Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh
14:18' 19/03/2003 (GMT+7)
Gạo vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam

(VietNamNet) - Tính tới chiều qua (18/3), giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng khá mạnh do sự gia tǎng nhu cầu gạo trên thế giới. Như vậy, giá gạo đã không chịu tác động xấu từ sự gia tǎng của nguồn cung trong nước khi vụ đông - xuân đang được thu hoạch.

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã ký các hợp đồng xuất khẩu 1,8 triệu tấn gạo (chủ yếu với Philippines, Indonesia và một số nước châu Phi), đạt hơn 50% kế hoạch xuất khẩu 3,5 triệu tấn trong cả năm 2003. Xuất khẩu gạo trong 2 tháng đầu năm đã tăng 191% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 314.000 tấn (chưa kể 150.000 tấn gạo xuất sang Philippines trong vụ thắng thầu của Tổng công ty Lương thực miền Nam-Vinafood II).

Một quan chức của Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, trong tuần này, có 7 chiếc tàu đang đợi tại cảng Sài Gòn để chờ bốc khoảng 39.350 tấn gạo xuất khẩu. Đầu tuần, mới chỉ có 1 chiếc tàu rời cảng Sài Gòn mang theo 15.535 tấn gạo 15% tấn, đi Indonesia.

Các thương gia ở Vĩnh Long đang chào gạo 5% tấm với giá 174 USD/tấn, tǎng so với 172-173 USD/tấn tuần trước. Gạo 25% tấm giữ nguyên ở mức 162 USD/tấn. Mức giá này được báo cho các chuyến hàng giao vào tháng 4/2003.

Vài ngày tới, Vinafood II dự kiến xuất 12.400 tấn gạo 15% tấm sang Indonesia.

Tại TP HCM có tin, Việt Nam sẽ nối lại xuất khẩu sang Iraq sau ngày 17/3 nếu chiến tranh không xảy ra. Iraq nhập khẩu 800.000 tấn gạo chất lượng cao của Việt Nam trong năm 2002, chiếm hơn 1/2 lượng gạo xuất khẩu loại này của Việt Nam, với giá mỗi tấn hơn 2-3 USD so với gạo xuất khẩu thông thường. 

Các nhà giao dịch cũng cho rằng, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ không thể giảm, bất chấp vụ đông xuân của Đồng bằng sông Cửu Long, được dự đoán sẽ cho sản lượng 8 triệu tấn thóc, tương đương 4 triệu tấn gạo, đã bắt đầu đi vào thu hoạch đại trà, bởi nông dân sẽ găm thóc để chờ giá lên trước dự báo nhu cầu sẽ tăng.

Tuy nhiên, họ cũng dự đoán, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ ổn định trong vụ hè thu sắp tới do giá phân bón nhập khẩu tăng và nhu cầu gạo trong nước ổn định.

Hiện giá gạo của Thái Lan-nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới- cũng tăng cao. Giá lúa thơm hương nhài đã tǎng lên mức khoảng 8.300 - 8.500 baht/tấn (1 USD = 42,747 baht), tǎng mạnh so với mức 6.000 baht/tấn vào tháng 11/2002. Giá gạo 100% loại B của Thái Lan được chào ở mức 202 USD/tấn, giá F.O.B. so với khoảng 200 - 205 USD/tấn của tuần trước, giá gạo 5% tấm ở mức ổn định: khoảng 198 USD/tấn, giá F.O.B., và gạo 25% tấm được chào ở mức 187 USD/tấn, giá F.O.B., không đổi so với tuần trước. 
  • Diệu Thuý
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hải Phòng lại nhập rác thải công nghiệp (19/03/2003)
Vinafood II thắng lớn tại Philippines (19/03/2003)
Sửa đổi thuế suất nhập khẩu xăng dầu (19/03/2003)
Quy định mới về hóa đơn làm khổ cả người mua (19/03/2003)
Nước Mỹ ''đầu tư'' bao nhiêu tiền vào lò lửa chiến tranh? (19/03/2003)
Ngày 24, 25/3, Thủ tướng đối thoại với DN (19/03/2003)
Hội nghị nhóm Năng suất xanh lần thứ nhất (19/03/2003)
Tem nhập khẩu đang bị vô hiệu hóa (18/03/2003)
Văn phòng Bộ Thuỷ sản được xây sửa bằng thép giả (18/03/2003)
Sẽ nhập thêm gần 1 triệu tấn dầu (18/03/2003)
Hướng dẫn bổ sung xây dựng giá tính thuế hàng nhập khẩu (17/03/2003)
Số dự án FDI ở Hà Nội tăng nhanh gấp đôi (17/03/2003)
Chuyển động dự án cầu Thủ Thiêm (17/03/2003)
Quy định mới về xuất khẩu thuỷ sản vào Hàn Quốc (17/03/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang