Bộ Thương mại tìm thị trường mới cho gạo
10:27' 19/02/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Một quan chức của Bộ NN-PTNT cho biết, hiện 50% số hợp đồng xuất khẩu gạo mà Việt Nam đã ký với Iraq (khoảng 500.000 tấn) bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh nhằm vào Iraq mà Mỹ đang chuẩn bị. Do vậy, Bộ Thương mại đang xúc tiến việc cử các đoàn chuyên gia đi khảo sát, đàm phán để tìm thị trường thay thế.

Vị quan chức cho rằng, xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2003 có khả năng bị đe dọa cao hơn Thái Lan do chúng ta chưa đa dạng hóa được thị trường xuất khẩu. Hiện nay, 1/4 lượng gạo của Việt Nam là xuất sang Iraq, như năm 2002, chúng ta đã đưa sang quốc gia này 876.000 tấn trong tổng số 3,2 triệu tấn gạo xuất khẩu cả năm.

Mất thị trường Iraq, theo vị quan chức trên, chúng ta sẽ mất một thị trường lớn. Không chỉ mua với lượng gạo lớn, Iraq còn trả giá mua vào khá cao (do việc xuất khẩu sang nước này dễ gặp rủi ro). Năm qua, Iraq đã mua gạo với giá khoảng 300 USD/tấn, trong khi Philippines chỉ mua 202 USD/tấn (giá gạo trung bình thế giới năm 2002 là 210-225 USD/tấn).

Hiện nay, ngoài việc tìm kiếm thị trường, Việt Nam cũng đang trông chờ vào đợt đấu thầu mua 400.000 tấn gạo của Philippines ngày 12/3 tới. Những quốc gia gần Philippines, như Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan được xem là có nhiều lợi thế, bởi gạo từ các nước này có thể đến Philippines trong vòng một tuần, qua một tuyến đường biển ít bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng ở Tây Á và bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, chuyên chở từ Ấn Độ và Pakistan đến Philippines cần tới hai tuần, trong những điều kiện bất ổn hơn.

Tại thị trường trong nước, giá lúa gạo hiện ổn định ở mức 1.500 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với thời điểm cuối 12/2002. Giá gạo chào bán của Việt Nam cũng đang có xu hướng giảm, vì theo dự báo, vụ đông xuân năm nay tại các tỉnh phía Nam được mùa, có khả năng đạt 8,4 triệu tấn.

Đảm bảo tiêu thụ hết lúa gạo với giá có lợi cho nông dân

Hiệp hội lương thực Việt Nam cho biết đã ký hợp đồng xuất khẩu 1,7 triệu tấn gạo giao hàng trong năm 2003 (lượng gạo dành cho xuất khẩu năm 2003 khoảng 3,5 triệu tấn).

Phát biểu tại Hội nghị bàn về kế hoạch xuất khẩu gạo năm 2003, Thứ trưởng Bộ Thương mại Mai Văn Dâu cho biết sẽ "đảm bảo tiêu thụ hết lúa gạo hàng hóa với giá có lợi cho nông dân". Theo ông Dâu, nhu cầu tiêu thụ gạo trên thị trường thế giới năm 2003 khoảng 26,7 triệu tấn. Trong khi lượng gạo có thể cung cấp được chỉ bằng hoặc thấp hơn, tức cung có thể thấp hơn cầu. Hơn nữa, Việt Nam đã xây dựng được mối quan hệ tốt với các nước nhập khẩu lớn như Malaysia, Indonesia và Philippines... Do đó, xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2003 có nhiều thuận lợi.

Tuy nhiên, chiến tranh Iraq nếu xảy ra sẽ có ảnh hưởng tiêu cực, vì việc thuê tàu và bảo hiểm sẽ gặp trở ngại, giá thuê tàu tăng cao và việc xuất sang Iraq, một thị trường lớn của gạo Việt Nam.

Ông Dâu cũng cho biết, khoảng cách giữa giá gạo Việt Nam và Thái Lan đã giảm dần, năm 2002 trung bình khoảng 11 USD/tấn so với năm 2001 là 53 USD/tấn. Việt Nam đã chủ động điều tiết nâng cao chất lượng gạo để tăng giá trị và kim ngạch. Không chỉ có gạo, các sản phẩm khác cũng nên đi theo hướng này.

Đến nay, sau gần 14 năm nhưng gạo Việt Nam vẫn chưa có thương hiệu. Theo ông Dâu, cần phải tiến hành nhanh việc xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam nói chung và cho từng doanh nghiệp nói riêng. Muốn làm được điều này, trước hết Việt Nam phải xây dựng được vùng trồng lúa chất lượng cao, có đủ giống lúa chất lượng cao.

(Theo Tuổi Trẻ)

  • Hà Yên
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Giá chào bán gạo xuất khẩu đang giảm
Đã ký hợp đồng xuất khẩu 1,2 triệu tấn gạo
Ngày 12/3, Philippines đấu thầu mua 400.000 tấn gạo
Giá chào bán gạo xuất khẩu đang giảm
Giá gạo xuất khẩu có thể giảm trong tháng 3
CÁC TIN KHÁC:
Việt Nam vay 45 triệu USD để cải cách hành chính (19/02/2003)
Trên 130 người chết, 136 người bị thương (19/02/2003)
Hội nghị DN Asia Society lần thứ 13 sẽ diễn ra tại Việt Nam (19/02/2003)
Giá vàng giảm, sức mua thấp (18/02/2003)
Một ngày như mọi ngày (18/02/2003)
Đã ký hợp đồng xuất khẩu 1,2 triệu tấn gạo (18/02/2003)
TP.HCM trưng cầu dân ý về thủ tục nhà đất (18/02/2003)
Giá gạo xuất khẩu có thể giảm trong tháng 3 (18/02/2003)
Lại kiến nghị tăng giá trần thép (18/02/2003)
''Ngành chè có thể mất một thị trường đặc biệt'' (18/02/2003)
Xuất khẩu cá chuồn sang Mỹ (18/02/2003)
Sân bay Buôn Ma Thuột thành sân bay quốc tế (18/02/2003)
Vì sao sốt xăng? (18/02/2003)
Thị trường cà phê Việt Nam sôi động trở lại (18/02/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang