Xứ Lạng cay đắng vị hồi
08:58' 11/02/2003 (GMT+7)
Khác hẳn với không khí tấp nập của chợ hồi năm ngoái, năm nay không khí thu mua hồi ở Lạng Sơn đang lâm vào tình trạng "đóng băng". Mới bắt đầu vào vụ thu hoạch mà giá hồi đã rớt xuống chỉ bằng 1/5 so với năm ngoái. Cuộc sống của hàng vạn dân trong tỉnh vốn phụ thuộc nhiều vào cây hồi bị đe doạ nghiêm trọng.

Cây hồi xứ Lạng

Giá hồi năm nay thấp "kinh khủng": hồi mùa khô bán 20.000 đồng/kg còn hồi chiêm khô chỉ 10.000 đồng/kg. Mà trung bình 4-5kg hồi tươi mới sấy được một cân hồi khô nên giá thu mua "kịch trần" cũng chỉ 2.000 đồng/kg hồi tươi. Trong khi đó, giá hồi năm ngoái rất cao 50.000-100.000 đồng/kg nên nhiều doanh nghiệp, tư thương có tâm lý tích trữ hồi khô để chờ giá. Vì vậy, năm nay những đối tượng trên có thể bị "siêu lỗ" hàng trăm triệu đồng. Không khí thu mua hồi năm nay cũng vì vậy mà lắng lại. 

Những thị trường chủ yếu như Trung Quốc, Đông Á ít có biểu hiện "hút hàng" như trước. Tại các cửa khẩu như Tân Thanh, Hữu Nghị (Lạng Sơn) hay cảng Hải Phòng việc giao dịch hồi rất hiếm, chủ yếu là những "hợp đồng miệng" mang tính nhỏ lẻ với số lượng không đáng kể. 

Bà Lý Thị Thành - Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế huyện Cao Lộc cho biết hiện huyện có khoảng 1.000ha hồi với sản lượng hàng năm là 1.000 tấn. Cây hồi là cây kinh tế chủ lực của huyện nên sự rớt giá hồi có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân trong huyện. 

Theo bà Thành, lý do hồi rớt giá là bởi những những thị trường hồi truyền thống năm nay đều "đóng băng". Hơn nữa, thị trường hoàn toàn do các tư thương điều khiển. Các doanh nghiệp nhà nước thì không có vốn và mạng lưới "chân rết" để tổ chức thu mua. Nhờ đó tư thương có thể độc quyền nâng, hạ giá tuỳ thích để có lợi nhất. 

Trước đây Lạng Sơn có nhà máy chế biến tinh dầu hồi nhưng bị bom Mỹ tàn phá. Vì vậy, toàn bộ số hồi trong tỉnh hiện nay đều xuất đi theo dạng nguyên liệu thô với giá rẻt bởi chất lượng không đồng đều, không thể bảo quản lâu được.

(Theo NNVN)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
TP.HCM hợp tác chăn nuôi bò tại Australia (11/02/2003)
Bảng giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu tạo điều kiện cho DN buôn lậu? (11/02/2003)
Nhà chung cư Hà Nội, đắt hay rẻ? (10/02/2003)
Tăng lương sẽ không ảnh hưởng lớn tới giá cả (10/02/2003)
60 phút để hoàn thành thủ tục cho tàu qua cảng (10/02/2003)
Khánh Hòa sẽ tăng khoảng 30% giá đất cho DN thuê (10/02/2003)
TP.HCM khởi động mạnh các dự án đầu tư cho nhà ở (10/02/2003)
Xuất lô hàng máy nổ đầu tiên sang Malaysia (10/02/2003)
Giá cá tra, basa giảm, người nuôi cá hết lãi (10/02/2003)
66% công ty Nhật tại Việt Nam sẽ tăng lợi nhuận trong năm 2003 (10/02/2003)
Thanh Hóa động thổ nhà máy giấy và bột giấy (10/02/2003)
3 tổng công ty chuyển thành công ty mẹ - công ty con (10/02/2003)
Nhiều doanh nghiệp An Giang xông đất thị trường Campuchia (10/02/2003)
Khởi công xây dựng khu đô thị Tiên Sơn (10/02/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang