Mỹ: Hai tập đoàn kinh tế lớn "đau đầu" khủng hoảng
07:23' 14/03/2003 (GMT+7)
Hệ thống nhà hàng của McDonald hiện đang vắng khách.

Hai tập đoàn kinh tế hàng đầu nước Mỹ là AOL Time Warner và McDonald đã lần lượt thừa nhận những bê bối kinh doanh của mình. Cổ phiếu của AOL Time Warner, tập đoàn truyền thông số 1 của nước Mỹ trong phiên giao dịch ngày hôm qua đã rớt 4%. Còn McDonald, nhà cung cấp đồ ăn nhanh lớn nhất thế giới thì đã đưa ra bản báo cáo về lần suy giảm thứ 12 liên tiếp trong năm qua. 

AOL Time Warner: Bê bối tài chính

Hiện tập đoàn này đang được đặt trong cuộc điều tra của Uỷ ban An ninh và chứng khoán, phối hợp với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Họ bị buộc tội gian lận tài chính, "khai khống" doanh thu. Hai cựu giám đốc điều hành của tập đoàn là Eric Keller và David Colburn cũng đã bị "sờ gáy". Uỷ ban An ninh và chứng khoán Hoa Kỳ còn đưa ra nghi ngờ rằng sự việc này đã tiếp diễn từ trước khi AOL sát nhập với Time Warner vào tháng 1/2001. 

AOL Time Warner được sát nhập từ AOL - Công ty dịch vụ Internet lớn nhất nước Mỹ và Time Warner - Công ty truyền thông lớn thứ hai thế giới. Hiện tập đoàn này nắm trong tay hầu hết các sản phẩm truyền thông nổi tiếng trên toàn thế giới: đài truyền hình CNN, 20% cổ phiếu của đài truyền hình CBS, các tạp chí Time, People, Sport Illustrate, Fortune..., các hãng Internet, nhà xuất bản. 

McDonald: kinh doanh ế ẩm

Doanh số bán ra trên toàn thế giới của công ty trong tháng 2 đã giảm 4,7%, xuống mức thấp nhất trong vòng 13 tháng qua. Sự suy giảm kinh tế toàn cầu, đặc biệt là mùa đông lạnh giá và những trận bão tuyết ở Mỹ đã làm cho hệ thống nhà hàng của McDonald vắng khách. 

Riêng tại Mỹ, doanh số bán ra của McDonald trên thị trường số 1 này đã giảm 4,4%. Tại châu Âu, con số này là 3,9%. Tại thị trường chứng khoán New York, cổ phiếu của McDonald đã giảm 9 cent và xuống còn 12,38USD. 

John Glass, chuyên gia phân tích kinh tế của CIBC World Markets nói: "Tháng 2 quả là tháng khó khăn cho McDonald, họ giữ được kết quả như vậy là còn khả quan". Hiện McDonald đang lên kế hoạch cắt giảm sản xuất và đóng cửa bớt các nhà hàng trong tháng 4 tới. 

Các chuyên gia cũng cho biết đây quả là những tín hiệu không vui cho nền kinh tế Mỹ, nhất là trong thời điểm họ đang sắp dấn thân vào một cuộc chiến tranh "hao người tốn của" và không biết có bao nhiêu tập đoàn khác của Mỹ còn bị lung lay như vậy.

(Phương Thanh - Theo Reuters)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hạt muối được đăng ký thương hiệu (13/03/2003)
Giá xe máy "xịn", phân khối lớn sẽ bị đánh thuế cao? (13/03/2003)
4 tổ chức tại Mỹ phản đối áp dụng hạn ngạch dệt may Việt Nam (13/03/2003)
Thịt bò Mỹ bắt đầu xâm nhập thị trường Việt Nam (13/03/2003)
Siêu lừa kiểu DONA (kỳ II) (13/03/2003)
Tổng công ty Cao su chỉ CPH các công ty nhỏ (13/03/2003)
603.750 tỷ đồng cho tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - TP.HCM (13/03/2003)
Vận hành tổ máy số 1 Nhà máy thuỷ điện Nà Lơi (13/03/2003)
Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn trong DN Việt Nam (13/03/2003)
Đường thốt nốt An Giang sang Mỹ (13/03/2003)
Đấu thầu mua 5 máy bay Airbus (13/03/2003)
Lần đầu tiên đấu giá quyền sử dụng đất (13/03/2003)
DN quản lý cụm CN làng nghề tốt hơn Nhà nước? (13/03/2003)
SBV kêu gọi các ngân hàng đa dạng hoá dịch vụ (12/03/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang