SBV kêu gọi các ngân hàng đa dạng hoá dịch vụ
17:46' 12/03/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Thông tín viên của VietNamnet tại TP.HCM cho biết, Thống đốc Lê Đức Thuý kêu gọi các ngân hàng hãy trở thành nhà cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế tốt nhất và đổi mới cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó là việc hoàn thiện kế hoạch cơ cấu lại, đặc biệt tăng vốn lưu động và làm trong sạch bảng tổng kết tài sản.

Các ngân hàng đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cải thiện dịch vụ ngân hàng.

Tại cuộc họp tổng kết hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM năm 2002 vừa diễn ra, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) Lê Đức Thuý cho rằng các ngân hàng thành phố nên cố gắng thu lợi nhuận từ đa dạng hoá các loại hình dịch vụ hơn là chỉ tăng cường hoạt động cho vay. 

Đáp lại, ông Trần Ngọc Minh - Giám đốc chi nhánh SBV tại TP.HCM nói: ''Chúng tôi sẽ tập trung tăng số lượng tài khoản ngân hàng, cho vay các giấy tờ có giá và cho thuê, phát triển và đa dạng hoá hệ thống ngân hàng quốc gia''. Ông Minh cho biết, theo kế hoạch, hết 2003, chi nhánh sẽ đạt gần 200.000 tài khoản tiết kiệm cá nhân và dư nợ cho vay sẽ tới 4 nghìn tỷ VNĐ. Họ sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch cải thiện dịch vụ ngân hàng tài chính giai đoạn 2002-2005. Dự kiến ngân hàng sẽ hợp tác với các công ty như công ty kinh doanh nước sạch, bưu điện, trường học... để thực hiện thanh toán các dịch vụ tiện ích qua ngân hàng.

Các lãnh đạo ngân hàng trên địa bàn cho rằng, việc họ cần làm là hoạch định chiến lược phát triển cụ thể, tăng cường marketing và thu hút sự quan tâm của khách hàng. Bên cạnh phát triển các dịch vụ truyền thống là chú ý tới các dịch vụ tư vấn tài chính và ngân hàng điện tử...

Thống đốc SBV cho biết: ''Chúng tôi đang kêu gọi các ngân hàng thương mại nhà nước hợp tác thành lập các công ty như công ty cổ phần thẻ''.

Dư  nợ cho vay ngân hàng trên địa bàn TP.HCM ước tính sẽ đạt 4 nghìn tỷ đồng năm nay, chiếm 11,3% tổng huy động vốn cho các dự án lớn. Tổng thanh toán bằng tiền mặt của các ngân hàng trong thành phố ước tính tăng 10-12% so với năm ngoái, chiếm 75-80% tổng thanh toán. Nợ quá hạn năm nay sẽ giảm xuống dưới 5% trong khi tiền gửi và dư nợ cho vay sẽ tăng lần lượt là 25 và 24%.
  • Hồng Phúc

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
TP.HCM đã chọn được sản phẩm công nghiệp chủ lực (12/03/2003)
Các DN xe máy xin được gặp UBTV Quốc hội (12/03/2003)
6,5 triệu USD cho xóa đói giảm nghèo vùng cao (12/03/2003)
Rút giấy phép 3 đầu mối nhập khẩu xăng dầu (12/03/2003)
Khởi động đường dây 500kV thứ hai (12/03/2003)
Bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho hàng xuất khẩu (12/03/2003)
Mua tạm trữ 70.000 tấn muối (12/03/2003)
Quốc hội chưa thảo luận Luật Đất đai sửa đổi trong kỳ họp tới (11/03/2003)
Lần đầu tiên xuất khẩu giỏ thêu đay sang Nhật (11/03/2003)
Khai trương Ngân hàng Chính sách xã hội (11/03/2003)
Reuters: ''Việt Nam luôn là điểm đến du lịch an toàn'' (11/03/2003)
Mỳ, phở ăn liền có triển vọng "xuất ngoại" (11/03/2003)
Giá cá tra, basa tăng lên 11.000 đồng/kg (11/03/2003)
Khánh Hòa sốt tôm sú giống (11/03/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang