SACOM phát hành cổ phiếu bổ sung tăng vốn điều lệ
17:14' 11/02/2003 (GMT+7)

Phân xưởng sản xuất cáp đồng của SACOM.

(VietNamNet) - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có Công văn số 28/UBCK-QLPH chấp thuận việc xin phát hành bổ sung cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (SACOM) từ 120 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng.

Trong công văn nói trên, UBCKNN đề nghị SACOM phải hoàn chỉnh Bản cáo bạch. Cụ thể, bổ sung báo cáo quyết toán 2002, soát xét lại số liệu trong cơ cấu nguồn cung thị trường năm 2001, cơ cấu lại phần giới thiệu về tổ chức phát hành cho hợp lý hơn, bổ sung cụ thể về phương thức phân phối và về vị thế của công ty, trình bày lại bảng các chỉ tiêu về tài chính theo mẫu quy định. Đồng thời, SACOM phải hoàn tất việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trong thời gian sớm nhất.

Theo ông Đỗ Văn Trắc, Tổng giám đốc SACOM, số vốn điều lệ tăng thêm (60 tỷ đồng) được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối (27 tỷ đồng), quỹ đầu tư phát triển (30 tỷ đồng) và quỹ dự phòng tài chính (3 tỷ đồng). Các cổ đông hiện hữu sẽ được nhận thêm cổ phiếu phát hành bổ sung với tỷ lệ 2 cổ phiếu hiện nay nhận thêm 1 cổ phiếu phát hành bổ sung. Cũng theo ông Trắc, việc tăng vốn điều lệ thể hiện sự phát triển và nâng cao vị thế của Công ty, cũng là một điều kiện để SACOM có thể tham gia vào các dự án đầu tư lớn. Trong năm 2002, SACOM đã đầu tư gần 11 tỷ đồng và gần 2 triệu USD để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số dự án lớn mà SACOM tham gia như: dự án mạng di động nội vùng (vốn đầu tư 600 tỷ đồng) với Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, dự án sản xuất cáp cho mạng LAN... 

Kể từ khi thành lập theo giấy phép số 75/1998/QĐ-TCBĐ do Tổng cục Bưu điện cấp ngày 7/2/1998, SACOM đã không ngừng lớn mạnh. Trong các năm 2000, 2001 và 2002, giá trị tổng sản lượng của SACOM đã tăng lần lượt 233,4%, 272% và 435,5% so với năm 1997, năm mà Công ty chưa được cổ phần hóa. Trong năm 2002, Công ty đạt doanh thu hơn 260 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 58 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 13%. Theo kế hoạch, doanh thu của Công ty sẽ liên tục tăng từ 299 tỷ đồng (năm 2003), 350 tỷ (2004) và 400 tỷ (2005), tỷ lệ cổ tức đảm bảo tăng từ 15 đến 16%/năm.

  • Văn Tiến

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
ASEAN giảm vị thế trong thương mại với Việt Nam (11/02/2003)
35 công ty Mỹ yêu cầu không áp dụng hạn ngạch với hàng dệt may VN (11/02/2003)
Lần đầu tiên phát hành chứng chỉ tiền gửi dài hạn (11/02/2003)
Các cơ quan đại diện tại nước ngoài phải cung cấp thông tin cho DN (11/02/2003)
Khách Nhật tiếp tục đổ vào Việt Nam (11/02/2003)
Bộ Thương mại họp về vụ kiện cá tra, cá basa (11/02/2003)
Thủy điện Nà Lơi: Thiệt hại 1 tỷ đồng mỗi tháng (11/02/2003)
Xứ Lạng cay đắng vị hồi (11/02/2003)
TP.HCM hợp tác chăn nuôi bò tại Australia (11/02/2003)
Bảng giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu tạo điều kiện cho DN buôn lậu? (11/02/2003)
Nhà chung cư Hà Nội, đắt hay rẻ? (10/02/2003)
Tăng lương sẽ không ảnh hưởng lớn tới giá cả (10/02/2003)
60 phút để hoàn thành thủ tục cho tàu qua cảng (10/02/2003)
Khánh Hòa sẽ tăng khoảng 30% giá đất cho DN thuê (10/02/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang