất khẩu, thực hiện tỷ lệ nội địa hoá trong 10 năm đạt 30%. Thế nhưng hiện nay, cái nội địa hoá cao nhất là 10% có DN chỉ đạt 3-4%, xuất khẩu hầu như là không có. Trong khi đó, các DN ôtô hiện nay chỉ sản xuất với 10% công suất nên giá bán ôtô cao. Cùng với 1 sản phẩm như thế, xe nhập khẩu nộp đủ thuế vẫn còn rẻ hơn xe sản xuất trong nước. Như vậy phải xem lại khâu quản lý giá thành, chi phí của các nhà đầu tư..     

Từ nay đến năm 2005 chỉ còn 1 năm nữa, cho nên Chính phủ dự kiến sẽ điều chỉnh: giảm thuế suất từ 100% xuống còn 80%, thuế suất 60% còn 50% và thuế suất 30% xuống 25%. Mức này sẽ được giảm 50% trong năm 2004 và năm 2005 sẽ nộp theo đúng luật. 

- Nhưng thay đổi mức thuế ưu đãi có quá lớn và đột ngột đối với các DN ôtô không, thưa bà?

- Vì từ khi áp dụng thuế TTĐB đối với ôtô từ năm 1999 đã có lộ trình rồi, chỉ giảm thuế đến hết năm 2003, sau đó giao cho Chính phủ xử lý tiếp chứ không được giảm liên tục nữa. Điều đó DN đã biết từ khi từ 1/1/1999 chứ không phải đến bây giờ.

-  Các DN bia cho rằng họ bị ''sốc'' với thay đổi cách xác định giá tính thuế TTĐB mặt hàng bia hộp? Bà giải thích về vấn đề này như thế nào? 

- Luật TTĐB ghi thuế đối với bia hộp vẫn tính trên giá trị đối với vỏ bia. Vì khi giá bán 1 lon bia chẳng hạn thì không ai lấy nước mà trả lại vỏ cả, trên nguyên tắc giá bán hàng hoá là vỏ gắn liền với hộp. Giá tính thuế mà Thủ tướng Chính phủ cho loại trừ 3.000 đồng/lít không phải giảm đi giá trị toàn bộ vỏ hộp bia mà đây chỉ là giải pháp tạm thời hỗ trợ cho DN bia lúc khó khăn.

Theo sửa đổi thuế TTĐB, thuế bia hộp sẽ được giảm xuống từ 65% còn 50% không phải là giảm thuế mà do loại trừ giá tính thuế 3.000 đồng/lít để đảm bảo mức thuế nộp của DN không thay đổi.

- Áp thêm thuế GTGT đối với hàng chịu thuế TTĐB sẽ ảnh hưởng đến DN và người tiêu dùng?

- Chúng tôi đã có phương án tính lại các thuế suất hiện. Chẳng hạn đối với sản phẩm bia hộp nói trên, thuế TTĐB là 65%, thuế GTGT phải nộp là 4% (1% đầu vào và 5% đầu ra). Sắp tới, thuế TTĐB mới là 50%, thuế GTGT đầu ra 10% thì với thuế đầu vào khoảng 4%, so với mức hiện hành thì cũng gần tương đương.

Các DN bia, thuốc lá hiện làm ăn có lãi cao chứ không khó khăn như trước. Tôi lấy ví dụ Nhà máy thuốc lá Bến Thành lãi của họ lên tới 145 tỷ sau thuế, Nhà máy Bia Sài Gòn lãi năm nay lãi 775 tỷ sau thuế, trong đó riêng lãi của bia là 660 tỷ... Đưa thêm thuế GTGT vào hàng chịu thuế TTĐB như bia, thuốc lá thì lãi của DN giảm đi thôi chứ khó tăng giá.

- Bà có thể cho biết ảnh hưởng chung của việc thay đổi ba luật thuế tới ngân sách?    

- Chúng tôi cho rằng những cái cơ bản, tổng thể 3 luật thuế này không ảnh hưởng nhiều vì chúng ta đã tính cân đối tất cả tổng thu ngân sách của 3 luật. Bởi vì cùng điều chỉnh phần tăng lên của thuế TTĐB nhưng đối với thuế GTGT thì giảm thuế suất từ 20% đến 10% và đặc biệt thuế TNDN giảm ngân sách gần 3.000 tỷ đồng. Ngoài ra, thuế đối với hội nhập mỗi năm giảm 2.000 tỷ, thu sử dụng vốn giảm 1.800 tỷ, thuế sử dụng đất nông nghiệp giảm 1.800 tỷ... Rõ ràng những cái đó giảm thu nhưng cơ quan thuế có những biện pháp tăng cường quản lý thu. Như việc giảm thuế TNDN sẽ giúp DN tái đầu tư, nuôi dưỡng nguồn thu thì thuế sẽ tăng dần.

  • Thanh Minh
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
SuperStar Virgo đưa 670 khách quốc tế đến TP.HCM (02/04/2003)
Quý I, cả nước duy trì được đà tăng trưởng khá (02/04/2003)
Bangladesh sắp nhập khẩu 100.000 tấn gạo (02/04/2003)
Biến gốm Chu Đậu thành ngoại tệ (02/04/2003)
Người Trung Quốc không còn dễ tính với trái cây Việt Nam (02/04/2003)
SJC ''giật giải'' xây dựng và quảng bá thương hiệu tốt nhất (01/04/2003)
Nhập nguyên vật liệu làm hàng xuất khẩu được nợ thuế 9 tháng (01/04/2003)
Bơm kim tiêm an toàn Việt Nam lần đầu tiên sang Mỹ (01/04/2003)
Có thể hạ thấp khung thuế suất TTĐB đối với xe máy (01/04/2003)
Hôm nay, giá gas giảm bình quân 500 đồng/kg (01/04/2003)
Đến làng lụa Vạn Phúc mua lụa Trung Quốc (01/04/2003)
Cảng biển Việt Nam tù túng trong cái áo của cơ chế (01/04/2003)
Xác định kinh tế trang trại dựa trên giá trị hàng hóa (01/04/2003)
Xuất khẩu ''hàng giả'', thu lãi thật (01/04/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang