Ngày 12/3, Philippines đấu thầu mua 400.000 tấn gạo
22:53' 17/02/2003 (GMT+7)
(VietNamNet) - 400.000 tấn gạo này sẽ được nhập vào Philippines trong nhiều đợt, từ tháng 4 đến tháng 6 tới. Theo thông báo của Cơ quan Lương thực quốc gia Philippines - NFA, Chính phủ Philippines sẽ mời Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc tham gia đấu thầu. NFA cũng bỏ ngỏ khả năng mời Ấn Độ, nguồn cung cấp gạo lớn nhất của Philippines năm 2002.

Philippines là một thị trường gạo quan trọng của Việt Nam

Những điểm bất lợi của gạo Ấn Độ

Tuy nhiên, khả năng Ấn Độ thành công trong đợt thầu này là rất nhỏ. Theo thông cáo báo chí ngày 12/2 của NFA, gạo Việt Nam, Pakistan và Trung Quốc được người dân Philippines ưa dùng. Đồng thời, gạo của Ấn Độ gặp thêm bất lợi vì trong vài tuần gần đây, nhiều nghị sĩ Philippines đưa ra thông tin rằng một lượng lớn gạo từ Ấn Độ là gạo mục và có hại cho sức khỏe người tiêu dùng. 

Ông Jessup Navarro, Trợ lý Chủ tịch NFA đã thừa nhận: "Quả là có một lượng gạo không đạt tiêu chuẩn, nhưng đó chỉ là hiện tượng cá biệt". Ông này cũng cho biết, Chính phủ Philippines chưa muốn cấm nhập gạo từ Ấn Độ vì gạo nước này có giá cạnh tranh nhất. Bằng chứng là gạo mua từ Ấn Độ năm 2002 thấp hơn gạo cùng loại của các nước khác 14-15USD/tấn, và do đó, đã tiết kiệm cho Chính phủ Philippines khoảng 450 triệu peso.

Các doanh nghiệp quan tâm có thể tìm kiếm thông tin tại các địa chỉ www.nfa.gov.ph/www.bas.gov.ph/

Để xoa dịu dư luận, ngày 13/2, đích thân Chủ tịch NFA, ông Arthur C.Yap đã tổ chức tiệc chiêu đãi báo chí bằng gạo Ấn Độ, để họ đánh giá xem gạo Ấn có hại cho sức khỏe hay không. Ông giải thích một lượng gạo có mùi khó chịu là do Ấn Độ đựng gạo trong bao đay, trong khi các nước khác đựng trong túi nhựa.

Theo ước tính của NFA, chi phí xử lý lại lượng gạo có mùi này lên tới 2,4-2,5 triệu USD. Và họ đang yêu cầu Tập đoàn Thương mại Quốc tế Philippines PITC, cơ quan đã mua gạo cho NFA trong năm 2002, đòi PEC (công ty cung cấp gạo phía Ấn Độ) và SGS (công ty chuyên chở phía Ấn Độ) bồi thường chi phí phát sinh trên.

Nếu trong đợt thầu này, Ấn Độ thắng thầu, dù chỉ một lượng nhỏ, NFA sẽ vấp phải sự phản đối quyết liệt của dư luận và các nghị sĩ đối lập. Nếu Ấn Độ tiếp tục thắng thầu, điều này còn không có lợi cho Tổng thống Gloria M.Arroyo, bởi có nguồn tin cho rằng Đệ nhất phu quân "First Gentleman" Mike Arroyo đã gây tác động giúp Ấn Độ thắng thầu năm 2002. Ông Arthur C.Yap thì tuyên bố sự thật hoàn toàn ngược lại. Yap kể rằng vào tháng 7/2002, ông có nhận được thư từ văn phòng luật của ông Arroyo yêu cầu PITC không giao dịch với bất cứ ai rằng nói mình có quen biết Đệ nhất phu quân, và bắt giữ những người sử dụng tên tuổi của ông Arroyo.

Gạo Việt Nam sẽ có thêm cơ hội?

Như VietNamNet đã đưa tin, Philippines muốn mua gấp 400.000 tấn gạo (khoảng 1/2 lượng gạo dự định nhập khẩu trong năm nay của nước này) để đề phòng những tác động bất lợi có thể có nếu Mỹ tấn công Iraq và hiện tượng thời tiết El Nilno tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu. Ông Arthur C.Yap đã tuyên bố: "Chúng tôi quan tâm nhất đến chất lượng gạo, sự nhanh chóng và hiệu quả của việc giao hàng".

Với lý do trên, những nước gần Philippines như Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan rất có lợi thế, vì gạo từ các nước này có thể đến Philippines trong vòng một tuần qua một tuyến đường biển ít bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng ở Tây Á và bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, chuyên chở từ Ấn Độ và Pakistan đến Philippines cần tới hai tuần trong những điều kiện bất ổn hơn nhiều.

Ông Jessup Navarro cũng thông báo với báo chí rằng, để chứng minh cho sự công bằng và minh bạch, NFA sẽ mời các quan chức chính phủ và các công ty kinh doanh gạo tư nhân tới dự. Theo như dự kiến trước đó, buổi đấu thầu này đã diễn ra vào ngày 11/2.

  • Đặng Hương (tổng hợp)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Giá chào bán gạo xuất khẩu đang giảm
Giá chào bán gạo xuất khẩu đang giảm
Philippines cần mua gấp 400.000 tấn gạo
CÁC TIN KHÁC:
Đã bãi bỏ 210 loại phí, lệ phí bất hợp lý (17/02/2003)
Tăng giá bán xăng dầu (17/02/2003)
Dung Quất sẽ có khu liên hiệp đóng tàu biển lớn (17/02/2003)
Thực phẩm xuất sang Mỹ phải đăng ký với FDA trước 12/12 (17/02/2003)
EU tăng hạn ngạch cho hàng dệt may Việt Nam (17/02/2003)
Cam Hà Giang ế ẩm (16/02/2003)
Giá thép tăng cao (15/02/2003)
Cáp treo Đà Lạt thắng lớn (15/02/2003)
Mở rộng cảng cá Mỹ Tho (15/02/2003)
Đường chưa xong, kinh phí đã bị âm (15/02/2003)
Thử thách bản lĩnh doanh nghiệp Việt Nam (15/02/2003)
''Đề nghị giải quyết vụ kiện cá tra, basa công bằng'' (15/02/2003)
Từ ngày 1/3, bãi bỏ thẻ miễn phí cầu, đường bộ (15/02/2003)
Giá vàng chênh lệnh lớn giữa mua vào và bán ra (15/02/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang