Thị trường xăng dầu phía Nam
"Lượng xăng dầu cung cấp vẫn duy trì bình thường"
08:40' 18/02/2003 (GMT+7)
Người tiêu dùng đổ xô đi mua xăng vì sợ thiếu
(VietNamNet)
- Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Văn Cảnh - trưởng phòng Kinh doanh Công ty xăng dầu khu vực II (TP.HCM). "Theo quy định của Bộ tài chính, Bộ thương mại và Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, Petrolimex vẫn luôn đảm bảo lượng xăng dầu cung ứng đủ cho yêu cầu tiêu dùng với giá trần hiện hành. Chúng tôi vẫn liên tục trao đổi thông tin với các nhà nhập khẩu xăng dầu khác để phối hợp hoạt động một cách chặt chẽ, nhanh chóng ứng phó nếu thị trường có biến động".

Ông Cảnh cho hay, mặc dù ở một số điểm bán xăng dầu các tỉnh phía Nam như Cần Thơ, Vĩnh Long đã xuất hiện tình trạng sốt giả, đầu cơ và nâng giá bán tuỳ tiện, song tất cả các đại lý xăng dầu của Petrolimex tại TP.HCM vẫn hoạt động bình thường, giá cả không thay đổi. "Tính đến thời điểm này, lượng dầu cung ứng cho thị trường của công ty đã tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Nếu như trước đây, các đại lý thường có nhiều nguồn nhập xăng dầu thì nay họ chỉ tìm về Petrolimex. Đối với những nơi có ký hợp đồng với công ty, chúng tôi luôn đảm bảo lượng cung cấp đúng theo yêu cầu". 

"Đối với các cửa hàng hoặc đại lý của Petrolimex, nếu vi phạm quy định giá, chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng, cắt nguồn cung cấp. Công ty xăng dầu khu vực II đang cố gắng thực thi mọi biện pháp kiểm soát lượng dầu đưa ra thị trường ngăn chặn tình trạng đầu cơ. Diễn biến thị trường dầu toàn cầu hiện tại phụ thuộc vào quan hệ Mỹ - Iraq; động thái của OPEC; hoạt động của các nhà cung cấp xăng dầu châu Á... nên khó nhận định hướng phát triển. Tuy nhiên, Nhà nước và các bộ ngành liên quan luôn nỗ lực hoạt động, bảo đảm không xảy ra tình trạng khan hiếm xảy ra", Trưởng phòng kinh doanh công ty xăng dầu khu vực II nói.

Khi được hỏi về biện pháp khắc phục việc một số điểm bán tư nhân lợi dụng tình hình, pha dầu hôi vào xăng kiếm lời, ông Cảnh trả lời: "Trước đây, chúng tôi đã dùng màu phân biệt. Nhưng cách pha màu khá dễ dàng nên rất khó kiểm soát. Vì vậy, người tiêu dùng nên thận trọng và tốt nhất là mua xăng dầu ở những điểm tin cậy". 

Theo số liệu thống kê của Công ty Xăng dầu khu vực II, tính riêng khu vực TP.HCM và một số vùng phụ cận, trung bình một tháng, công ty bán ra 140.000-145.000 m3 xăng dầu (TP.HCM là 120.000-130.000 m3). Tháng 1/2003, con số này tăng lên 155.000 m3. Hai tuần đầu tháng 2, công ty đã bán tới 80.000 m3 xăng dầu. 

Ông Cảnh cho biết, nếu thuế nhập khẩu xăng vẫn là 10%, nhà nước phải bù lỗ 300-700 đồng/lít. Nếu mức thuế giảm xuống 0% thì giá nhập về sẽ bằng với giá trần quy định hiện hành. Ước tính năm nay, Việt Nam sẽ nhập khẩu khoảng 10 triệu tấn xăng dầu trong đó Petrolimex chiếm 60-65%. 

Hiện Bộ Thương mại đã có kế hoạch trợ giúp cho nhà giao dịch trong trường hợp giá xăng dầu có biến động mạnh. Bộ cũng đã yêu cầu các công ty cung ứng xăng dầu đảm bảo lượng dầu nhập khẩu đáp ứng yêu cầu nội địa. Như tin VietNamNet đã đưa, Bộ Tài chính nâng giá trần bán lẻ xăng dầu thêm 300 đồng lit.

  • Diệu Thuý
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Giá xăng tăng 300 đồng/lít (18/02/2003)
Rao bán đất sạch trên mạng (18/02/2003)
Ngày 12/3, Philippines đấu thầu mua 400.000 tấn gạo (17/02/2003)
Đã bãi bỏ 210 loại phí, lệ phí bất hợp lý (17/02/2003)
Tăng giá bán xăng dầu (17/02/2003)
Dung Quất sẽ có khu liên hiệp đóng tàu biển lớn (17/02/2003)
Thực phẩm xuất sang Mỹ phải đăng ký với FDA trước 12/12 (17/02/2003)
EU tăng hạn ngạch cho hàng dệt may Việt Nam (17/02/2003)
Cam Hà Giang ế ẩm (16/02/2003)
Giá thép tăng cao (15/02/2003)
Cáp treo Đà Lạt thắng lớn (15/02/2003)
Mở rộng cảng cá Mỹ Tho (15/02/2003)
Đường chưa xong, kinh phí đã bị âm (15/02/2003)
Thử thách bản lĩnh doanh nghiệp Việt Nam (15/02/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang