"Vụ kiện tôm sú" có dấu hiệu thuận lợi hơn
10:22' 03/03/2003 (GMT+7)
Các DN sản xuất tôm Mỹ đang nhận được nhiều hỗ trợ từ phía Chính phủ.

Vụ việc các DN thuộc Liên minh Tôm miền Nam nước Mỹ có thể kiện Việt Nam và một số nước châu Á bán phá giá tôm tại Mỹ đang có nhiều dấu hiệu thuận lợi hơn cho các DN xuất khẩu.

Mặc dù được đánh giá đây sẽ là một vụ kiện rất phức tạp, nhưng theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), hiện tại các DN Mỹ cũng vẫn chưa có động thái gì cho thấy họ đang tiếp tục tìm kiếm căn cứ để khởi kiện. Hơn nữa, theo ông Ngô Phước Hậu, Phó Chủ tịch VASEP, nếu sớm cũng phải đến tháng 6/2003 thì vụ kiện mới có thể xảy ra. Lý do mà các DN Mỹ viện cớ các nhà xuất khẩu bán sản phẩm thấp hơn giá thành để cạnh  tranh, gây khó khăn cho sản xuất nội địa của Mỹ.

Tuy nhiên, theo VASEP, cho đến thời điểm này, tình hình hoạt động của các nhà sản xuất tôm Mỹ đang có nhiều diễn biến phát triển tốt. Mới đây, dự luật tăng thêm 35 triệu USD trợ giúp cho ngành khai thác tôm miền Nam đã được hầu hết các nghị sĩ của hai viện trong Quốc hội Mỹ ủng hộ. Do đó, có thể dự luật này sẽ sớm được Tổng thống Mỹ Bush ký ban hành trong một thời gian không xa. Thêm vào đó, dự luật phân bổ tài khoá 2003 của Mỹ đã được thông qua tháng trước bao gồm tới 100 triệu USD phân bổ cho Bộ Thương mại để thực hiện trợ giúp nghề cá, trong đó ngành tôm cũng được một tỷ lệ lớn trong khoản tiền này.

Việc nhận được sự hỗ trợ từ phía Chính phủ Mỹ sẽ tạo thuận lợi hơn cho các DN sản xuất tôm nhưng điều này cũng làm cho các DN này khó có thể buộc tội các nước khác bán phá giá tôm do được trợ giá. Hơn nữa, nếu đưa ra kiện phá giá tôm thì khả năng giành phần thắng cũng sẽ rất thấp. Theo ông Ngô Phước Hậu, Phó Chủ tịch VASEP, nếu đâm đơn kiện thì các DN Mỹ sẽ phải đối mặt không chỉ với một mình Việt Nam mà cả 16 nước xuất khẩu tôm vào Mỹ, trong đó có rất nhiều nước rất mạnh như Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ... Do đó, khả năng tài chính của phía Mỹ chắc chắn sẽ yếu hơn rất nhiều.

Cũng không vì những lý do trên mà các DN Việt Nam có thể "chủ quan". Ngoài việc cùng với các nước khác thành lập Liên đoàn Xuất khẩu thuỷ sản khối ASEAN + 2 (Trung Quốc và Ấn Độ) thì phía VASEP cũng vẫn đang tiếp tục những công việc chuẩn bị để đề phòng khả năng xảy ra vụ kiện. Cuối tháng 2 vừa qua, VASEP đã tổ chức một hội nghị các DN xuất khẩu thuỷ sản ở khu vực phía Nam, trong đó, một trong những nội dung quan trọng là bàn bạc các biện pháp đối phó khả năng các DN thuộc Liên minh Tôm miền Nam nước Mỹ khởi kiện bán phá giá tôm.

(Theo Lao Động)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Chứng nhận ''sạch'' cho trên 1.000 lô tôm xuất khẩu
Cam kết không mua, chế biến tôm có tạp chất
Tôm Mỹ đã chọn được luật sư
Tôm ''Tàu'' đi thuê thầy cãi
CÁC TIN KHÁC:
Sẽ có 3 kho chứa gas ở 3 miền? (03/03/2003)
Ta đối phó với... ta (03/03/2003)
Phải công bố rõ thông tin đấu giá quyền sử dụng đất (03/03/2003)
''Yếu tố quyết định vẫn là thị trường'' (01/03/2003)
Mở lại đường bay Tuy Hoà - TP.HCM (01/03/2003)
Hải quan lúng túng, DN phập phồng (01/03/2003)
8.047 DN ở TP.HCM có thể bị rút giấy phép (01/03/2003)
Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế đã ''hết thời''? (01/03/2003)
Khách sạn được mở trò chơi điện tử có thưởng (01/03/2003)
Bán đấu giá DN Nhà nước đầu tiên tại Việt Nam (01/03/2003)
''Nông dân không nên dự trữ phân bón'' (01/03/2003)
Hà Nội: Kiến nghị kỷ luật lãnh đạo 2 công ty xăng dầu (01/03/2003)
Xăng dầu tăng giá, ngành giấy thiệt hại 14,4 tỷ (01/03/2003)
Từ 5/3, không hoàn tiền đặt cọc khi không tham gia đấu giá đất (01/03/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang