Sẽ "sốt" thép?
18:34' 27/02/2003 (GMT+7)
Hơn 4 tháng nữa, ngành thép bước vào lộ trình giảm thuế theo CEFT/AFTA.

Giá phôi thép thế giới đột biến tăng lên ở mức 303-305 USD/tấn đang làm hàng loạt công ty sản xuất thép trong nước hạn chế nhập khẩu và sản xuất cầm chừng. Theo dự báo, nếu cứ tiếp diễn thì chỉ một, hai tháng nữa thị trường thép Việt Nam sẽ thiếu thép xây dựng.

Theo ông Lê Dương Quang, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp, hiện nay, cả nước có 19 DN sản xuất thép, mỗi năm có thể sản xuất 4 triệu tấn thép xây dựng các loại. Mặc dù năng lực lớn như vậy nhưng lượng phôi thép trong nước sản xuất chỉ đảm bảo được gần 30% nhu cầu. Chính vì vậy, mỗi năm đòi hỏi phải nhập một lượng phôi thép lớn cho ngành sản xuất thép trong nước. Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm 2003, giá thép thế giới đột biến tăng vọt lên 280-300 USD/tấn và hiện nay đã đạt 305USD/tấn. Theo đánh giá của các nhà sản xuất thép, đây là đợt tăng cao nhất trong 30 năm trở lại đây.

Sự tăng giá này đã làm nhiều hợp đồng nhập phôi của một số DN sản xuất thép trong nước phải bị huỷ bỏ hoặc ở trong tình trạng "đàm phán". Ông Bùi Ngọc Phong - Chánh văn phòng Tổng công ty thép Việt Nam cho biết, mức giá phôi thép tăng vừa qua đã ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất. Theo ông Lê Dương Quang, điều lo lắng nhất hiện nay không phải là giá thành thép sẽ lên cao mà nguy cơ thị trường trong nước sẽ thiếu thép xây dựng trong một vài tháng tới. "Do sợ bị lỗ nên một số DN không tiếp tục nhập phôi mà chỉ sản xuất cầm chừng", ông Quang nhấn mạnh.

Hiện nay, theo tính toán, các DN thành viên Hiệp hội thép Việt Nam vẫn còn tồn kho khoảng 190.000 tấn, tương đương lượng thép tiêu thụ của cả nước trong một tháng. Cộng với lượng phôi thép dự trữ và một lượng phôi sẽ nhập về trong tháng 3/2003 của các thành viên trong Hiệp hội Thép, vẫn còn khả năng đáp ứng nhu cầu xây dựng đến hết quý 1/2003. Tuy nhiên, Hiệp hội Thép cũng đã thông báo: hầu hết công ty sản xuất vẫn chưa có hợp đồng cho nhập phôi thép tiếp tục cho tháng 4 và tháng 5/2003.

Khả năng hạn chế lượng thép cung ứng ra thị trường và "án binh bất động" chờ biểu giá mới là tâm lý chung hiện nay của các DN sản xuất thép. Nguyên nhân chính phần lớn do các DN đều chờ giá trần mới bởi không thể kham nổi mức lỗ. Các DN cho rằng: "để dành phôi lại sản xuất trong thời gian tới nếu giá phôi tiếp tục tăng cao còn hơn tiếp tục sản xuất trong thời điểm này".

Lượng thép cung ứng ra thị trường từ các DN sản xuất thép có thể sẽ giảm khoảng 30% so với các thời điểm trước. Theo ý kiến của các DN, giải pháp cấp thiết hiện nay để "cứu" tình hình này là kiến nghị tăng giá trần (lần 2) phải được điều chỉnh nhanh chóng. Song việc điều chỉnh giá trần, nếu có, trong thời điểm này cũng chỉ là giải pháp tình thế. Cho nên nhiều DN đề nghị nên bỏ giá trần, vì việc điều chỉnh giá trần thường không linh hoạt theo diễn biến thị trường.

Tại khu vực phía Nam, 3 công ty là Vinakyoke, Thép miền Nam và Thép Việt Nam chính thức đưa ra mức giá đụng trần theo quy định, tức 5.390 đồng/kg (thép cây) và khoảng 5.610 đồng/kg (thép dây).

 Riêng ở phía Bắc, mức giá DN cung cấp cho các ban ngành chức năng phổ biến ở mức 5.400 đồng/kg (thép cây) và khoảng 5.300 đồng/kg (thép dây). Mức giá này chưa tính thuế VAT và trên thực tế, phần lớn DN đều bán vượt hơn giá đã thông báo cho Tổng Công ty Thép và Hiệp hội Thép Việt Nam. Trong khi đó, giá bán lẻ trên thị trường tại khu vực phía Bắc hiện giữ mức 6.600-6.700 đồng/kg (thép cây) và 6.100-6.300 đồng/kg (thép dây).

Ở TP.HCM, giá thép cuộn hiện được chào 5.950-6.100 đồng/kg, thép cây 6.500-6.650 đồng/kg. Theo các điểm kinh doanh, mức giá này hiện đang tăng 13-15% so với trước và việc lấy hàng cũng gặp khá nhiều khó khăn, trong đó có cả nguyên nhân một số nơi từ chối cung cấp hàng.

(Theo Tuổi Trẻ)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Giá phôi thép tiếp tục tăng mạnh
Nới lỏng 10% giá trần thép xây dựng
Ngành thép gian nan trước thềm hội nhập
Lại kiến nghị tăng giá trần thép
Nhu cầu thép năm 2003 khoảng 5 triệu tấn
Giá thép tăng cao
CÁC TIN KHÁC:
Giảm giá thu mua điều (27/02/2003)
Sẽ mở rộng đối tượng được miễn giảm thuế nông nghiệp (27/02/2003)
Ngành bê tông bị tống tiền (27/02/2003)
Cam kết không mua, chế biến tôm có tạp chất (27/02/2003)
Nông dân Mỹ giúp nông dân Việt Nam nuôi bò sữa (27/02/2003)
Xe máy Nouvo, rẻ nhưng có... 3 điều bất tiện (27/02/2003)
Tăng 20% phí bảo hiểm trách nhiệm chủ xe cơ giới (27/02/2003)
Khảo sát 12 sản phẩm chủ lực của TP.HCM (27/02/2003)
Chính phủ yêu cầu có giải pháp để DN xe máy tiếp tục sản xuất (27/02/2003)
Yêu cầu ngừng ngay việc thu phí xếp dỡ container (27/02/2003)
300-400 DN xuất khẩu thực phẩm phải đăng ký với FDA (27/02/2003)
Thí điểm thành lập công ty cổ phần thẻ (26/02/2003)
Giá phôi thép tiếp tục tăng mạnh (26/02/2003)
Gần 197,5 tỷ đồng cho KHCN nông nghiệp 2003 (26/02/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang