Mới ưu đãi trên giấy cho kinh tế trang trại
15:54' 31/03/2003 (GMT+7)
Nhiều bất cập trong chính sách ưu đãi phát triển KTTT. 

Hiện nay, các hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản đã đáp ứng được tiêu chí quy mô sản xuất lớn. Tuy nhiên, do ở trong giai đoạn đầu tư cơ bản, các trang trại này chưa có doanh thu - không thoả mãn tiêu chí về giá trị sản lượng hàng hoá - nên chưa được coi là kinh tế trang trại (KTTT). Vì vậy, họ không được hưởng những chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Tiêu chí để xác định một hộ sản xuất hàng hoá có phải là KTTT hay không là giá trị sản lượng hàng hoá dịch vụ bình quân năm (từ 40 triệu đồng trở lên đối với các tỉnh phía bắc và duyên hải miền Trung; 50 triệu đồng trở lên đối với các tỉnh phía nam, Tây Nguyên) và quy mô sản xuất theo của Thông tư liên tịch 69 ngày 23/6/2000 của Bộ NN-PTNT và Tổng cục Thống kê. Được công nhận là KTTT, chủ trang trại sẽ được hưởng những ưu đãi về đất đai, tài chính, đầu tư...

Thực tế 2 năm qua, thông tư liên tịch nói trên đã lộ rõ những bất cập, cản trở sự phát triển KTTT. Tại cuộc gặp của các chủ trang trại ngày 28/3, ông Nguyễn Văn Quế (chủ trang trại thôn Lạc Xá, xã Quế Tân, huyện Quế Võ, Bắc Ninh), phàn nàn: "Dùng các chính sách ưu đãi để giúp các chủ trang trại phát triển sản xuất ngay từ giai đoạn đầu tư cơ bản - giai đoạn trứng nước - sẽ là nguồn động viên lớn cho hộ gia đình nông thôn phát triển trang trại. Nhưng đưa ra những tiêu chí như vậy là cản trở sự phát triển".

Còn với trang trại trồng cây lâm nghiệp (1.449 trang trại) và trang trại trồng cây hàng năm (14.300 trang trại) thường đã qua giai đoạn đầu tư nhưng chưa có sản phẩm để tiêu thụ; hoặc trang trại có sản phẩm tiêu thụ với số lượng lớn nhưng do giá nông lâm sản giảm mạnh, do bị thiên tai, gây thất thu (Long An, Sơn La), nên không đạt tiêu chí về giá trị sản lượng, cũng không được coi là KTTT. Như vậy là xa rời thực tiễn.

Ngược lại, những hộ sản xuất ở những vùng có diện tích bình quân đất đai trên đầu người thấp, không có điều kiện mở rộng diện tích sản xuất, nhưng nhờ áp dụng KHKT, nâng cao năng suất chất lượng, sản phẩm đáp ứng được nhu cầu thị trường, dẫn đến doanh thu bình quân hàng năm đạt cao, thoả mãn tiêu chí về giá trị sản lượng hàng hoá dịch vụ. Song, do không đạt tiêu chí về quy mô sử dụng đất đai và số lượng đầu gia súc, diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản nên không được công nhận là KTTT.

Ông Lê Hồng Ngọc, chủ trang trại tại xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, Hà Nam, nói: "Việc đưa ra tiêu chí về quy mô đất đai... là bất hợp lý. Bởi lẽ nếu đất đai rộng nhưng không biết áp dụng KHKT trên đất đó thì cũng chỉ như miếng đất hoang".

Theo Bộ NN-PTNT, hiện cả nước có 52.554 trang trại. Nhưng hiện nay, phần lớn các trang trại lại chưa được hưởng những chính sách ưu đãi trên vì không có quy định hướng dẫn về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận KTTT. Do đó, các cơ quan Nhà nước không biết dựa vào đâu để xác nhận một chủ trang trại đủ tiêu chí cấp giấy chứng nhận KTTT. Ông Ngọc bức xúc: "Hiện tôi muốn xin giấy chứng nhận KTTT để được hưởng những ưu đãi về đất đai, mở rộng sản xuất nhưng không biết xin ở đâu, phải làm thủ tục gì".

(Theo Lao Động)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Xuất khẩu gạo có dấu hiệu ngưng trệ (31/03/2003)
Siết chặt kiểm dịch hàng thuỷ sản XNK (31/03/2003)
Vietnam Airlines mất 15% khách (31/03/2003)
''DN nhà nước chỉ đầu tư vào lĩnh vực dân chưa làm được'' (31/03/2003)
VSAT thoát hiểm (30/03/2003)
DN bia, rượu bị ''sốc'' vì tăng thuế (30/03/2003)
Chưa tăng thuế nhập khẩu ô tô từ 1/4 (30/03/2003)
VIGLACERA: '' VFG đã thông tin sai để khống chế thị trường kính Việt Nam'' (29/03/2003)
Bình ổn giá thuốc chữa bệnh (29/03/2003)
Những diễn biến phức tạp trên thị trường thế giới (29/03/2003)
Điều chỉnh việc đón khách nước ngoài bằng thẻ du lịch (29/03/2003)
400 loại tân dược tăng giá từ 15% trở lên (29/03/2003)
Chợ phụ tùng xe máy: 1.001 kiểu kính chiếu hậu (29/03/2003)
500 DN được tự tính, khai nộp thuế (29/03/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang