TP.HCM khởi động mạnh các dự án đầu tư cho nhà ở
18:45' 10/02/2003 (GMT+7)

Hàng loạt chung cư đang được xây dựng.

Ông Vũ Trọng Đắc - Phó Giám đốc Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà TP.HCM, đơn vị được giao thực hiện các công trình hạ tầng khu đô thị An Phú - An Khánh (Q.2), cho biết: "Trong năm 2003, vốn đầu tư vào dự án sẽ là 350 tỷ đồng, hai khu C và B sẽ cơ bản xong phần hạ tầng, chúng tôi sẽ giao nền ở hai khu này cho khách hàng và xây dựng một số nhà phố, biệt thự".

Hàng loạt căn hộ chung cư cũng đang được khẩn trương triển khai xây dựng tại khu vực này. Việc giải phóng mặt bằng, khâu vướng mắc trầm trọng trong nhiều năm qua tại dự án An Phú - An Khánh cũng đã được tháo gỡ, đến nay tại đây đã có 104/131ha được giải toả xong, chỉ chờ đầu tư hạ tầng là những khu phố mới sẽ mọc lên và tạo nên bộ mặt mới cho một vùng cửa ngõ TP.HCM.

Hiện TP.HCM đang đẩy mạnh việc giải phóng mặt hàng tại các dự án lớn, thu hút đầu tư bằng nhiều hình thức linh hoạt và chi vốn ngân sách lớn cho đầu tư hạ tầng. Điều này sẽ làm thay đổi diện mạo đô thị thành phố bắt đầu từ năm 2003 trở đi.

Tại phường Đông Hưng Thuận (Q.12), dự án khu dân cư An Sương có quy mô 66ha, Công ty Phát triển và Kinh doanh Nhà cũng đã đền bù được 21ha, trong năm nay, dự kiến số vốn dành cho đền bù giải toả và đầu tư hạ tầng là 339 tỷ đồng.

Tại Q.9, khu vực phường Phú Hữu, nhiều khu dân cư mới cũng đã được xây dựng. Với tốc độ giải toả, thi công như những ngày đầu năm 2003 thì chẳng mấy chốc tại đây sẽ không còn cảnh hoang vắng với những chân ruộng có lúc không một bóng người! Một số dự án như Long Sơn hoặc Long Thạnh Mỹ của Công ty Nam Long nằm lân cận khu Công viên Lịch sử văn hoá dân tộc cũng đang được triển khai xây dựng với tốc độ chẳng kém gì khu đô thị Phước Long B...

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM khẳng định việc triển khai đầu tư hàng loạt khu tái định cư với tiêu chuẩn phù hợp để ổn định cuộc sống cho người dân các khu vực giải toả nhằm giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án lớn của thành phố. Trước mắt, trong năm nay sẽ xây dựng 3 dự án tái định cư ở Q.8 với khả năng tái định cư cho hơn 3.000 hộ. Đồng thời trước đó, với Quyết định 06 ban hành ngày 7/1/2003, UBND TP.HCM đã tạo ra một bước đột phá nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong công tác đền bù giải toả, vốn là nguyên nhân chủ yếu làm chậm tiến độ thực hiện các dự án. 

Song song với các động tác trên, TP.HCM còn chuẩn bị khai thác quỹ đất (sẽ ra đời trong quý I/2003) và tiến tới tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Khi đó, nếu muốn đầu tư, các doanh nghiệp chỉ tham gia đấu giá và sử dụng mặt bằng đúng theo phương án đầu tư đã được duyệt.

(Theo Thanh Niên)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Xuất lô hàng máy nổ đầu tiên sang Malaysia (10/02/2003)
Giá cá tra, basa giảm, người nuôi cá hết lãi (10/02/2003)
66% công ty Nhật tại Việt Nam sẽ tăng lợi nhuận trong năm 2003 (10/02/2003)
Thanh Hóa động thổ nhà máy giấy và bột giấy (10/02/2003)
3 tổng công ty chuyển thành công ty mẹ - công ty con (10/02/2003)
Nhiều doanh nghiệp An Giang xông đất thị trường Campuchia (10/02/2003)
Khởi công xây dựng khu đô thị Tiên Sơn (10/02/2003)
Khởi động “Năm du lịch Hạ Long 2003” (10/02/2003)
Mở tuyến vận tải đường biển Tokyo-TP.HCM. (09/02/2003)
Xuất khẩu đường còn chờ cơ chế bù lỗ (09/02/2003)
Gas tăng giá nhưng không thiếu (09/02/2003)
''Không nên mua vàng lúc này'' (09/02/2003)
Thêm 4 dự án giao thông nối TP. HCM với các tỉnh (09/02/2003)
Các DN ở TP.HCM chạy đua từ đầu năm (08/02/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang