Các DN ở TP.HCM chạy đua từ đầu năm
17:39' 08/02/2003 (GMT+7)
Công ty Điện Quang khởi động sau Tết.

Ngay sau Tết Nguyên đán, hầu hết các doanh nghiệp (DN) sản xuất công nghiệp đồng loạt “mở máy” với tinh thần chạy đua nước rút để hoàn thành kế hoạch ngay ngày đầu, tháng đầu.

Tại Công ty Dệt May Thắng Lợi, tất cả các phân xưởng dệt, nhuộm, may đều hoạt động từ ngày 6/2. Đặc biệt, cũng vào ngày này, Thắng Lợi đã đưa dây chuyền nhuộm hoàn tất liên tục (tổng vốn đầu tư 60 tỷ đồng, công suất 15 triệu mét/năm) đi vào hoạt động. Dây chuyền mới không chỉ giúp Thắng Lợi đảm bảo có vải đủ tiêu chuẩn xuất khẩu cho chính mình, mà còn cung cấp vải cho ngành may xuất khẩu với số lượng lớn, nhắm vào thị trường Mỹ với kim ngạch xuất khẩu năm 2003 dự kiến 15 triệu USD.

Các Công ty Sợi Đông Nam, Dệt Việt Thắng, Dệt Phong Phú, May Đông Phương... cũng đồng loạt “mở máy”, triển khai những đơn hàng xuất khẩu đã được ký đến giữa tháng 6/2003. Riêng Công ty Dệt Đông Á đã có đơn hàng xuất khẩu cho cả năm, với các sản phẩm áo thun, sơ mi... nên hoạt động trở lại khá sớm (từ mùng 4 Tết). Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam, tự tin khẳng định, năm 2003 sẽ là ''năm gặt hái nhiều thành công'' của dệt may Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 3,1 tỷ USD, trong đó thị trường Mỹ chiếm khoảng 1,5 tỷ USD.

Dịp Tết năm nay, do nhu cầu thị trường, nhiều DN không nghỉ Tết. Xí nghiệp Ống thủy tinh (Công ty Bóng đèn Điện Quang), để kịp xuất những lô hàng sang Hàn Quốc, đã sản xuất liên tục cả trong 3 ngày Tết. Từ đầu năm đến nay, xí nghiệp đã bán 26 container ống đèn thủy tinh cho thị trường này. Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) vẫn thu mua sữa tươi bình quân 100 tấn/ngày trong những ngày Tết để chủ động nguyên liệu sản xuất và giữ cam kết với nông dân.

Công ty Cadivi - Vidico cũng đi vào sản xuất ngay từ sáng mùng 4 Tết. Mặt hàng chủ lực của Cadivi - Vidico là dây điện từ, cáp thông tin, cáp điều khiển... Xí nghiệp hiện chiếm gần 50% thị phần dây điện dân dụng  trong cả nước. Nhiều đơn vị ở phía Bắc như Công ty Điện cơ Hà Nội, Nhà máy Vật liệu Bưu điện Hà Nội đang ký hợp đồng dài hạn mua dây điện và dây thông tin của Cadivi - Vidico. Đến ngày 15/2, Cadivi - Vidico sẽ xuất sang Campuchia 150 tấn dây cáp trần, trị giá 300.000 USD.

 

Trong 5 ngày Tết Quý Mùi (từ mùng 1 đến mùng 5), Cảng Sài Gòn đã giải phóng 22 lượt tàu, gồm 14 lượt tàu nhập và 8 lượt tàu xuất, với sản lượng 94.491 tấn hàng hóa các loại, trong đó có 53.623 tấn hàng nhập ngoại, 25.003 tấn hàng xuất ngoại, 7.219 tấn hàng nhập nội và 8.646 tấn hàng xuất nội. Những ngày Tết này, Công ty Xếp dỡ Nhà Rồng đã đóng góp 11% sản lượng toàn cảng, Công ty Xếp dỡ Khánh Hội góp 31% và Công ty Xếp dỡ Tân Thuận góp 58%. Tính từ đầu năm đến nay, Cảng Sài Gòn giải phóng được 294 lượt tàu, tổng sản lượng bốc xếp đạt 1.197.787 tấn hàng hóa, tăng hơn cùng kỳ năm ngoái 19 lượt tàu và 230.790 tấn hàng. Năm 2003, Cảng Sài Gòn xây dựng kế hoạch bốc xếp 12,5 triệu tấn hàng, tăng 1,5 triệu tấn so với kế hoạch 2002.

 

(Theo NLĐ)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thương nhân qua mặt Nhà nước (08/02/2003)
Sau Tết, giao dịch nhà đất khởi động trở lại (08/02/2003)
VASEP sẽ không để người nuôi cá bị thiệt thòi (08/02/2003)
Việt Nam đóng mới đoàn tàu kéo đẩy đầu tiên (07/02/2003)
Năm 2003, không giải quyết các nhu cầu chi ngoài dự toán (07/02/2003)
Cuối tháng 3, Thủ tướng sẽ gặp gỡ cộng đồng DN (07/02/2003)
"Quyết định của DOC không có lợi cho ngành thủy sản Mỹ" (07/02/2003)
Giá vàng biến động khó lường (07/02/2003)
Vụ ong mật 2002-2003 gặp nhiều bất lợi (07/02/2003)
Quảng Ninh sẽ đón 1 triệu lượt du khách nước ngoài (07/02/2003)
Lượng xăng dầu bán ra trong dịp Tết tăng 1,6 lần (07/02/2003)
2002, Việt Nam vượt Malaysia về thu hút đầu tư từ Đài Loan (06/02/2003)
TP.HCM: 695.000 đồng một chỉ vàng (06/02/2003)
Tìm vàng ở lục địa đen (06/02/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang