Khảo sát 12 sản phẩm chủ lực của TP.HCM
11:43' 27/02/2003 (GMT+7)
Một sản phẩm của Vifon-Acecook.

UBND TP.HCM vừa cử một đoàn chuyên gia khảo sát 12 sản phẩm được đưa vào danh sách hỗ trợ đợt đầu, trong chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố.

Đoàn làm việc do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu. Sau một ngày khảo sát thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty Liên doanh Vifon- Acecook và Công ty Cổ phần Giấy Vĩnh Huê, Phó Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã nhất trí đưa hai doanh nghiệp này vào chương trình hỗ trợ của thành phố. Sản phẩm của hai doanh nghiệp đều có tiềm năng về thị trường, nhất là tiềm năng xuất khẩu. Theo Phó Chủ tịch, Vifon-Acecook cần nhanh chóng đầu tư sản xuất các sản phẩm từ nhóm bột gạo với khẩu vị của Việt Nam, nhưng cần gia giảm theo khẩu vị của thị trường xuất khẩu. Doanh nghiệp này sẽ được hỗ trợ trong hoạt động xúc tiến thương mại để nâng tỷ lệ xuất khẩu lên 50% trong tổng sản lượng (hiện tỷ lệ này là 5%).

Đối với Công ty Cổ phần Giấy Vĩnh Huê, ngay trong tháng 3 tới, chương trình sẽ tổ chức cho các chuyên gia khảo sát thiết bị để tư vấn cho doanh nghiệp này về việc nâng cấp thiết bị. Chương trình cũng sẽ hỗ trợ lập vùng nguyên liệu giấy tại tỉnh Đăk Lăk để doanh nghiệp có thể chủ động sản xuất, hỗ trợ nghiên cứu đưa ra các mặt hàng mới như tã cho người già và trẻ em...

Theo yêu cầu của UBND thành phố, cả hai doanh nghiệp cần áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng và môi trường theo hệ thống tiêu chuẩn quốc tế.

Sau cuộc khảo sát này, thành phố sẽ nghiên cứu sử dụng logo cho các sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực.

(Theo SGGP)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
TP.HCM chọn 12 mặt hàng công nghiệp chủ lực
CÁC TIN KHÁC:
Chính phủ yêu cầu có giải pháp để DN xe máy tiếp tục sản xuất (27/02/2003)
Yêu cầu ngừng ngay việc thu phí xếp dỡ container (27/02/2003)
300-400 DN xuất khẩu thực phẩm phải đăng ký với FDA (27/02/2003)
Thí điểm thành lập công ty cổ phần thẻ (26/02/2003)
Giá phôi thép tiếp tục tăng mạnh (26/02/2003)
Gần 197,5 tỷ đồng cho KHCN nông nghiệp 2003 (26/02/2003)
"Phần lớn các trang trại chưa được hưởng ưu đãi" (26/02/2003)
Giá nhãn ĐBSCL lao dốc (26/02/2003)
Thuê chuyên gia nước ngoài để xúc tiến thương mại? (26/02/2003)
Giá phân bón tăng gây thiệt hại lớn (26/02/2003)
Khuyến khích doanh nghiệp kiện cán bộ, công chức làm sai (25/02/2003)
Được vay 80% tiền khi đi xuất khẩu lao động (25/02/2003)
Chưa tăng lệ phí trước bạ xe máy từ ngày 1/3 (25/02/2003)
Tại sao không đan một tấm lưới lớn để đánh cá ngoài khơi? (25/02/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang